Tây Ban Nha:

Tai nạn kinh hoàng tại giải đua xe hơi, 6 người tử nạn

Tai nạn kinh hoàng ở Giải đua xe hơi La Coruna (Tây Ban Nha) đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 6 người cho đến lúc này.

Tai nạn nói trên xảy ra vào rạng sáng ngày 6/9 (giờ Việt Nam), khoảng 8h địa phương Tây Ban Nha. Chiếc xe hơi Peugeot 206 mang số 39 (tại giải đua) đã bị trật khỏi đường chạy tại một khúc cua và lao thẳng vào đám đông khán giả hàng chục người đang theo dõi quanh đó.

Hình ảnh ngay sau tai nạn do người dân chụp được. (Ảnh: Tuổi trẻ).

Tờ Daily Mail của Anh cho biết vụ tai nạn hiện đã làm 6 người chết, trong đó có 2 phụ nữ mang thai, 1 trẻ em 8 tuổi. Càng đau buồn hơn, các bác sĩ cũng không thể bảo toàn cho thai nhi 9 tháng tuổi của một người mẹ trong số này. Ngoài ra còn có 16 người bị thương, trong số này có 6 người hiện cũng đang lâm vào tình trạng nguy kịch trong bệnh viện.

Người lái xe tên là Sergio Tabeayo Sande, một người đàn ông địa phương có biệt danh Tisi. Ngồi cùng trong xe lúc đó còn có trợ lý Miguel Prego.  Ngay sau vụ tai nạn, giới chức trách Tây Ban Nha lập tức cho đình chỉ vô thời hạn cuộc đua.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại Bệnh viện ĐH La Coruna gần đó. Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết số người chết có thể còn nhiều hơn nữa, hiện nguyên nhân dẫn đến tai nạn vẫn đang còn được điều tra.

Một người dân đau buồn sau tai nạn tang thương. (Ảnh: Tuổi trẻ).

La Coruna là một giải đua xe hơi thường niên tại Tây Ban Nha, ra đời từ năm 1982. Giải được tổ chức bởi nhóm Escuderia La Coruna, nhóm tổ chức đến 11 giải đua xe một năm.

Giải lần này có sự tham dự của khoảng 100 tay đua, nhưng lại không có rào chắn giữa các CĐV và đường đua.

Ngay sau tai nạn tang tóc này, nhóm tổ chức giải đã cho đăng hình ảnh chia buồn cùng gia đình các nạn nhân trên trang website và facebook chính thức kèm theo lời nhắn “Dành cho những nạn nhân tại tai nạn kinh hoàng ngày hôm nay (5/9) ở Carral”./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên