Australia lâm vào tình trạng Quốc hội treo ​

VOV.VN - Chiến thắng của bà Kerryn Phelps cũng là sự thất bại của đảng Tự do tại khu vực bầu cử vốn ủng hộ đảng này kể từ khi hình thành nhà nước liên bang.

Theo đúng như dự đoán, ứng cử viên độc lập Kerryn Phelps là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực bầu cử Wentworth thuộc thành phố Sydney. Kết quả này báo hiệu một giai đoạn vô cùng khó khăn sắp tới của chính quyền của Thủ tướng Morrison.

Tòa nhà Quốc hội Australia.

Theo kết quả kiểm phiếu ban đầu, ứng cử viên độc lập Kerryn Phelps là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung tại Wentworth với 36,5% phiếu ủng hộ, hơn ứng cử viên về nhì của đảng Tự do là Dave Sharma khoảng 2,5% phiếu bầu.

Với kết quả này, bà Kerryn Phelps sẽ trở thành nghị sỹ đại diện cho khu vực bầu cử Wentworth tại Hạ viện Australia, thay thế cho cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull từ chức hồi tháng 8 vừa qua.

Chiến thắng của bà Kerryn Phelps cũng là sự thất bại của đảng Tự do tại khu vực bầu cử vốn ủng hộ đảng này kể từ khi hình thành nhà nước liên bang.

Phát biểu sau đó, Thủ tướng Scott Morrison cho rằng, thất bại này không phải là vì ứng cử viên Dave S harma mà nó là cái giá mà đảng Tự do phải trả cho việc lật đổ cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull vào tháng 8 vừa qua.

 Thủ tướng Australia Scott Morrison . Ảnh: AFP.
Hệ quả trực tiếp của cuộc bầu cử này là liên minh cầm quyền giữa đảng Tự do và đảng Dân tộc mất thế đa số tại Quốc hội và tạo ra tình trạng Quốc hội treo.

Mặc dù chiến thắng này mang lại nhiều lợi thế song bà Kerryn Phelps trước đó cho biết sẽ không sử dụng lợi thế này để loại bỏ chính quyền hiện nay của Thủ tướng Scott Morrison.

Mặc dù trước mắt kết quả bầu cử ngày hôm nay chưa làm thay đổi chính phủ tại Australia song nó báo hiệu một giai đoạn vốn đã khó khăn nay lại càng thêm khó khăn của chính quyền của Thủ tướng Scott Morrison khi rất khó để Quốc hội thông qua bất kỳ chính sách hay điều luật nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Thủ tướng Australia thăm Indonesia - mũi tên trúng nhiều đích
Tân Thủ tướng Australia thăm Indonesia - mũi tên trúng nhiều đích

VOV.VN - Ngày 30/8, tân Thủ tướng Australia Scott Morrision bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới khi lên đường tới Indonesia.

Tân Thủ tướng Australia thăm Indonesia - mũi tên trúng nhiều đích

Tân Thủ tướng Australia thăm Indonesia - mũi tên trúng nhiều đích

VOV.VN - Ngày 30/8, tân Thủ tướng Australia Scott Morrision bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới khi lên đường tới Indonesia.

Thủ tướng Australia lần đầu thưởng thức ‘bánh mỳ’ vỉa hè ở Đà Nẵng
Thủ tướng Australia lần đầu thưởng thức ‘bánh mỳ’ vỉa hè ở Đà Nẵng

VOV.VN - Thủ tướng Turnbull cùng đầu bếp nổi tiếng gốc Việt Luke Nguyen ăn sáng với món bánh mì trong một cửa hàng vỉa hè tại Đà Nẵng

Thủ tướng Australia lần đầu thưởng thức ‘bánh mỳ’ vỉa hè ở Đà Nẵng

Thủ tướng Australia lần đầu thưởng thức ‘bánh mỳ’ vỉa hè ở Đà Nẵng

VOV.VN - Thủ tướng Turnbull cùng đầu bếp nổi tiếng gốc Việt Luke Nguyen ăn sáng với món bánh mì trong một cửa hàng vỉa hè tại Đà Nẵng

Nội các của tân Thủ tướng Australia tuyên thệ nhậm chức
Nội các của tân Thủ tướng Australia tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Sáng 28/8, nội các của tân Thủ tướng Australia Scott Morrison đã tuyên thệ nhậm chức tại Phủ toàn quyền ở thủ đô Canberra.

Nội các của tân Thủ tướng Australia tuyên thệ nhậm chức

Nội các của tân Thủ tướng Australia tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Sáng 28/8, nội các của tân Thủ tướng Australia Scott Morrison đã tuyên thệ nhậm chức tại Phủ toàn quyền ở thủ đô Canberra.

Thủ tướng Australia để ngỏ khả năng chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem
Thủ tướng Australia để ngỏ khả năng chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem

VOV.VN - Trong một động thái bất ngờ, sáng nay, Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố để ngỏ khả năng có thể chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem.

Thủ tướng Australia để ngỏ khả năng chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem

Thủ tướng Australia để ngỏ khả năng chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem

VOV.VN - Trong một động thái bất ngờ, sáng nay, Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố để ngỏ khả năng có thể chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem.

Phó Thủ tướng Australia giao lưu với lực lượng cứu hộ Đà Nẵng
Phó Thủ tướng Australia giao lưu với lực lượng cứu hộ Đà Nẵng

VOV.VN - Nhân chuyến sang Việt Nam dự APEC 2017, Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Australia dự buổi Diễn tập kỹ năng cứu hộ trẻ đuối nước tại bãi biển Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Australia giao lưu với lực lượng cứu hộ Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Australia giao lưu với lực lượng cứu hộ Đà Nẵng

VOV.VN - Nhân chuyến sang Việt Nam dự APEC 2017, Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Australia dự buổi Diễn tập kỹ năng cứu hộ trẻ đuối nước tại bãi biển Đà Nẵng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tân Thủ tướng Australia
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tân Thủ tướng Australia

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến tân Thủ tướng Australia Scott Morrison.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tân Thủ tướng Australia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tân Thủ tướng Australia

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến tân Thủ tướng Australia Scott Morrison.

Tân Thủ tướng Australia công bố nội các mới
Tân Thủ tướng Australia công bố nội các mới

VOV.VN - Trong danh sách 21 thành viên nội các mới có sự thay đổi đáng chú ý nhất là bà Julie Bishop đã từ chức Bộ trưởng Ngoại giao.

Tân Thủ tướng Australia công bố nội các mới

Tân Thủ tướng Australia công bố nội các mới

VOV.VN - Trong danh sách 21 thành viên nội các mới có sự thay đổi đáng chú ý nhất là bà Julie Bishop đã từ chức Bộ trưởng Ngoại giao.

Kết quả bầu cử ở Waga Waga và hồi chuông với Thủ tướng Australia
Kết quả bầu cử ở Waga Waga và hồi chuông với Thủ tướng Australia

VOV.VN - Đảng Tự do của Thủ tướng Scott Morrison đã để mất vùng Waga Waga trong cuộc bầu cử bổ sung diễn ra vào ngày 8/9.

Kết quả bầu cử ở Waga Waga và hồi chuông với Thủ tướng Australia

Kết quả bầu cử ở Waga Waga và hồi chuông với Thủ tướng Australia

VOV.VN - Đảng Tự do của Thủ tướng Scott Morrison đã để mất vùng Waga Waga trong cuộc bầu cử bổ sung diễn ra vào ngày 8/9.