Chao đảo “ghế nóng”

Xem ra, cái ghế Trưởng giải vẫn còn chao đảo lắm. Ai ngồi vào cái ghế ấy vẫn là chuyện đưa đi, đẩy lại giữa các ông bầu và VFF

Cái ghế Trưởng giải (Trưởng Ban tổ chức V.League và hạng Nhất) đã trở nên nóng bỏng kể từ sau Hội nghị tổng kết mùa giải 2011. Nhưng xem ra cho tới lúc này, cũng chưa biết đến khi nào cái ghế ấy mới bình yên trở lại.

Tại Hội nghị tổng kết mùa giải 2011, ông bầu Nguyễn Đức Kiên (Hà Nội ACB) đã phanh phui rất nhiều yếu kém của VFF, trong đó có sự yếu kém của Trưởng ban tổ chức giải Dương Nghiệp Khôi. Ông Kiên kiến nghị mùa giải mới phải thay Trưởng giải mới. Ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch phụ trách tài chính của VFF cũng chính thức lên tiếng phải thay Trưởng giải.

Ai sẽ ngồi vào chiếc ghế ông Dương Nghiệp Khôi để lại?

Nghĩ cũng tội nghiệp cho ông Dương Nghiệp Khôi. Bởi xem ra công sức đóng góp của ông với bóng đá Việt Nam nào có ít. Trong 11 mùa giải bóng đá Việt Nam xây dựng mô hình chuyên nghiệp, ông Khôi có thâm niên trưởng giải nhiều nhất, tới 5 lần. Thế nhưng, trước sức ép mạnh mẽ khiến cho cái ghế Trưởng giải lung lay dữ dội như vậy, ông Khôi cũng chẳng thể dửng dưng. Ngày 15/9, ông Khôi đã gửi thư ngỏ cho báo chí để giãi bày tâm trạng của mình và chỉ hai ngày sau đó, ông gửi thông báo đến 28 CLB (V.League và hạng Nhất) để đề nghị các CLB sớm chọn ra người thay mình ngồi vào chiếc ghế nóng.

Đây là lần thứ hai ông Khôi phải từ bỏ cái ghế trưởng giải. Lần đầu tiên là vào năm 2008, sau sự cố ẩu đả trên sân Vinh trong trận SL Nghệ An và Hải Phòng ở vòng đấu thứ 18. Có người nhận xét, ông Khôi là người đầu tiên ở VFF khởi đầu cho “văn hoá từ chức”.

Nhưng, sau khi ông Khôi từ chức, ai sẽ là người thay ông ngồi vào cái ghế nóng Trưởng giải ấy? Ngay sau khi có ý kiến của bầu Kiên và một số ông bầu khác về việc này, thường trực VFF đã có cuộc họp khẩn cấp dưới sự điều hành của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ để bàn về vấn đề nhân sự cho mùa giải mới và nhất trí sẽ phải thay ông Khôi, như đề nghị của các ông bầu. Sau đó, thường trực VFF đã gửi công văn đề nghị 28 CLB cân nhắc và đề xuất lựa chọn một vị đủ năng lực ngồi vào ghế Trưởng giải mùa bóng tới. Hạn chót là ngày 23/9.

Ông Dương Nghiệp Khôi nghỉ, đương nhiên là sẽ có người khác ngồi vào chiếc ghế nóng. Theo tiến cử của các ông bầu và của các quan chức VFF, rất nhiều cái tên đã được nêu lên. Đó là các ông: Phạm Ngọc Viễn, Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn; Trần Quốc Tuấn, Phó TTK VFF; Nguyễn Hữu Bàng, Phó TTK VFF phụ trách phía Nam; Dương Vũ Lâm, TTK Liên đoàn Bóng đá TP HCM; Phan Anh Tú, TTK Liên đoàn Bóng đá Hà Nội và Mai Đức Chung, người vừa từ chức HLV trưởng N.Sài Gòn…

Tuy nhiên, ngay sau khi những cái tên trên đây được nêu lên, lại có không ít tranh cãi. Bản thân những người được giới thiệu xem ra cũng chẳng có ai thiết tha ngồi vào “ghế nóng”. Dư luận thì xới lên những điều chưa ổn về những “ứng viên” này. Thay Trưởng giải là cần thiết, nhưng nhiều người lo ngại nếu không cẩn thận thì “bình mới” cũng vẫn chỉ chứa “rượu cũ” mà thôi.

Theo yêu cầu của VFF, các CLB phải gửi phiếu bầu Trưởng giải mới vào ngày 23/9. Nhưng hết hạn, VFF chỉ nhận được 18 phiếu, trong tổng số 28 CLB. Thậm chí, có ba CLB là B.Bình Dương, HA Gia Lai và ĐT Long An tuyên bố không bỏ phiếu. Tại sao vậy?

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức (HA Gia Lai) cho biết: “Tôi không bầu vì nó không phù hợp. VFF đưa phiếu thăm dò thôi chưa đủ. Cần phải để những ứng viên trình bày ý kiến của mình. Người nào có cách làm thuyết phục sẽ được các CLB bầu chọn”. Bầu Võ Quốc Thắng (ĐT Long An) cũng nói: “Điều quan trọng là chúng ta phải thay đổi cơ chế, phương pháp làm việc và cả bản chất của người điều hành giải. Người đó cần phải có thực quyền và chịu trách nhiệm với quyết định của mình”.

Xem thế, cái ghế Trưởng giải vẫn còn chao đảo lắm. Ai ngồi vào cái ghế ấy vẫn là chuyện đưa đi, đẩy lại giữa các ông bầu và VFF. Thôi thì đành chờ đến ngày 29/9 tới, ngày mà VFF tổ chức một cuộc hội thảo để lắng nghe trực tiếp ý kiến đóng góp từ phía các ông bầu về việc này vậy. Lúc ấy có hy vọng sẽ tìm được chủ nhân xứng đáng ngồi vào cái ghế nóng Trưởng giải của mùa giải mới?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên