“Cô nàng bé bự” Thanh Thủy vượt qua 2 VĐV chủ nhà để giành HCV Kurash

VOV.VN - Ở nội dung Kurash hạng cân trên 85kg, Thanh Thủy đã xuất sắc vượt qua hai VĐV của nước chủ nhà Turkmenistan để mang về tấm HCV thứ 4 cho TTVN.

Thanh Thủy là niềm hi vọng cuối cùng để gặt HCV của Thể thao Việt Nam trong ngày 20/9. Cô thi đấu khá muộn khi bước vào trận bán kết gặp đối thủ Turkmenistan vào khoảng 10h tối (giờ Việt Nam). (Ảnh: Trọng Phú)
Số ít khán giả Việt Nam trên sân cổ vũ rất nhiệt tình cho Thanh Thủy.
Tại bán kết, Thanh Thủy rất chóng vánh hạ gục Leyla (Turkmenistan) trong vòng chưa đến 1 phút.
Kurash là môn vật cổ truyền của Turkmenistan. Do đó, ít ai nghĩ rằng Thanh Thủy có thể vượt hai "ải" của VĐV nước chủ nhà.

Trận chung kết, Thanh Thủy gặp Anna của nước chủ nhà đã diễn ra rất căng thẳng.
Thậm chí, võ sĩ của Việt Nam đã bị Anna đè sấp một lần.
Nhưng ở vào những tình huống quyết định, Thanh Thủy đã liên tiếp quật ngã đối thủ 2 lần.
Trọng tài xác định phần thắng nghiêng về Thanh Thủy.
CĐV của Việt Nam chủ yếu là các võ sĩ đã hoàn thành phần thi của mình. Họ đều rất phấn khích trước thắng lợi của Thanh Thủy.
Thanh Thủy định khoác cờ đỏ sao vàng chạy quanh sân. Nhưng BTC không cho phép vì sân đấu còn phải diễn ra các trận chung kết tiếp theo.
Đây là tấm HCV duy nhất của đoàn Thể thao Việt Nam tại AIMAG 5 trong ngày 20/9.
"Cô nàng bé bự" Thanh Thủy đã giúp đoàn Thể thao Việt Nam có HCV thứ tư tại AIMAG 5.

Đoàn Thể thao Việt Nam tạm thời xếp ở vị trí thứ 9 trên bảng tổng sắp huy chương, với 4 HCV, 5 HCB và 8 HCĐ.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thạch Kim Tuấn xuất sắc giành HCV đầu tiên cho đoàn TTVN tại AIMAG 5
Thạch Kim Tuấn xuất sắc giành HCV đầu tiên cho đoàn TTVN tại AIMAG 5

VOV.VN - Tại môn cử tạ hạng cân 56kg nam, Thạch Kim Tuấn xuất sắc giành HCV đầu tiên cho đoàn TTVN tại đại hội AIMAG 5.

Thạch Kim Tuấn xuất sắc giành HCV đầu tiên cho đoàn TTVN tại AIMAG 5

Thạch Kim Tuấn xuất sắc giành HCV đầu tiên cho đoàn TTVN tại AIMAG 5

VOV.VN - Tại môn cử tạ hạng cân 56kg nam, Thạch Kim Tuấn xuất sắc giành HCV đầu tiên cho đoàn TTVN tại đại hội AIMAG 5.

Giành “cú đúp vàng”, đoàn Thể thao Việt Nam vươn lên thứ 7 tại AIMAG
Giành “cú đúp vàng”, đoàn Thể thao Việt Nam vươn lên thứ 7 tại AIMAG

VOV.VN - Với 2 huy chương vàng trong ngày thi đấu 19/9, đoàn TTVN đã vươn lên vị trí thứ 7 với 3 HCV, 5 HCB và 6 HCĐ.

Giành “cú đúp vàng”, đoàn Thể thao Việt Nam vươn lên thứ 7 tại AIMAG

Giành “cú đúp vàng”, đoàn Thể thao Việt Nam vươn lên thứ 7 tại AIMAG

VOV.VN - Với 2 huy chương vàng trong ngày thi đấu 19/9, đoàn TTVN đã vươn lên vị trí thứ 7 với 3 HCV, 5 HCB và 6 HCĐ.

Bảng tổng sắp huy chương AIMAG 5: Việt Nam xếp trên Trung Quốc
Bảng tổng sắp huy chương AIMAG 5: Việt Nam xếp trên Trung Quốc

VOV.VN - Bảng tổng sắp huy chương AIMAG 5, đoàn thể thao Việt Nam lọt vào top 10, hơn Trung Quốc 2 bậc.

Bảng tổng sắp huy chương AIMAG 5: Việt Nam xếp trên Trung Quốc

Bảng tổng sắp huy chương AIMAG 5: Việt Nam xếp trên Trung Quốc

VOV.VN - Bảng tổng sắp huy chương AIMAG 5, đoàn thể thao Việt Nam lọt vào top 10, hơn Trung Quốc 2 bậc.

Chiêm ngưỡng khu liên hợp thể thao 5 tỉ USD dùng để tổ chức AIMAG 5
Chiêm ngưỡng khu liên hợp thể thao 5 tỉ USD dùng để tổ chức AIMAG 5

VOV.VN - Khu liên hợp thể thao Olympic nằm ở Ashgabat, thủ đô của Turkmenistan được xem là một trong những khu liên hợp thể thao lớn nhất châu Á.

Chiêm ngưỡng khu liên hợp thể thao 5 tỉ USD dùng để tổ chức AIMAG 5

Chiêm ngưỡng khu liên hợp thể thao 5 tỉ USD dùng để tổ chức AIMAG 5

VOV.VN - Khu liên hợp thể thao Olympic nằm ở Ashgabat, thủ đô của Turkmenistan được xem là một trong những khu liên hợp thể thao lớn nhất châu Á.

Bảng tổng sắp huy chương AIMAG 5: Việt Nam kém Thái Lan 7 bậc
Bảng tổng sắp huy chương AIMAG 5: Việt Nam kém Thái Lan 7 bậc

VOV.VN - Cập nhật bảng tổng sắp huy chương AIMAG 5, Đoàn Việt Nam đang xếp thứ 11, kém Thái Lan 7 bậc.

Bảng tổng sắp huy chương AIMAG 5: Việt Nam kém Thái Lan 7 bậc

Bảng tổng sắp huy chương AIMAG 5: Việt Nam kém Thái Lan 7 bậc

VOV.VN - Cập nhật bảng tổng sắp huy chương AIMAG 5, Đoàn Việt Nam đang xếp thứ 11, kém Thái Lan 7 bậc.