Sir Alex sẽ bổ sung nhân sự ở hàng thủ

Chưa hài lòng với quân số hiện có ở hàng phòng ngự, Sir Alex Ferguson đã tính đến phương án chiêu mộ Micah Richards từ Manchester City  và Neven Subotic từ Borussia Dortmund.

Nhà cầm quân người Scotland đang đối mặt với vấn đề “lão hóa” trong đội hình Manchester United. Chính vì vậy, ông sẽ phải thực hiện cuộc cách mạng nhân sự vào mùa chuyển nhượng hè 2011.

Micah Richards, 22 tuổi, đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu mà Quỷ đỏ đặt ra. Quan trọng hơn, anh muốn thoát khỏi City of Manchester để có được suất ra sân chính thức. Micah Richards mới chỉ góp mặt 12 lần trong đội hình xuất phát ở Premier League mùa bóng năm nay. Anh không ít lần bày tỏ sự thất vọng về điều này và hé lộ ý định ra đi. Trong khi đó, Manchester United đang khủng hoảng ở vị trí hậu vệ cánh phải sau thời điểm Gary Neville treo giày, còn John O’Shea và Rafael liên tục dính chấn thương.

Ngoài khả năng đá được vị trí hậu vệ cánh phải, Micah Richards còn chơi tốt với vai trò trung vệ hoặc tiền vệ phòng ngự. Điều này sẽ giúp HLV Ferguson có được sự cơ động khi sắp xếp đội hình.

Hiện Chris Smalling vẫn gây ấn tượng, song với chấn thương của Rio Ferdinand và sự sa sút của Jonny Evans, không ai có thể dám chắc Manchester United sẽ duy trì được sự ổn định ở tuyến phòng ngự.

Ngoài Micah Richards, HLV Manchester United còn để mắt tới trung vệ đang chơi rất hay trong màu áo Borussia Dortmund (Neven Subotic). Đây là cầu thủ có biệt danh “Vidic mới”. Trung vệ 22 tuổi này là nhân tố chính giúp Dortmund vững vàng ở vị trí số 1 tại Bundesliga. Không chỉ có MU, Chelsea và Real Madrid cũng rất hào hứng với Subotic. Giá của anh rơi vào khoảng 25 triệu bảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên