Tây Ban Nha thắng nhẹ nhàng Trung Quốc

Dù chơi áp đảo nhưng đội ĐKVĐ châu Âu và Thế giới chỉ giành trận thắng tối thiểu 1 – 0 trước Trung Quốc trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm VCK

Tây Ban Nha có chiến thắng thứ hai liên tiếp trong các trận giao hữu trước các đối thủ châu Á (Ảnh: Getty Images).

Tiếp tục chuyến du đấu châu Á chuẩn bị Euro 2012, đêm qua theo giờ Việt Nam, đội tuyển Tây Ban Nha có trận đấu với đội tuyển Trung Quốc và giành chiến thắng tối thiểu 1-0.

Ra sân với đội hình gần như mạnh nhất, ĐT Tây Ban Nha thi đấu rất tốt, làm chủ thế trận và chiếm thời lượng kiểm soát bóng tới 78,%. Nhưng phải đến khi trận đấu bước vào những phút cuối, "Bò tót" mới có thể nở nụ cười chiến thắng nhờ pha làm bàn rất đơn giản của David Silva ở phút 84.

Trong trận này, Tây Ban Nha chào đón sự trở lại của các cầu thủ Barcelona sau khi họ được cho tập trung muộn vì phải chơi trận chung kết cúp Nhà vua. Tuy nhiên HLV Del Bosque cũng chỉ sử dụng Xavi và Busquets ở tuyến giữa.

Trước đối thủ yếu như Trung Quốc, TBN giành thế chủ động hoàn toàn trong suốt hiệp 1 nhưng họ vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm mành lưới đối phương. Ở phía bên kia, Trung Quốc tuy rất cố gắng nhưng trước một đối thủ quá mạnh, họ không thể làm gì được hơn ngoài chịu trận.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển TBN có sự thay đổi về chiến thuật khi lần lượt Xavi, Busquets và Negredo được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Iniesta, Navas và Torres, những cầu thủ có khả năng tạo đột biến cao hơn. Và bàn thắng cuối cùng cũng đến với họ ở phút 84.

Trong khi đó, ở một trận đấu khác, các cầu thủ Brazil bất ngờ để thua 0-2 trước đội khách Mexico sau trận giao hữu khá căng thẳng. Cả 2 bàn thắng của các cầu thủ Mexico đều được ghi trong hiệp 1 do công Giovani Dos Santos ở phút 22 và Chicharito ở phút 33./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên