Giải US Open:

Tạm biệt Venus Williams

Ngày thi đấu thứ 8 của giải US Open chứng kiến những chiến thắng của các tay vợt tên tuổi như Nadal, Murray. Trong khi cô gái "vàng" nước Bỉ Kim Clijsters buộc hạt giống số 3 Venus Williams dừng bước ở nội dung đơn nữ.

Cái tên xứng đáng được nhắc tới nhiều nhất trong ngày thi đấu hôm nay phải là Kim Clijster. Cô trở nên "đặc biệt" vì những gì cô làm được là hết sức ấn tượng. Đến với US Open chỉ nhờ suất đặc cách và không được xếp hạng hạt giống nhưng xem  Kim Clijsters giao đấu với Venus Williams qua 102 phút và hạ gục tay vợt chủ nhà sau 3 set với các tỷ số 6-0, 0-6 và 6-4 thì thật khó hình dung là cô chỉ vừa mới trở lại với thế giới banh nỉ sau một thời gian dài xa rời quần vợt đỉnh cao.

Chiến thắng ấn tượng này giúp Clijsters giành vé vào Tứ kết đơn nữ US Open và thắp lên hy vọng đăng quang cho cô. Vật cản lớn nhất đang chờ Clijsters phía trước không ai khác ngoài cô em nhà Williams, Serena Williams. Hạt giống số 2 ở nội dung đơn nữ chỉ mất có 64 phút thi đấu để điền tên mình vào vòng tứ kết sau khi vượt qua "chân dài" Hantuchova người Slovakia sau 2 set với các tỷ số cách biệt 6-2 và 6-0. Sharapova đã chia tay US Open. Safina cùng chung số phận. Niềm hy vọng khác của quần vợt Nga là hạt giống số 7 Zvonareva cũng xách va ly rời nước Mỹ sau thất bại chung cuộc 6-3, 6-7, 0-6 trước hạt giống số 10 người Italy Pennetta. Venus Williams dừng bước ngay trên sân nhà.

Đánh bại Venus Williams, Kim Clijsters giành quyền vào tứ kết

Ngày thi đấu thứ 8 hôm nay cũng chứng kiến Nadal và Murray giành vé vào vòng 4 nội dung đơn nam. Nadal phải cần tới 159 phút mới vượt qua được tay vợt đồng hương xếp hạng 32 thế giới Almagro sau 3 set với các tỷ số 7-5, 6- 4, 6- 4. Đó là trận đấu mà tay vợt cựu số 1 thế giới không quá áp đảo đối thủ về chỉ số nào. Khác biệt lớn nhất giữa Nadal và Almagro có lẽ chỉ là tỷ lệ giành break-point (8/13 lần của Nadal so với 5/13 lần của Almagro) và số lần tự đánh bóng hỏng (25 lần của Nadal so với 52 lần của Almagro) cũng như lỗi kép (Almagro mắc 9 lỗi, gấp 3 lần Nadal). 

Trong khi đó, hạt giống số 2 Andy Murray giành vé vào vòng 4 thậm chí còn nhẹ nhàng hơn Nadal rất nhiều khi anh chỉ cần 90 phút để vượt qua tay vợt không được xếp hạng hạt giống của nước chủ nhà là Taylor Dent sau 3 set với các tỷ số 6-3, 6-2 và 6-2.  Cùng góp mặt với Nadal và Murray ở vòng 4 ngoài Federer, Djokovic và Davydenko còn có một số gương mặt quen thuộc khác như hạt giống số 6 người Argentina Del Potro, hạt giống số 7 người Pháp Tsonga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên