Trung Quốc kêu gọi Nga-Mỹ giải quyết bất đồng thông qua đối thoại

VOV.VN - Trung Quốc hôm 4/9 kêu gọi Nga và Mỹ tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế và giải quyết những bất đồng hiện nay thông qua đối thoại.

Lời kêu gọi của Trung Quốc đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 31/8 yêu cầu Nga đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại thành phố San Francisco, cùng 2 cơ sở ngoại giao khác tại thủ đô Washington và thành phố New York -động thái này được xem là nhằm đáp trả việc Nga yêu cầu Mỹ cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao tại Nga.

Phát ngôn viên Cảnh Sảng. Ảnh: newpakistan.

Quan hệ ngoại giao Nga - Mỹ đã căng thẳng trở lại và phía Moscow tuyên bố sẽ có các biện pháp đáp trả thích đáng.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường thường kỳ tại thủ đô Bắc Kinh hôm 4/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho rằng là cường quốc có tầm ảnh hưởng trên toàn cầu, cả Nga và Mỹ cùng chia sẻ trách nhiệm duy trì hòa bình, ổn định và an ninh thế giới.

Theo đó, Trung Quốc hy vọng 2 nước có thể giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại trên nền tảng bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Ông Cảnh Sảng đồng thời nhấn mạnh tất cả các nước cần tạo điều kiện cho các cơ sở ngoại giao nước ngoài hoạt động theo đúng tinh thần của Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao và về quan hệ lãnh sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga–Mỹ thi nhau tháo gỡ nút thắt cho khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh
Nga–Mỹ thi nhau tháo gỡ nút thắt cho khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh

VOV.VN - Nga bày tỏ sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong khi Mỹ hối thúc các bên liên quan tìm giải pháp chấm dứt khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh.

Nga–Mỹ thi nhau tháo gỡ nút thắt cho khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh

Nga–Mỹ thi nhau tháo gỡ nút thắt cho khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh

VOV.VN - Nga bày tỏ sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong khi Mỹ hối thúc các bên liên quan tìm giải pháp chấm dứt khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh.

Cuộc chiến ngoại giao “khốc liệt” Mỹ - Nga bước sang giai đoạn mới
Cuộc chiến ngoại giao “khốc liệt” Mỹ - Nga bước sang giai đoạn mới

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Trump vừa ra lệnh đóng cửa 3 cơ sở ngoại giao của Nga ở Mỹ sau khi phía Nga yêu cầu cắt giảm số lượng nhà ngoại giao Mỹ ở Nga.

Cuộc chiến ngoại giao “khốc liệt” Mỹ - Nga bước sang giai đoạn mới

Cuộc chiến ngoại giao “khốc liệt” Mỹ - Nga bước sang giai đoạn mới

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Trump vừa ra lệnh đóng cửa 3 cơ sở ngoại giao của Nga ở Mỹ sau khi phía Nga yêu cầu cắt giảm số lượng nhà ngoại giao Mỹ ở Nga.

Nga tố Mỹ vi phạm luật quốc tế khi lục soát cơ sở ngoại giao
Nga tố Mỹ vi phạm luật quốc tế khi lục soát cơ sở ngoại giao

VOV.VN - Đại diện thương mại Nga tại Mỹ gọi vụ lục soát của Mỹ là hành động chiếm đoạt tài sản trái phép, vi phạm luật pháp quốc tế.

Nga tố Mỹ vi phạm luật quốc tế khi lục soát cơ sở ngoại giao

Nga tố Mỹ vi phạm luật quốc tế khi lục soát cơ sở ngoại giao

VOV.VN - Đại diện thương mại Nga tại Mỹ gọi vụ lục soát của Mỹ là hành động chiếm đoạt tài sản trái phép, vi phạm luật pháp quốc tế.

Nga dọa đáp trả nếu Mỹ gây khó khăn cho các nhà ngoại giao Nga
Nga dọa đáp trả nếu Mỹ gây khó khăn cho các nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Nga sẽ đáp trả nếu Mỹ tiếp tục theo đuổi chính sách gây khó khăn cho các nhà ngoại giao Nga.

Nga dọa đáp trả nếu Mỹ gây khó khăn cho các nhà ngoại giao Nga

Nga dọa đáp trả nếu Mỹ gây khó khăn cho các nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Nga sẽ đáp trả nếu Mỹ tiếp tục theo đuổi chính sách gây khó khăn cho các nhà ngoại giao Nga.

Nhân viên ngoại giao Nga rời khỏi 3 cơ sở tại Mỹ
Nhân viên ngoại giao Nga rời khỏi 3 cơ sở tại Mỹ

VOV.VN - Ngày 2/9, các nhân viên ngoại giao Mỹ đã rời khỏi 3 cơ sở tại Mỹ, bao gồm lãnh sự quán tại San Francisco.

Nhân viên ngoại giao Nga rời khỏi 3 cơ sở tại Mỹ

Nhân viên ngoại giao Nga rời khỏi 3 cơ sở tại Mỹ

VOV.VN - Ngày 2/9, các nhân viên ngoại giao Mỹ đã rời khỏi 3 cơ sở tại Mỹ, bao gồm lãnh sự quán tại San Francisco.