Lượt trận đầu tiên AFC Cup 2011

SLNA nghênh chiến Pegasus

Chiều 1/3, trên sân Vinh, đại diện của bóng đá Việt Nam là Sông Lam – Nghệ An (đương kim vô địch cúp Quốc gia) sẽ tiếp CLB Pegasus của Hồng Kông (Trung Quốc).

Ở vào bảng F vòng bảng giải bóng đá C2 châu Á (AFC Cup 2011) với đối thủ là các đội bóng không quá mạnh như Pegasus (Hồng Kông – Trung Quốc), VB Sports (Maldives) và CLB Sriwijaya (Indonesia), ban lãnh đạo Sông Lam – Nghệ An mạnh dạn đặt ra mục tiêu đi sâu tại giải lần này.

Trước trận ra quân ở đấu trường châu lục, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng vừa phải nhận thất bại 0 – 1 trên sân Nha Trang trong trận đấu sớm của vòng 4 giải bóng đá vô địch quốc gia – cúp Eximbank, kết thúc chuỗi 3 trận thắng liên tiếp và đánh mất ngôi đầu bảng.

SLNA (áo vàng) sẽ có lợi thế sân nhà trong trận đấu chiều 1/3

Có lợi thế sân nhà, nhưng chiều nay, Sông Lam – Nghệ An cũng thiếu vắng nhiều cầu thủ quan trọng như trung vệ Huy Hoàng và hai trụ cột Trọng Hoàng – Kavin do bị chấn thương.

Cũng không có nhiều thông tin về đối thủ ngoài việc Pegasus hiện đang đứng thứ ba ở giải vô địch Hồng Kông và đội bóng của HLV Chan Hiu Ming đang sở hữu 2 ngoại binh chất lượng là Itaparica và Karikari – những người đã ghi tổng cộng 17 trong tổng số 24 bàn thắng của đội ở mùa này.

Trước khi diễn ra trận đấu giữa Sông Lam – Nghệ An và Pegasus, hai đội bóng còn lại của bảng F là Sriwijaya và VB Sports cũng gặp nhau tại Indonesia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên