Bản quyền World Cup bị "hét giá" 210 tỉ đồng

VOV.VN - Đơn vị phân phối bản quyền TH World Cup tại Việt Nam - MP&Silva vừa đưa ra mức giá lên tới 10 triệu USD (khoảng 210 tỉ đồng).

Cách đây 4 năm, giá bản quyền truyền hình mà tập đoàn truyền thông Densu đưa ra cho các nhà đài Việt Nam là 3 triệu USD. Nhưng chỉ sau một kì World Cup, con số này đã tăng chóng mặt lên mức hơn 3 lần, lên 10 triệu USD cho việc phát sóng 64 trận đấu. Tương đương khoảng 3,3 tỉ đồng để phát sóng một trận đấu World Cup.

Theo những thông tin ban đầu, tập đoàn truyền thông MP&Silva đã thắng thầu với mức phí khoảng 7 triệu USD, vượt qua chính Densu (trả 5 triệu USD) cho gói phát sóng World Cup tại Việt Nam. Tuy nhiên, đứng trước mức giá "khủng" 10 triệu USD mà MP&Silva muốn chào bán lại, nhiều nhà đài ở Việt Nam đã tỏ ra không mấy mặn mà.

Việc cạnh tranh giữa các nhà đài Việt Nam là cơ sở để đối tác ngoại "ép giá". (ảnh minh họa: AP)

Theo ông Vũ Quang Huy (Phó giám đốc Đài truyền hình kỹ thuật số VTC) thì mức giá quá cao này "khó chấp nhận" và VTC sẽ không theo đuổi một cuộc đua tốn kém đến như vậy: "Mức giá mà MP&Silva đưa ra rõ ràng là quá cao nên trong thời gian tới, cần có sự điều tiết của cơ quan Nhà nước, cùng sự đoàn kết của các nhà đài."

Khi phần lớn các nhà đài đều có phần e ngại trước mức giá cao mà đối tác đưa ra, thì VTV khẳng định sẽ tiếp tục đàm phán để đạt được một mức giá hợp lý, chứ không từ bỏ cuộc đua. Trao đổi với phóng viên VOV online, đại diện của VTV (không muốn tiết lộ tên) cho biết: "Mọi vấn đề liên quan đến bản quyền truyền hình World Cup vẫn đang trong vòng đàm phán. Mục tiêu của VTV là mua được bản quyền ở mức giá hợp lý, có khả năng cân đối giữa thu và chi."

Bên cạnh VTV, một nhà đài khác được cho là quan tâm đến bản quyền World Cup là Viettel. Với tham vọng lấn sân sang truyền hình cáp, nếu giành được bản quyền World Cup có thể là một "cú hích" lớn đối với truyền hình Viettel. Bên cạnh đó, con số 10 triệu USD không phải là quá lớn đối với một đơn vị có tiềm lực tài chính như Viettel.

Tuy nhiên, phía Viettel vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức về việc mua bản quyền truyền hình World Cup. Có thể hiểu, việc đàm phán liên quan đến bài toán kinh tế và các nhà đài đều "kiệm lời" trong việc này để bảo toàn bí mật đàm phán của mình.

Một sự thật rõ ràng khi các đối tác nước ngoài đã nhận thấy sự cạnh tranh mạnh mẽ trong lĩnh vực truyền hình ở Việt Nam. Đây là cơ sở để họ tâng giá ở tất cả các gói bản quyền truyền hình "hot", năm sau cao hơn năm trước. Có lẽ đã đến lúc các nhà đài cần ngồi lại với nhau để đưa ra phương án thống nhất, tránh việc bị các đối tác nước ngoài leo thang trong việc "ép giá" như những năm gần đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

K+ trả lời sẽ nghiên cứu lại phương thức chia sẻ bản quyền
K+ trả lời sẽ nghiên cứu lại phương thức chia sẻ bản quyền

VOV.VN - K+ cùng các đài vẫn chưa thể có tiếng nói chung trong việc chia sẻ bản quyền giải đấu.

K+ trả lời sẽ nghiên cứu lại phương thức chia sẻ bản quyền

K+ trả lời sẽ nghiên cứu lại phương thức chia sẻ bản quyền

VOV.VN - K+ cùng các đài vẫn chưa thể có tiếng nói chung trong việc chia sẻ bản quyền giải đấu.

'Ngôi sao người mẫu 2013' bị kiện xâm phạm bản quyền
'Ngôi sao người mẫu 2013' bị kiện xâm phạm bản quyền

Cuộc thi đã xâm phạm bản quyền tên gọi, ý tưởng và cách thức thực hiện một chương trình khác cũng về người mẫu.

'Ngôi sao người mẫu 2013' bị kiện xâm phạm bản quyền

'Ngôi sao người mẫu 2013' bị kiện xâm phạm bản quyền

Cuộc thi đã xâm phạm bản quyền tên gọi, ý tưởng và cách thức thực hiện một chương trình khác cũng về người mẫu.

Hollywood chấn động vì vụ kiện bản quyền 1 tỷ USD
Hollywood chấn động vì vụ kiện bản quyền 1 tỷ USD

Một nhà biên kịch vừa kiện Tom Cruise, hãng Paramount 1 tỉ USD vì cho rằng họ đã vi phạm bản quyền phim "Điệp vụ bất khả thi 4".

Hollywood chấn động vì vụ kiện bản quyền 1 tỷ USD

Hollywood chấn động vì vụ kiện bản quyền 1 tỷ USD

Một nhà biên kịch vừa kiện Tom Cruise, hãng Paramount 1 tỉ USD vì cho rằng họ đã vi phạm bản quyền phim "Điệp vụ bất khả thi 4".

CNC kiện Youtube vi phạm bản quyền Táo quân 2014
CNC kiện Youtube vi phạm bản quyền Táo quân 2014

VOV.VN - Công ty Việt Nam CNC sẽ chính thức khởi kiện các đơn vị phát tán clip Táo quân 2014, trong đó có Youtube.

CNC kiện Youtube vi phạm bản quyền Táo quân 2014

CNC kiện Youtube vi phạm bản quyền Táo quân 2014

VOV.VN - Công ty Việt Nam CNC sẽ chính thức khởi kiện các đơn vị phát tán clip Táo quân 2014, trong đó có Youtube.

FIFA và UEFA thất bại về bản quyền World Cup - Euro
FIFA và UEFA thất bại về bản quyền World Cup - Euro

(VOV) - FIFA và UEFA cho rằng hệ thống hiện tại can thiệp thô bạo vào khả năng bán bản quyền truyền hình của 2 sự kiện này.

FIFA và UEFA thất bại về bản quyền World Cup - Euro

FIFA và UEFA thất bại về bản quyền World Cup - Euro

(VOV) - FIFA và UEFA cho rằng hệ thống hiện tại can thiệp thô bạo vào khả năng bán bản quyền truyền hình của 2 sự kiện này.

Phát động cuộc thi “Giới trẻ với thông điệp bản quyền phim"
Phát động cuộc thi “Giới trẻ với thông điệp bản quyền phim"

VOV.VN -Nội dung các tác phẩm truyền tải được đầy đủ tầm quan trọng về việc bảo vệ bản quyền phim.

Phát động cuộc thi “Giới trẻ với thông điệp bản quyền phim"

Phát động cuộc thi “Giới trẻ với thông điệp bản quyền phim"

VOV.VN -Nội dung các tác phẩm truyền tải được đầy đủ tầm quan trọng về việc bảo vệ bản quyền phim.

Bản quyền tác giả văn học, một năm chỉ thu về 15 triệu đồng
Bản quyền tác giả văn học, một năm chỉ thu về 15 triệu đồng

VOV.VN - Trung tâm quyền tác giả văn học Việt Nam cho biết, trong năm 2013, tiền bản quyền tác giả văn học thu được là 15 triệu đồng.

Bản quyền tác giả văn học, một năm chỉ thu về 15 triệu đồng

Bản quyền tác giả văn học, một năm chỉ thu về 15 triệu đồng

VOV.VN - Trung tâm quyền tác giả văn học Việt Nam cho biết, trong năm 2013, tiền bản quyền tác giả văn học thu được là 15 triệu đồng.

Album “Mười tám +” của Văn Mai Hương bị "ăn cắp" bản quyền
Album “Mười tám +” của Văn Mai Hương bị "ăn cắp" bản quyền

VOV.VN - “Đây là sự vi phạm bản quyền trắng trợn, cho thấy một thói quen tiêu dùng thiếu văn hoá...” – nhạc sĩ Huy Tuấn Bức xúc.

Album “Mười tám +” của Văn Mai Hương bị "ăn cắp" bản quyền

Album “Mười tám +” của Văn Mai Hương bị "ăn cắp" bản quyền

VOV.VN - “Đây là sự vi phạm bản quyền trắng trợn, cho thấy một thói quen tiêu dùng thiếu văn hoá...” – nhạc sĩ Huy Tuấn Bức xúc.