Thủ môn Bá Chiến chia tay đội tuyển U23

Thủ môn lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển U23 Trần Bá Chiến (Nam Định) đã phải rút khỏi đội vì chấn thương.

Bá Chiến cao 1,82 m đã bị chấn thương từ trước khi lên tập trung đội tuyển. Sau khi được các bác sĩ khám và bó bột do gãy xương mác, anh buộc phải nói lời chia tay sớm với các đồng đội.

HLV thủ môn Nguyễn Văn Phụng cho biết, sẽ không gọi thêm thủ môn thay thế trong đợt tập trung này do đội tuyển U23 Việt Nam vẫn còn đến 3 thủ môn là: Bửu Ngọc, Tuấn Mạnh và Anh Đức.

Ở đội tuyển U23 Việt Nam, tiền vệ Đức Thiện cũng bị chấn thương nhẹ phải nghỉ buổi tập chiều 13/9. Trung vệ Long Giang vẫn phải tập thể lực riêng ở phòng tạ, trong khi đó, Thành Lương chỉ chạy nhẹ ngoài sân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên