Cận cảnh: Giải đua thuyền rồng kỷ niệm chiến thắng Bạch Đằng

VOV.VN - Gần 300 VĐV tới từ 5 tỉnh đồng bằng sông Hồng tham gia tranh tài trong Giải đua thuyền rồng Thành phố Hải Phòng diễn ra sáng nay (23/4). 

 Giải đua thuyền rồng TP Hải Phòng mở rộng diễn ra trên sông Giá, huyện Thủy Nguyên nhằm kỷ niệm 730 năm chiến thắng Bạch Đằng giang (1288-2018) và hướng tới Lễ hội Hoa phượng đỏ hàng năm của TP Hải Phòng.
 
Giải năm nay có sự tham gia của 10 đội tới từ các huyện của TP Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương.

Dù trời mưa lất phất nhưng vẫn có hàng nghìn khán giả tới cổ vũ cho các đội đua, không khí như một lễ hội.
Các tay chèo phần lớn là Vận động viên không chuyên ở mọi lứa tuổi, đại diện cho người dân sinh sống nơi cửa sông cửa biển các tỉnh đồng bằng sông Hồng.
Các tay chèo hừng hực khí thế bước vào đường đua xanh.
Đua thuyền rồng là hội thi truyền thống có lịch sử lâu đời của Hải Phòng, được nhiều huyện của thành phố tổ chức thường niên.

Môn thể thao này không chỉ gắn liền với đặc thù đời sống thường ngày của cư dân miền sông biển mà còn thể hiện tinh thần thượng võ đoàn kết, làm chủ ngư trường, giữ gìn biển đảo quê hương.

Sức mạnh của các tay chèo kết hợp với sự thông minh của người lái tạo nên sự gay cấn, quyết liệt trên từng mét nước.
Các thuyền phải té nước "giải nhiệt" để duy trì thể lực trên chặng đua dài 3,5km.
Không khí trên bờ cũng không kém phần náo nhiệt với tiếng trống chiêng cổ vũ rộn ràng.
Kết quả, đội đua huyện Thủy Nguyên giành ngôi vô địch của giải.
Niềm vui của người dân Thủy Nguyên đón đội vô địch.
Các đội theo sau là huyện Bình Giang (Hải Dương) và huyện Cát Hải (Hải Phòng).
Tổng giá trị tiền thưởng cho các đội là gần 500 triệu đồng.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngàn người hòa vào không khí sôi động của lễ hội đua thuyền hồ Tây
Ngàn người hòa vào không khí sôi động của lễ hội đua thuyền hồ Tây

VOV.VN - Sáng 24/2, tại khu vực hồ Tây đã diễn ra lễ hội đua thuyền sôi động được tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội.

Ngàn người hòa vào không khí sôi động của lễ hội đua thuyền hồ Tây

Ngàn người hòa vào không khí sôi động của lễ hội đua thuyền hồ Tây

VOV.VN - Sáng 24/2, tại khu vực hồ Tây đã diễn ra lễ hội đua thuyền sôi động được tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội.

Tưng bừng hội đua thuyền rồng quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Tưng bừng hội đua thuyền rồng quận Đồ Sơn, Hải Phòng

VOV.VN - Hàng năm, cứ vào mùng 4 Tết, quận Đồ Sơn lại tổ chức Hội đua thuyền rồng trên biển, môn thể thao độc đáo, truyền thống của địa phương. 

Tưng bừng hội đua thuyền rồng quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Tưng bừng hội đua thuyền rồng quận Đồ Sơn, Hải Phòng

VOV.VN - Hàng năm, cứ vào mùng 4 Tết, quận Đồ Sơn lại tổ chức Hội đua thuyền rồng trên biển, môn thể thao độc đáo, truyền thống của địa phương. 

Náo nức hội đua thuyền truyền thống ở xứ biển Phan Thiết
Náo nức hội đua thuyền truyền thống ở xứ biển Phan Thiết

VOV.VN -Lễ hội đua thuyền truyền thống Phan Thiết mùng 2 Tết năm nay có 9 đội thuyền tham gia.

Náo nức hội đua thuyền truyền thống ở xứ biển Phan Thiết

Náo nức hội đua thuyền truyền thống ở xứ biển Phan Thiết

VOV.VN -Lễ hội đua thuyền truyền thống Phan Thiết mùng 2 Tết năm nay có 9 đội thuyền tham gia.

Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam đón tân Chủ tịch
Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam đón tân Chủ tịch

VOV.VN - Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam đã bầu ông Dương Trí Thành thành Chủ tịch mới tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên đoàn Đua Thuyền Việt Nam khóa 2.

Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam đón tân Chủ tịch

Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam đón tân Chủ tịch

VOV.VN - Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam đã bầu ông Dương Trí Thành thành Chủ tịch mới tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên đoàn Đua Thuyền Việt Nam khóa 2.