Nga sẽ nhằm vào châu Âu nếu châu Âu triển khai tên lửa hạt nhân của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/10 nói rằng Nga sẽ buộc phải nhằm vào các nước châu Âu nếu họ triển khai tên lửa hạt nhân của Mỹ.

Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc gặp với Thủ tướng Italy Giuseppe Conte, Tổng thống Nga Putin nói rằng các nước châu Âu sẽ trở thành mục tiêu của Nga nếu họ triển khai tên lửa hạt nhân của Mỹ sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Tổng thống Nga Puitn dọa sẽ nhằm vào châu Âu nếu các nước này triển khai tên lửa hạt nhân của Mỹ. Ảnh: Reuters

Tổng thống Putin cũng chi biết, ông muốn thảo luận về việc Mỹ rút khỏi INF với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có cuộc gặp tại Paris vào ngày 11/11 tới.

Nga coi quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF là điều nguy hiểm. Ông Trump cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước, trong khi Nga bác bỏ cáo buộc này và đổ lỗi cho Mỹ mới là bên vi phạm Hiệp ước.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton nói với Tổng thống Putin trong cuộc gặp ngày 23/10 tại Moscow rằng, Mỹ sẽ vẫn rút khỏi Hiệp ước INF bất chấp sự phản đối của Nga cũng như một số nước châu Âu.

Tổng thống Nga Putin ngày 24/10 nói với báo giới rằng, Nga sẽ đáp trả và sẽ hành động nhanh chóng nếu Mỹ rút khỏi Hiệp ước. Khi được hỏi Nga sẽ làm gì nếu ông Trump vẫn kiên quyết rút Mỹ khỏi INF, Tổng thống Putin nói: “Tôi sẽ nói thẳng với bạn rằng, chúng tôi có thể đáp trả. Và nó sẽ rất nhanh chóng, rất hiệu quả”.

“Nếu Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF, câu hỏi quan trọng nhất là họ sẽ làm gì với những tên lửa tầm trung. Nếu họ triển khai chúng tới châu Âu, điều tất nhiên là chúng tôi sẽ có hành động tương tự để đáp trả. Các nước châu Âu đồng ý triển khai tên lửa của Mỹ, nếu mọi thứ đi quá xa, họ sẽ phải hiểu rằng họ đang đặt lãnh thổ của mình vào nguy cơ bị tấn công đáp trả”.

Chạy đua vũ trang

Tổng thống Putin cũng nói rằng ông không hiểu vì sao nhất thiết phải đặt châu Âu vào vòng nguy hiểm. Đó là điều mà nước Nga đã muốn tránh hết sức có thể.

Quan chức hàng đầu của NATO ngày 24/10 đổ lỗi cho Nga về việc phá vỡ Hiệp ước INF, đồng thời bày tỏ ông không tin lời đe dọa của Nga có thể dẫn tới việc Mỹ triển khai tên lửa mới ở châu Âu.

Nga có thể lựa chọn triển khai các tên lửa tầm trung ở Kaliningrad, vùng lãnh thổ tách biệt của Nga ở châu Âu bên bờ biển Baltic. Nếu như vậy cả 1 dải châu Âu sẽ nằm trong tầm phóng tên lửa của Nga.

Tổng thống Nga Putin cũng nói rằng ông lo ngại thế giới sắp “trượt” vào một cuộc chạy đua vũ trang và số phận của một hiệp ước kiểm soát vũ khí khác giữa Nga và Mỹ - Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START) mới, dự kiến hết hạn vào năm 2021, cũng trở nên lu mờ.

“Nếu tất cả những hiệp ước này đều bị hủy bỏ, thì sẽ chẳng còn gì có thể hạn chế sự gia tăng vũ trang. Và khi đó, tình hình sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tất cả những gì còn lại sẽ là một cuộc chạy đua vũ trang”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Mỹ muốn chấm dứt hiệp ước hạt nhân với Nga?
Vì sao Mỹ muốn chấm dứt hiệp ước hạt nhân với Nga?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) kéo dài hơn 1 thập kỷ qua với Nga.

Vì sao Mỹ muốn chấm dứt hiệp ước hạt nhân với Nga?

Vì sao Mỹ muốn chấm dứt hiệp ước hạt nhân với Nga?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) kéo dài hơn 1 thập kỷ qua với Nga.

Nga sẽ đáp trả bằng cả quân sự khi Mỹ rút khỏi INF
Nga sẽ đáp trả bằng cả quân sự khi Mỹ rút khỏi INF

VOV.VN - Ngày 21/10, Nga lên tiếng chỉ trích ý định của Mỹ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Nga sẽ đáp trả bằng cả quân sự khi Mỹ rút khỏi INF

Nga sẽ đáp trả bằng cả quân sự khi Mỹ rút khỏi INF

VOV.VN - Ngày 21/10, Nga lên tiếng chỉ trích ý định của Mỹ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Nga sẽ đáp trả thích đáng và nhanh chóng nếu Mỹ rút khỏi INF
Nga sẽ đáp trả thích đáng và nhanh chóng nếu Mỹ rút khỏi INF

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ buộc phải nhắm vào châu Âu nếu các nước này đồng ý cho Mỹ triển khai tên lửa hạt nhân tại đó.

Nga sẽ đáp trả thích đáng và nhanh chóng nếu Mỹ rút khỏi INF

Nga sẽ đáp trả thích đáng và nhanh chóng nếu Mỹ rút khỏi INF

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ buộc phải nhắm vào châu Âu nếu các nước này đồng ý cho Mỹ triển khai tên lửa hạt nhân tại đó.

Toan tính khó lường của Nga khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF
Toan tính khó lường của Nga khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF

VOV.VN - Một số nhà phân tích nhận định rằng đã từ lâu Nga muốn Mỹ chấm dứt Hiệp ước INF và thậm chí đó còn là một “thắng lợi ngoại giao” của ông Putin.

Toan tính khó lường của Nga khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF

Toan tính khó lường của Nga khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF

VOV.VN - Một số nhà phân tích nhận định rằng đã từ lâu Nga muốn Mỹ chấm dứt Hiệp ước INF và thậm chí đó còn là một “thắng lợi ngoại giao” của ông Putin.

Cố vấn Bolton đã hóa giải sự giận dữ của Nga vì Mỹ rút khỏi INF ra sao?
Cố vấn Bolton đã hóa giải sự giận dữ của Nga vì Mỹ rút khỏi INF ra sao?

VOV.VN - Không giống như dự báo của giới chuyên gia, chuyến thăm Nga của Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton ttừ 22-23/10 được đánh giá là khá suôn sẻ.

Cố vấn Bolton đã hóa giải sự giận dữ của Nga vì Mỹ rút khỏi INF ra sao?

Cố vấn Bolton đã hóa giải sự giận dữ của Nga vì Mỹ rút khỏi INF ra sao?

VOV.VN - Không giống như dự báo của giới chuyên gia, chuyến thăm Nga của Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton ttừ 22-23/10 được đánh giá là khá suôn sẻ.