Vô địch nơi khắc nghiệt, Guardiola tạo ra giá trị mới

VOV.VN - Với việc kế thừa một đội hình hùng mạnh ở Bayern, Pep đã tạo ra một sức mạnh mới, tiệm cận với sự hoàn hảo.

Pep Team đã lên ngôi vô địch sớm kỷ lục (Ảnh: Getty Images).

Nếu cứ học tập một hình mẫu nào đó, bạn sẽ luôn là một người phải đi bám đuổi nhưng nếu tạo ra một giá trị mới thì sẽ là người đi tiên phong và Pep là một người như vậy, ông sinh ra, trở thành cầu thủ và một HLV để chinh phục. Khi còn là một cầu thủ Pep Guardiola không phải là một tiền vệ có thể cạnh tranh được Quả bóng vàng nhưng khi trở thành một HLV, Pep hoàn toàn có thể tự tin cạnh tranh ngôi vị xuất sắc nhất.

Khi mà các giải đấu châu Âu bước vào mùa xuân, đó là chặng đường nước rút thường thấy để vươn tới danh hiệu vô địch. Nhưng ở Bundesliga lại khác, Bayern Munich đã lên ngôi sớm tới 7 vòng đấu, thành tích tốt nhất của một CLB suốt lịch sử giải đấu này.

Lên nắm quyền thay thế Jupp Heynckes mùa hè năm ngoái, đó thật sự là một gánh nặng đối với Pep bởi Heynckes đã để lại một Bayern quá xuất sắc với cú ăn ba lịch sử. Được thừa kế một đội bóng có chiều sâu và những nhân tố ngôi sao. Nhưng ông không phải là một người “ăn sẵn”. Ngay khi chính thức lên nắm quyền, Pep đã mang về thêm hai tiền vệ để hoàn thiện hơn Bayern. Đó là mức giá 37 triệu euro với Goetze và 25 triệu euro với Thiago. Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng, tại sao Pep lại làm như vậy, phải chăng đó là mối quan hệ với Thiago khi ông còn dẫn dắt Barcelona. Tại sao lại là hai tiền vệ khi ở Bayern, hàng tiền vệ đã rất chật chội với 7 người và thêm 2 là 9? Tại sao ở Bayern đã có Toni Kross mà lại cần thêm một những cầu thủ kiến tạo “Advanced playmaker”? Những câu hỏi đó tới giờ đã có câu trả lời.

Goetze và Thiago đã mang lại sức mạnh đáng kể cho Bayern (Ảnh: DPA).

“Pep Team” khác hoàn toàn với đội hình của Heynckes khi Bayern những năm trước đó là những pha lên bóng thường tập trung ở hai cánh với Robben và Ribery. Pep đã thay thế điều đó bằng việc bố trí số 9 ảo Thiago hoặc Goetze qua đó giảm bớt vai trò của hai ngôi sao ở cánh. Đây chính là việc tạo ra một cách chơi mới cho Bayern, nó được rút kinh nghiệm từ Barca khi  quá phụ thuộc vào Messi.

Bayern Munich của Guardiola có những sự thay đổi lớn khi Lahm được đẩy lên đá tiền vệ trụ cùng với Javi Martinez. Bên cạnh đó, dù nhiều lúc có tới 6 tiền vệ trên sân nhưng vai trò của Mandzukic vẫn đặc biệt được coi trọng.

Chính cách sắp xếp này của Pep đã giúp Bayern cầm bóng nhiều chưa từng thấy với tỷ lệ trung bình 71%, hơn mùa giải trước 7%. Triết lý cầm bóng nhiều của Pep đã mang lại hiệu quả khi trên hành trình vô địch, Bayern ghi trung bình 2,93 bàn/trận. Đồng thời, tỷ lệ lọt lưới chỉ là 0,48 bàn/trận. Số bàn thua của Bayern thậm chí không bằng một nửa so với đội có hàng thủ tốt thứ hai mùa giải, Leverkusen (29 bàn thua).

Những gì mà Pep đã làm với Bayern cũng giống như cái cách mà ông đã tạo dựng ở Barca, đó là làm nên những thứ khác biệt trên cơ sở kế thừa của những người tiền nhiệm.

Pep đã tạo ra một giá trị mới cho Bayern, đưa tiki - taka tiệm cận với sự hoàn hảo.

Với việc cầm bóng nhiều cùng những đường đan bóng liên tục, Bayern của Pep đưa tiki – taka của những người Tây Ban Nha lên một tầm cao mới và tiệm cận với sự hoàn hảo. Bởi nếu như những người Tây Ban Nha chơi đan bóng và thường xuyên tổ chức tấn công “vỗ mặt” nhưng với Bayern, mỗi khi bế tắc khi tấn công trung lộ, họ còn thêm một vũ khí truyền thống đó là những quả căng bóng từ hai biên để tận dụng khả năng chớp thời cơ tốt của Mandzukic. Chính điều này đã giúp tiền đạo người Croatia ghi 17 bàn sau 25 trận đấu Bundesliga, cũng là một con số kỷ lục. Chắc chắn lối chơi này sẽ tiếp tục được Pep duy trì khi mùa hè tới, Bayern sẽ có thêm một sát thủ là Lewandowski.

Sau khi giành đĩa bạc Bundesliga trong thời gian sớm kỷ lục, Pep tỏ ra khá hài lòng với thành tích mà mình và các học trò đã đạt được. Nhưng rõ ràng, chiến lược gia người Tây Ban Nha hiểu rằng, các CĐV của Hùm xám đòi hỏi ông nhiều hơn như thế, đó là việc bảo vệ ngôi vương ở châu Âu, điều mà chưa một CLB nào làm nổi kể từ khi thể thức Champions League được áp dụng vào năm 1992, thêm vào đó là chức vô địch cúp QG Đức. Với sức mạnh hiện tại, điều đó hoàn toàn nằm trong tay của Bayern, lại một cú ăn ba nữa, có thể lắm chứ!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bayern mất một lượng lớn CĐV trước trận gặp M.U
Bayern mất một lượng lớn CĐV trước trận gặp M.U

VOV.VN - Bayern bị đóng cửa một phần khu vực khán đài ở SVĐ của đội bóng, đồng thời phải nộp phạt 10.000 euro. 

Bayern mất một lượng lớn CĐV trước trận gặp M.U

Bayern mất một lượng lớn CĐV trước trận gặp M.U

VOV.VN - Bayern bị đóng cửa một phần khu vực khán đài ở SVĐ của đội bóng, đồng thời phải nộp phạt 10.000 euro. 

Bayern Munich vô địch Bundesliga sớm trước 7 vòng đấu
Bayern Munich vô địch Bundesliga sớm trước 7 vòng đấu

VOV.VN - Rạng sáng nay, Bayern Munich nhẹ nhàng đánh bại Hertha Berlin 3-1, qua đó chính thức giành đĩa bạc trước 7 vòng đấu.

Bayern Munich vô địch Bundesliga sớm trước 7 vòng đấu

Bayern Munich vô địch Bundesliga sớm trước 7 vòng đấu

VOV.VN - Rạng sáng nay, Bayern Munich nhẹ nhàng đánh bại Hertha Berlin 3-1, qua đó chính thức giành đĩa bạc trước 7 vòng đấu.

Chủ tịch Bayern Munich phải ngồi tù 3 năm rưỡi vì trốn thuế
Chủ tịch Bayern Munich phải ngồi tù 3 năm rưỡi vì trốn thuế

VOV.VN -Tòa án Munich sau 4 ngày xét xử đã tuyên bố ông Uli Hoeness, Chủ tịch CLB Bayern phải chịu mức án tù 3 năm rưỡi.

Chủ tịch Bayern Munich phải ngồi tù 3 năm rưỡi vì trốn thuế

Chủ tịch Bayern Munich phải ngồi tù 3 năm rưỡi vì trốn thuế

VOV.VN -Tòa án Munich sau 4 ngày xét xử đã tuyên bố ông Uli Hoeness, Chủ tịch CLB Bayern phải chịu mức án tù 3 năm rưỡi.

M.U gặp Bayern ở tứ kết Champions League
M.U gặp Bayern ở tứ kết Champions League

VOV.VN - Bốn cặp đấu tại tứ kết Champions League đã được xác định, trong đó tâm điểm là trận cầu giữa M.U và Bayern.

M.U gặp Bayern ở tứ kết Champions League

M.U gặp Bayern ở tứ kết Champions League

VOV.VN - Bốn cặp đấu tại tứ kết Champions League đã được xác định, trong đó tâm điểm là trận cầu giữa M.U và Bayern.