HLV Hoàng Văn Phúc chưa hài lòng với hàng thủ U23 Việt Nam

VOV.VN - Dễ dàng đánh bại U23 Santos ở trận giao hữu chiều nay những nhà cầm quân
họ Hoàng của U23 Việt Nam vẫn có những điểm chưa hài lòng với màn trình
diễn của các học trò.

Có lẽ điểm khiến HLV Hoàng Văn Phúc không vui ở cuộc đọ sức với các cầu thủ trẻ Santos chiều nay, chính là hàng thủ. Bản thân ông Phúc cũng thừa nhận: “Đôi lúc các cầu thủ của tôi vẫn có những điểm khiến BHL không hài lòng. Ví dụ trong thế trận dẫn trước 2 bàn và thi đấu hơn 1 người, họ lại chơi có vẻ chủ quan. Sự tập trung và cự ly của hàng phòng ngự vẫn chưa chuẩn dẫn đến quả đá phạt và bàn thua ở phút cuối”.

Đánh giá cả 2 trận giao hữu vừa qua của U23 Việt Nam, nhà cầm quân họ Hoàng cho biết: “Nhìn chung qua 2 trận đấu đã qua, BHL cảm thấy có những điều rất đáng mừng về màn trình diễn của đội. Đặc biệt là toàn đội đã tuân thủ chiến thuật mà BHL đề ra. Cự ly đội hình cũng đã được các học trò của tôi giữ khá tốt, thể hiện sự  gắn kết trong những tình huống lên bóng và tấn công rất nhanh”.

Không quá đặt nặng vấn đề kết quả, ông Phúc cho rằng thu hoạch lớn nhất của U23 Việt Nam là cơ hội cọ xát với 2 đối thủ mạnh về thể hình, thể lực và có lối chơi pressing. “Bước đầu các cầu thủ của tôi đã thể hiện sự tự tin. Trước đây, các đội tuyển của chúng ta gặp các đội bóng lớn thường bị ngợp và không kiểm soát được bóng. Điều đáng mừng thứ 2 là các em đã cho thấy sự nhịp nhàng khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công”, ông Phúc nói.

Về việc bổ sung nhân sự của U23 Việt Nam, ông Phúc cho biết: “BHL đang còn tính toán. Những trường hợp chấn thương như của Hoàng Thịnh chúng tôi phải chờ báo cáo của bộ phận y tế. Hy vọng chấn thương của Thịnh không nghiêm trọng để kịp trở lại vì đây là cầu thủ quan trọng của U.23 Việt Nam”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên