Giải cầu lông Đài Loan mở rộng

Tiến Minh dừng bước ở bán kết

Thể lực không tốt đã khiến Nguyễn Tiến Minh không thể ngăn được đối thủ Tanongsak Saensomboonsuk sau 40 phút thi tài.

Bất ngờ lớn nhất tại giải cầu lông Đài Loan (Trung Quốc) mở rộng 2011 đã xảy ra chiều nay 10/9 khi tay vợt hạng 7 thế giới, hạt giống số 1 của giải Nguyễn Tiến Minh phải dừng bước ở bán kết khi để thua tay vợt hạng 45 thế giới hạt giống số 15 của giải, Tanongsak Saensomboonsuk người Thái Lan – đối thủ mà anh đã toàn thắng trong cả 4 lần gặp nhau trước đây.

Nguyễn Tiến Minh bắt đầu xuống sức từ vòng 3, khi phải dùng tới 3 séc để đánh bại đối thủ Hsuan Yi Hsueh của chủ nhà Đài Loan (Trung Quốc). Ở tứ kết, trước đối thủ người Hàn Quốc - Wan Ho Shon, Tiến Minh tiếp tục có trận đấu “tra tấn” thể lực và cũng phải thi đấu 3 séc mới giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, Tanongsak Saensomboonsuk có chiến thắng 2-0 từ những vòng đầu.

Không ai ngờ sau khi dẫn đối phương tới 9 điểm ở séc 1, Tiến Minh để Tanongsak Saensomboonsuk thắng ngược 21-18. Trong khi đó ở hiệp 2, dường như Tiến Minh chỉ biết chống đỡ nhưng không ngăn được đối thủ bứt phá và thắng nhanh 21-12. Trận bán kết có tỷ số 2-0 nghiêng về phía tay vợt Thái Lan sau 40 phút tranh tài.

Tại giải đấu này hồi năm ngoái, dù là hạt giống số 1 nhưng Tiến Minh cũng dừng chân ở bán kết trước tay vợt Indonesia - Simon Santoso với tỷ số 0-2. Còn ở giải 2009, khi được xếp hạng hạt giống số 3 của nội dung đơn nam, Tiến Minh đã đăng quang ngôi vô địch bằng chiến thắng 2-0 trước Choong Hann Wong của Malaysia trong trận chung kết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên