71 năm ngày Thể thao Việt Nam: Kỳ vọng thể thao phong trào phát triển

VOV.VN - Phát triển thể thao phong trào đang là trọng tâm mới của ngành thể thao Việt Nam trong thời gian gần đây.

Ngành thể thao Việt Nam lấy dấu mốc lịch sử chính là ngày Bác Hồ viết lời kêu gọi “Toàn dân tập thể dục” ngày 27/3/1946. Qua 71 năm phát triển, ngành thể thao Việt Nam đã đạt được nhiều cột mốc chói lọi. Đáng chú ý nhất là tấm huy chương vàng Olympic Rio của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trong năm 2016.

Song song với việc phát triển các môn thể thao thành tích cao, mới đây ngành thể thao Việt Nam đặt ra thêm một nhiệm vụ trọng tâm là phát triển thể thao phong trào, thể thao quần chúng, tích cực hiện thực hóa lời kêu gọi “Toàn dân tập thể dục” của Bác Hồ cách đây 71 năm.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao phong trào thể thao quần chúng. (Ảnh: Liêm Quang)

Nói về nhiệm vụ trọng tâm này, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Vương Bích Thắng cho biết: “Trong cuộc họp tổng kết năm 2016, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhiều lần nhấn mạnh trọng tâm của ngành thể thao là “tạo mọi điều kiện tối đa để phát triển thể thao”. Trong đó, chúng ta không chỉ nhắc đến các môn thể thao thành tích cao mà quan trọng hơn là thể thao quần chúng cần được quan tâm.

Chúng ta cần phát triển các phong trào thể thao từ cơ sở, tạo sân chơi cho người dân rèn luyện thể thao, truyền thông sao cho ý thức tập thể dục thể thao đi vào nề nếp của người dân. Việc nâng cao sức khỏe trong người dân cũng sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động. Nếu thiếu sức khỏe sẽ dẫn đến mất tập trung trong quá trình lao động, độ chính xác của các thao tác cũng giảm và dẫn đến chất lượng sản phẩm không tốt, số lượng sản phẩm cũng giảm”.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng: "Trọng tâm mới của ngành thể thao là phát triển thể thao quần chúng". (Ảnh: Trọng Phú)

Một trong những động thái thiết thực của ngành thể thao trong việc phát triển trọng tâm thể thao quần chúng là “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”. Đây là chuỗi sự kiện thể thao trên toàn quốc với số lượng người tham dự lên tới hàng triệu người.

Trong ngày hôm qua (26/3), “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” đã diễn ra tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM. Tại Hà Nội, khoảng 5.000 người đã tập trung xuất phát từ khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, chạy quanh hồ Hoàn Kiếm. Trong khi đó, ở TP HCM xấp xỉ 6.000 người đã tham gia chạy quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đẩy mạnh thể thao quần chúng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp thế hệ trẻ được phát triển toàn diện cả thể lực và trí tuệ. (Ảnh: Vy Vũ)

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Lê Khánh Hải cho biết: “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là một hoạt động thiết thực nhằm thực hiện chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác thể dục thể thao và chăm lo sức khỏe nhân dân. Giúp người dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc tập thể dục thể thao trong đời sống hàng ngày. Mục tiêu là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; từng bước hình thành thói quen thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho mọi người”.

Với những định hướng đúng đắn và quyết liệt, hi vọng ngành thể thao sẽ nhanh chóng đưa được tinh thần “Toàn dân tập thể dục” vào đời sống của người dân, giúp thế hệ tương lai có cơ hội phát triển toàn diện về cả trí tuệ cũng như thể chất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 40.000 người tham gia Ngày chạy Olympic tại TP.HCM
Hơn 40.000 người tham gia Ngày chạy Olympic tại TP.HCM

VOV.VN - Ngày chạy Olympic "Vì sức khỏe toàn dân" tại TP.HCM sẽ được tổ chức vào ngày 26/3 tới và dự kiến thu hút hơn 40 nghìn người tham dự.

Hơn 40.000 người tham gia Ngày chạy Olympic tại TP.HCM

Hơn 40.000 người tham gia Ngày chạy Olympic tại TP.HCM

VOV.VN - Ngày chạy Olympic "Vì sức khỏe toàn dân" tại TP.HCM sẽ được tổ chức vào ngày 26/3 tới và dự kiến thu hút hơn 40 nghìn người tham dự.

Sôi nổi các hoạt động của “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”
Sôi nổi các hoạt động của “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”

VOV.VN - Diễn ra trên khắp cả nước, các hoạt động của “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” đang thu hút hàng vạn người tham dự.

Sôi nổi các hoạt động của “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”

Sôi nổi các hoạt động của “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”

VOV.VN - Diễn ra trên khắp cả nước, các hoạt động của “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” đang thu hút hàng vạn người tham dự.

Xuân Trường được bổ nhiệm làm Đại sứ Olympic mùa Đông 2018
Xuân Trường được bổ nhiệm làm Đại sứ Olympic mùa Đông 2018

VOV.VN - Sáng 23/2, đích thân Thống đốc Gangwon Choi Moon-soon đã trao quyết định bổ nhiệm Xuân Trường làm Đại sứ Olympic mùa Đông 2018.

Xuân Trường được bổ nhiệm làm Đại sứ Olympic mùa Đông 2018

Xuân Trường được bổ nhiệm làm Đại sứ Olympic mùa Đông 2018

VOV.VN - Sáng 23/2, đích thân Thống đốc Gangwon Choi Moon-soon đã trao quyết định bổ nhiệm Xuân Trường làm Đại sứ Olympic mùa Đông 2018.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

VOV.VN - Sáng 26/3, nhiều địa phương trên cả nước đã đồng loạt tổ chức Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân với sự tham gia của hàng triệu người. 

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

VOV.VN - Sáng 26/3, nhiều địa phương trên cả nước đã đồng loạt tổ chức Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân với sự tham gia của hàng triệu người. 

Hàng triệu người tham dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân
Hàng triệu người tham dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

VOV.VN - Tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã hưởng ứng và xây dựng kế hoạch triển khai Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Hàng triệu người tham dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Hàng triệu người tham dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

VOV.VN - Tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã hưởng ứng và xây dựng kế hoạch triển khai Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.