Tay chèo Việt Nam bị lật thuyền nhưng vẫn giành được huy chương

VOV.VN - Trong ngày thi đấu 8/6, tay chèo Vũ Thị Linh bất ngờ bị lật thuyền ở nội dung Canoeing K1-500m nữ.

Ở những mét đua cuối cùng, do cố gắng quá sức nên Vũ Thị Linh đã bị lật thuyền. Rất may cho Vũ Thị Linh khi cả người lẫn thuyền đều đã cán vạch đích, nên việc lật thuyền không ảnh hưởng đến kết quả thi đấu. Sau đó, vận động viên này đã được nhân viên cứu hộ đưa lên cano chở về bờ.

Vũ Thị Linh bị lật thuyền khi va chạm với cột mốc. (Ảnh: Trọng Phú)

Vũ Thị Linh cán đích với thành tích 2 phút 03 giây 64, giành được HCĐ ở nội dung K1-500m nữ. Xếp thứ nhất là vận động viên Chen Stephenie của Singapore với thành tích 1 phút 55 giây 53.

Sau khi giành HCĐ, Vũ Thị Linh cho biết: “Tình huống lật thuyền diễn ra khi tôi cố gắng về đích và va chạm phải cột mốc. Tuy vậy, tình huống này không ảnh hưởng đến thành tích thi đấu. Tôi nghĩ mình đã thi đấu hết khả năng nhưng VĐV nước chủ nhà Singapore quá mạnh ở nội dung này.”

Cũng trong buổi sáng 8/6, đội Canoeing nữ gồm Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Thị Thanh Thảo, Mã Thị Tuyết và Dương Thị Bích giành HCĐ ở nội dung K4-500m. Năm nay, đội tuyển Canoeing nữ Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao và không đặt ra chỉ tiêu HCV./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên