Lãnh đạo nói gì về quyết định bỏ SEA Games 29 của Lâm Quang Nhật?

VOV.VN - Sáng 8/8, Lâm Quang Nhật đã không tham dự cuộc thi nội bộ ở Trung tâm HLTTQG TP.HCM theo yêu cầu của Tổng cục TDTT để giành vé dự SEA Games 29.

Trước đó, Tổng cục Thể dục thể thao đã yêu cầu ba VĐV gồm Lâm Quang Nhật (TP.HCM), Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) và Nguyễn Hữu Kim Sơn (An Giang) tham gia cuộc đấu nội bộ ở Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để chọn ra 2 vận động viên xuất sắc nhất tham dự môn bơi cự ly 1.500m tự do tại SEA Games 29.

Đúng như chia sẻ trước đó với báo chí, Quang Nhật đã không có mặt để tham gia thi đấu cùng các đồng đội, đồng nghĩa với việc không tham dự SEA Games 29 dù đã sẵn sàng.

Lâm Quang Nhật từ chối thi đấu cùng các đồng đội để giành vé dự SEA Games 29. (Ảnh: Quang Trung).

Do kình ngư Lâm Quang Nhật (người đang giữ kỷ lục SEA Games) không đến nên buổi thi đấu chỉ được tổ chức giữa hai kình ngư Huy Hoàng và Kim Sơn. Cuộc đấu được giám sát bởi ông Nguyễn Trọng Hổ - Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao II kiêm phó đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 2017 và huấn luyện viên Đặng Anh Tuấn.

Dù được kỳ vọng rất nhiều sau thành tích ấn tượng tại Giải vô địch thế giới tại Hungary cuối tháng 7 vừa qua nhưng Kim Sơn chỉ “bám” được Huy Hoàng trong khoảng 400m đầu tiên. Kết quả là Huy Hoàng đã giành chiến thắng thuyết phục trước Kim Sơn, với thành tích 15 phút 22 giây, phá sâu kỷ lục SEA Games.

Ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ đồng tình với quyết định của Lâm Quang Nhật.

Chia sẻ về việc Lâm Quang Nhật không tham dự cuộc thi này, đơn vị chủ quản của kình ngư 20 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự đồng tình.

Ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nói: “Rõ ràng SEA Games 29 chỉ còn mười mấy ngày là thi đấu rồi, việc tuyển chọn này là không nên chút nào, bởi vừa phản khoa học vừa tạo căng thẳng không cần thiết cho VĐV. Vì thế việc Lâm Quang Nhật không tham gia kiểm tra là một điều tốt cho đội tuyển, lý do thay vì thi đấu tuyển chọn thì nó là buổi kiểm tra cho hai em còn lại”.

Chia sẻ với VOV.VN, ông Mai Bá Hùng cho biết thêm, hiện ông cũng chưa nghe thông báo về quyết định cuối cùng của Ban huấn luyện cũng như Tổng cục Thể dục thể thao. Trong trường hợp Quang Nhật bị loại cũng phải chấp nhận, và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tính phương án khác, điều chỉnh mục tiêu cho Quang Nhật ở các giải đấu sau SEA Games.

“Nếu Lâm Quang Nhật không được tham dự SEA Games chúng tôi cũng chấp nhận, việc này do lãnh đạo quyết định. Trong trường hợp không dự đại hội thể thao khu vực, chúng tôi sẽ điều chỉnh kế hoạch tập luyện và thi đấu cho Lâm Quang Nhật ở những mục tiêu khác, có thể là giải trẻ châu Á diễn ra sau SEA Games 29 hai tuần”, ông Mai Bà Hùng cho biết.

Clip Lâm Quang Nhật "làm mưa, làm gió" trên đường đua xanh

tại SEA Games 28 được tổ chức tại Singapore

Theo ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao kiêm trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 29, hiện Tổng cục Thể dục thể thao đang chờ báo cáo từ Vụ thể thao thành tích cao II và các bên liên quan trước khi tổ chức họp để đưa ra quyết định cuối cùng về vụ “lùm xùm” trước thềm ngày hội thể thao khu vực trên đường đua xanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lâm Quang Nhật bỏ SEA Games vì cuộc thi làm “dậy sóng” đường đua xanh?
Lâm Quang Nhật bỏ SEA Games vì cuộc thi làm “dậy sóng” đường đua xanh?

VOV.VN -Kình ngư đang hướng tới mục tiêu lập “hat-trick” vàng ở ba kỳ SEA Games liên tiếp, Lâm Quang Nhật từ chối thi đấu với đồng đội giành vé sang Malaysia.

Lâm Quang Nhật bỏ SEA Games vì cuộc thi làm “dậy sóng” đường đua xanh?

Lâm Quang Nhật bỏ SEA Games vì cuộc thi làm “dậy sóng” đường đua xanh?

VOV.VN -Kình ngư đang hướng tới mục tiêu lập “hat-trick” vàng ở ba kỳ SEA Games liên tiếp, Lâm Quang Nhật từ chối thi đấu với đồng đội giành vé sang Malaysia.