Thể thao 24h: Thầy trò Simeone tự tin giành chiến thắng trước Bayern

VOV.VN - Atletico Madrid tự tin có được kết quả có lợi trước “Hùm xám xứ Bravia”, Công Vinh sợ hãi với các món biển, HLV Conte nhắm tân binh 40 triệu Euro.

Thầy trò Simeone tự tin trước Bayern

Vào 1h45 rạng sáng mai, Atletico Madrid sẽ tiếp đón Bayern ngay trên sân nhà Vicente Calderon. Đứng trước đội bóng đang có phong độ cực cao, thầy trò Simeone vẫn tự tin giành chiến thắng.

Diego Simeone tự tin giành chiến thắng trước Bayern. (Ảnh: Getty)

“Họ là đội bóng hoàn thiện nhất, tôi chưa thể tìm ra điểm yếu nào. Nhưng chúng tôi sẽ làm những gì chúng tôi vẫn làm, chiến đấu tới cùng với quả bóng, đó là cách để chúng tôi cạnh tranh với một đội như Bayern. Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng, chỉ có vậy thôi. Chúng tôi chắc chắn làm được điều đó”, chiến lược gia người Argentina chia sẻ trước báo giới.

Pep Guardiola cũng chẳng phải tay vừa khi HLV trưởng “Hùm xám xứ Bravia” đáp trả Simeone, ông nói: “Có người nói rằng, nếu tôi không giành chiến thắng ở Champions League thì nhiệm vụ của tôi không được hoàn thành. Atletico vẫn luôn là đội bóng tốt, không chỉ biết phòng thủ mà còn tấn công hiệu quả. Nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả những điều có thể để hạ gục họ”.

Công Vinh sợ hãi với các món biển

Phải tập huấn tại Đà Nẵng của CLB B.Bình Dương, chân sút người Xứ Nghệ đã bị ngộ độc thức ăn và đau bụng sau khi ăn món cá biển, anh chia sẻ: “Tập huấn ở Đà Nẵng... Cơm chỉ có cá và thịt lợn, không dám ăn lợn vì sợ chất cấm gây ung thư, ăn ít cá với cơm thì mình và Âu Văn Hoàn đều bị nôn ói. Sợ quá ăn gì để sống đây? Mọi người cẩn thận khi ăn cá biển vào thời điểm này nhé”.

Công Vinh chia sẻ việc bị ngộ độc do ăn cá biển. (Ảnh: chụp màn hình)

Đa số CĐV đều bảy tỏ sự quan ngại về hiện tượng ngộ độc vì ăn cá biển trong thời điểm “nhạy cảm” khi tôm, cá ở các vùng biển miền Trung chết bất thường. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến trái chiều khi cho rằng Công Vinh không nên “kêu gọi” mọi người dừng ăn cá biển khi chưa biết chắc chắn nguyên nhân.

Xuân Trường đón nhận tin vui khi được ra sân tại K-League

Chưa được ra sân trận nào tại K-League kể từ ngày gia nhập CLB Incheon Utd nhưng anh lại để lại nhiều ấn tượng ở giải đấu giành cho các cầu thủ dự bị (R-League). Trong hai trận đấu này, tiền vệ Việt Nam đã ghi điểm với ban huấn luyện khi có những đường kiến tạo cho đồng đội lập công.

Thế nhưng, ở trận đấu thứ 3 tại R-League diễn ra mới đây gặp Seongnam FC, Xuân Trường đã không được Incheon Utd đăng ký thi đấu. Ở trận đấu này, 2 đội hòa nhau không bàn thắng. Việc Xuân Trường bất ngờ vắng mặt ở giải đấu dự bị khi đang có phong độ cao khiến người hâm mộ cảm thấy bất ngờ.

Tuy nhiên, đây là một tin vui đối với Xuân Trường bởi anh đang được HLV Kim Do-hoon cho nghỉ dưỡng sức để chuẩn bị cho trận đấu ra mắt tại đấu trường K-League diễn ra vào cuối tuần này.

HLV Conte muốn đưa Radja Nainggolan về Chelsea

HLV Antonio Conte đã ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với đội chủ sân Stamford Bridge kèm mức lương khoảng 5 triệu bảng/năm. Ông sẽ bắt đầu dẫn dắt Chelsea sau khi kết thúc VCK Euro 2016 cùng ĐT Italia mùa hè này.

Theo tin mới nhất từ tờ SkySport vừa đăng, HLV Conte đã có bước tiến dài trong việc đưa tiền vệ đang chơi rất ổn định Radja Nainggolan về sân Stamford Bridge, biến tiền vệ người Bỉ trở thành tân binh đầu tiên dưới triều đại mới.

HLV Conte nhắm tân binh đang khoác áo Roma- Nainggolan. (Ảnh: Getty) 

Ở tuổi 27, Nainggolan đang trong giai đoạn độ chín sự nghiệp. Hiện anh là nhân tố quan trọng ở hàng tiền vệ Roma giúp đội bóng “Bã trầu” bứt phá mạnh mẽ ở giai đoạn cuối mùa để vững vàng ở vị trí thứ 3 tại Serie A. The Blues đã chấp nhận chi đến 40 triệu Euro để đặt lên bàn đàm phán với Roma.

Ngoài Nainggolan thì Chelsea còn nhắm tới Alvaro Morata và Leonardo Bonucci, ngoài ra tiền đạo đã có 29 bàn thắng cho Atletico Madrid mùa này là Antoine Griezmann đang là ưu tiên số 1 của HLV Conte trên hàng công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên