Tiếp tục có bất ngờ ở giải hạng nhất?

  Chiều 4/2, Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia sẽ trở lại với các trận đấu ở vòng 4. Dù được đánh giá cao hơn, nhưng các đội bóng lớn không thể chủ quan trước đối thủ.

Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia năm nay đang chứng kiến một bất ngờ khi CLB Hà Nội vượt qua Đồng Tâm – Long An để đứng ngôi đầu bảng sau ba vòng đấu đầu tiên.

Bất ngờ là bởi hồi năm ngoái, sau khi về với “bầu” Hiển, đội bóng chỉ thi đấu cầm chừng còn ở năm nay, họ cũng không hề đề ra mục tiêu vô địch hay thăng hạng. Nhưng có lẽ cũng chính bởi không phải chịu sức ép về thành tích mà các cầu thủ Hà Nội, dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Văn Phúc duy trì được kết quả bất bại từ đầu mùa.

CLB Hà Nội (trắng) sẽ tiếp tục chuỗi trận bất bại?

Sau quãng thời gian nghỉ Tết nguyên đán, Hà Nội sẽ gặp tân binh Lâm Đồng trên sân nhà Hàng Đẫy với mục tiêu chiến thắng để đem lại may mắn trong cả một năm. Thế nhưng đối thủ Lâm Đồng chẳng phải dễ chơi, khi HLV Vũ Quang Bảo đã truyền được cho các học trò của mình “chất lửa” như từng làm ở Quân khu 4 trước đây.

Cùng được 7 điểm như CLB Hà Nội nhưng đứng dưới do kém chỉ số phụ, ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch mùa này là Đồng Tâm – Long An cũng có một trận đấu được dự báo là khó khăn trên sân Đồng Nai. Tuy nhiên, Đồng Tâm – Long An vẫn được đánh giá cao hơn bởi kinh nghiệm “chinh chiến” ở đấu trường chuyên nghiệp và đặc biệt là động lực từ mục tiêu thăng hạng ngay ở mùa giải năm nay.

Ở vị trí thứ 3 và thứ 4 bảng xếp hạng, khá bất ngờ khi xuất hiện 2 cái tên TP HCM và Cần Thơ. Vào giải với nhiều khó khăn về tài chính nhưng ít ai ngờ, TP HCM lại đang là đội bất bại với 5 điểm. Tiếp đón Quảng Nam trên sân nhà, chắc chắn đội chủ sân Thống Nhất muốn tiếp tục nối dài mạch bất bại của mình.

Trong khi đó, Cần Thơ dù phải thi đấu trên sân khách nhưng trước một Tây Ninh được chỉ mặt điểm tên cho một suất xuống hạng, sẽ là đáng tiếc nếu đội bóng của HLV Huỳnh Ngọc San không giành trọn 3 điểm trận này.

Ở các cặp đấu khác, đáng chú ý nhất chính là cuộc chạm trán giữa Bình Định và Than Quảng Ninh. Bình Định có thừa tham vọng nhưng chưa tìm được sự ổn định của mình. Trong khi đó, Than Quảng Ninh cũng có màn khởi động khá tốt với 4 điểm trong tay. Cả hai đều không giấu giếm mục tiêu thăng hạng nên đây sẽ là trận đấu rất được chờ đợi vòng này.

Trong 2 trận còn lại, An Giang được đón tiếp đối thủ dễ chơi là CLB Trẻ bóng đá Hà Nội trên sân nhà, còn TDC Bình Dương nếu giành được 1 điểm trước Trẻ SHB – Đà Nẵng cũng là một thành công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên