Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Hy Lạp dẫn độ các binh sĩ đảo chính về nước

VOV.VN - Trong khi đó tòa án Hy Lạp cho rằng các binh sĩ này có thể gặp nguy hiểm nếu bị dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm qua (7/12) kêu gọi Hy Lạp ngay lập tức dẫn độ 8 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ trốn chạy sang nước này và xin nhập cư ở lại đây sau khi tham gia cuộc đảo chính thất bại hồi tháng 7 vừa qua.

Ông Cavusoglu. Ảnh: TheIranproject.

Lời kêu gọi đưa ra sau khi một tòa án của Hy lạp hồi đầu tuần này ra phán quyết rằng 3 trong số 8 binh sĩ này phải bị dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng tòa phúc thẩm sau đó lại phán quyết rằng các binh sĩ này không phải trở về Thổ Nhĩ Kỳ vì họ sẽ phải đối mặt với các mối đe dọa tới an toàn cá nhân. Ngoài ra, tòa án này cũng cho rằng giới chức Thổ Nhĩ Kỳ chưa cung cấp đủ bằng chứng cho thấy 3 sỹ quan đang xin tị nạn tại Hy Lạp có liên quan tới âm mưu đảo chính nhằm lật đổ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể kháng cáo và quyết định cuối cùng về việc dẫn độ sẽ phụ thuộc vào Bộ trưởng Tư pháp Hy Lạp.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu cho rằng, tất cả 8 binh sĩ trên phải bị dẫn độ về nước vì họ là những người âm mưu đảo chính. Chính phủ Hy Lạp cho biết sẽ xem xét vụ việc và giải quyết theo đúng luật pháp quốc tế và các hiệp ước về quyền con người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm yếu chết người của phe đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ
Điểm yếu chết người của phe đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Với sự bài bản “không hề nhẹ”, phe đảo chính suýt chạm tới thắng lợi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên họ không tránh khỏi thất bại do có một số điểm yếu lớn.

Điểm yếu chết người của phe đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

Điểm yếu chết người của phe đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Với sự bài bản “không hề nhẹ”, phe đảo chính suýt chạm tới thắng lợi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên họ không tránh khỏi thất bại do có một số điểm yếu lớn.

Thổ Nhĩ Kỳ phục chức cho 6.000 giáo viên bị sa thải sau cuộc đảo chính
Thổ Nhĩ Kỳ phục chức cho 6.000 giáo viên bị sa thải sau cuộc đảo chính

VOV.VN - Số giáo viên này được đi làm trở lại sau khi điều tra cho thấy họ không liên đới tới vụ đảo chính hụt ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7.

Thổ Nhĩ Kỳ phục chức cho 6.000 giáo viên bị sa thải sau cuộc đảo chính

Thổ Nhĩ Kỳ phục chức cho 6.000 giáo viên bị sa thải sau cuộc đảo chính

VOV.VN - Số giáo viên này được đi làm trở lại sau khi điều tra cho thấy họ không liên đới tới vụ đảo chính hụt ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7.

Hết cửa vào EU, Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc phương án dự phòng
Hết cửa vào EU, Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc phương án dự phòng

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa từ bỏ ý định gia nhập EU và nước này đang cân nhắc phương án dự phòng.

Hết cửa vào EU, Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc phương án dự phòng

Hết cửa vào EU, Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc phương án dự phòng

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa từ bỏ ý định gia nhập EU và nước này đang cân nhắc phương án dự phòng.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí một lệnh ngừng bắn ở Syria
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí một lệnh ngừng bắn ở Syria

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí về tăng cường nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn giữa các bên tham chiến ở Syria

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí một lệnh ngừng bắn ở Syria

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí một lệnh ngừng bắn ở Syria

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí về tăng cường nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn giữa các bên tham chiến ở Syria

Quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ: Gương vỡ đã lành?
Quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ: Gương vỡ đã lành?

VOV.VN - Chuyến thăm Nga của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Yildirim được cho là khá thuận lợi sau khi 2 nước đã hòa giải vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi Su-24 của Nga.

Quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ: Gương vỡ đã lành?

Quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ: Gương vỡ đã lành?

VOV.VN - Chuyến thăm Nga của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Yildirim được cho là khá thuận lợi sau khi 2 nước đã hòa giải vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi Su-24 của Nga.