Tiêu điểm Thể thao: 100% Ronaldo đá chính chung kết Champions League

VOV.VN - Ronaldo chắc chắn đá chính chung kết Champions League, “Gai trong mắt” Mourinho đi vào lịch sử Tam sư...

Rashford đi vào lịch sử Tam sư

Được mệnh danh là “máy xay” tài năng trẻ nhưng Mourinho có thể nghĩ lại trường hợp của Rashford sau trận đấu trong màu áo ĐT Anh. Ngay phút thứ 3 trong trận giao hữu giữa ĐT Anh vs Australia, Rashford đã có pha phối hợp với Sterling, trước khi mang về bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Tam sư bằng  pha dứt điểm đầu quyết đoán trong vòng cấm.

Bàn thắng này giúp Rashford đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi bàn trẻ nhất (18 tuổi, 208 ngày), phá vỡ kỷ lục cũ do Tommy Lawton lập vào năm 1938. Kết quả chung cuộc của cặp đấu này là 2-1 nghiêng về ĐT Anh.

Ronaldo chắc chắn đá chính chung kết Champions League. (Ảnh: Getty)

Ronaldo đá chính trận chung kết Champions League

HLV Zinedine Zidane đã xác nhận rằng ngôi sao Cristiano Ronaldo sẽ chắc chắn đá chính trong trận chung kết Champions League gặp Atletico Madrid ở San Siro đêm nay.

Chân sút người Bồ bị đau bắp đùi và không thể thi đấu trận bán kết lượt đi trên sân Man City. Anh trở lại ở lượt về, và sau đó ghi 2 bàn trong chiến thắng 2-0 trên sân Deportivo nhưng đã bị thay ra ở đầu hiệp hai vì e ngại tái phát chấn thương. Trong buổi tập hôm thứ ba vừa qua, anh lại tập tễnh rời sân tập sau khi va chạm với thủ thanh Kiko Casilla.

HLV Simeone sợ… Casemiro

Phát biểu trước thềm trận chung kết Champions League với Real Madrid đêm nay, HLV Simeone nói: “Casemiro là cầu thủ quan trọng nhất của Real. Cậu ấy giúp cân bằng đội hình và thế trận của Real. Casemiro hỗ trợ đắc lực nhiệm vụ tái tổ chức đội ngũ khi đội nhà mất bóng và khiến Real trở nên đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống phản công”.

Nadal chia tay Roland Garros

Một ngày trước khi ra sân tranh tài ở vòng 3 với đồng hương Marcel Granollers, tay vợt từng 9 lần vô địch Pháp mở rộng Rafael Nadal bất ngờ tổ chức họp báo, tuyên bố rút lui khỏi giải do chấn thương mới ở cổ tay trái. Anh buồn bã cho biết, sự việc xảy ra không lâu trước ngày vào giải và tình trạng chấn thương ngày một xấu hơn khi các bác sĩ đã phải tiêm thuốc tê để anh ra sân ở trận đấu với Facundo Bagnis./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành tích đáng nể sau 16 năm cầm quân của Mourinho
Thành tích đáng nể sau 16 năm cầm quân của Mourinho

VOV.VN - Sau 16 năm cầm quân dẫn dắt 4 đội bóng lớn, Mourinho đã có bộ sưu tập thành tích đáng nể.

Thành tích đáng nể sau 16 năm cầm quân của Mourinho

Thành tích đáng nể sau 16 năm cầm quân của Mourinho

VOV.VN - Sau 16 năm cầm quân dẫn dắt 4 đội bóng lớn, Mourinho đã có bộ sưu tập thành tích đáng nể.

Đội hình trong mơ của Mourinho khi về dẫn dắt MU
Đội hình trong mơ của Mourinho khi về dẫn dắt MU

VOV.VN - Mới đây, tờ Squawka đưa ra dự đoán đội hình của Quỷ đỏ dưới triều đại của "Người đặc biệt" Mourinho.

Đội hình trong mơ của Mourinho khi về dẫn dắt MU

Đội hình trong mơ của Mourinho khi về dẫn dắt MU

VOV.VN - Mới đây, tờ Squawka đưa ra dự đoán đội hình của Quỷ đỏ dưới triều đại của "Người đặc biệt" Mourinho.

Mourinho và những "ân oán" với cầu thủ MU
Mourinho và những "ân oán" với cầu thủ MU

VOV.VN - Từng nhiều năm dẫn dắt kình địch của MU là Chelsea, Mourinho va chạm không ít lần với các cầu thủ Quỷ đỏ.

Mourinho và những "ân oán" với cầu thủ MU

Mourinho và những "ân oán" với cầu thủ MU

VOV.VN - Từng nhiều năm dẫn dắt kình địch của MU là Chelsea, Mourinho va chạm không ít lần với các cầu thủ Quỷ đỏ.

Biếm họa 24h: Gặp “bác sĩ” Mourinho, Quỷ đỏ sẽ khỏi bệnh
Biếm họa 24h: Gặp “bác sĩ” Mourinho, Quỷ đỏ sẽ khỏi bệnh

VOV.VN - Căn bệnh trầm kha của MU chỉ duy nhất Mourinho có thể chữa lành?

Biếm họa 24h: Gặp “bác sĩ” Mourinho, Quỷ đỏ sẽ khỏi bệnh

Biếm họa 24h: Gặp “bác sĩ” Mourinho, Quỷ đỏ sẽ khỏi bệnh

VOV.VN - Căn bệnh trầm kha của MU chỉ duy nhất Mourinho có thể chữa lành?