Libya kết thúc đối thoại và đạt thỏa thuận về quyền lực

VOV.VN - Các phiên đối thoại "Libya-Libya" đã được kết thúc tại thành phố Bouznika của Maroc và đã đạt được các thỏa thuận liên quan về chia sẻ quyền lực.

Tuyên bố chung cuối cùng nêu rõ cuộc đối thoại giữa Hạ viện và Hội đồng Nhà nước tối cao Libya đã diễn ra trong bầu không khí hữu nghị và đã đạt được các thỏa thuận liên quan đến chia sẻ quyền lực.

Cụ  thể 6 trong số 10 vị trí này sẽ được chia đều giữa Hạ viện và Hội đồng Nhà nước tối cao. Tuyên bố cũng chỉ ra rằng các cuộc hội đàm diễn ra trong bầu không khí tích cực, đạt được một số hiểu biết và thảo luận về các cơ chế, điều kiện để được đề cử vào các vị trí quyền lực khác nhau, đồng thời chỉ rõ sự can thiệp của nước ngoài khiến cuộc xung đột nội bộ leo thang.

Trong cuộc họp báo diễn ra vào cuối các phiên đối thoại về Libya, Bộ trưởng Ngoại giao Maroc Nasser Bourita nói rằng người dân Libya hiểu rõ nhất về lợi ích và con đường đạt được hòa bình, ổn định.

Ông Bourita nhấn mạnh, người Libya có thể tìm ra giải pháp cho các vấn đề của họ mà không cần sự giám sát của bên ngoài./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp, Đức và Italy kêu gọi chấm dứt xung đột tại Lybia ngay lập tức
Pháp, Đức và Italy kêu gọi chấm dứt xung đột tại Lybia ngay lập tức

VOV.VN - Pháp, Đức và Italy hôm 25/6 đã lên tiếng kêu gọi các lực lượng tham chiến giảm xung đột tại Libya ngay lập tức.

Pháp, Đức và Italy kêu gọi chấm dứt xung đột tại Lybia ngay lập tức

Pháp, Đức và Italy kêu gọi chấm dứt xung đột tại Lybia ngay lập tức

VOV.VN - Pháp, Đức và Italy hôm 25/6 đã lên tiếng kêu gọi các lực lượng tham chiến giảm xung đột tại Libya ngay lập tức.

Lybia ngừng xuất khẩu dầu mỏ gây thiệt hại hơn 1 tỷ USD
Lybia ngừng xuất khẩu dầu mỏ gây thiệt hại hơn 1 tỷ USD

VOV.VN - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Lybia (NOC) cho biết việc ngừng sản xuất và xuất khẩu dầu khí tại nước này đã gây ra thiệt hại hơn 1 tỷ USD cho đến nay.

Lybia ngừng xuất khẩu dầu mỏ gây thiệt hại hơn 1 tỷ USD

Lybia ngừng xuất khẩu dầu mỏ gây thiệt hại hơn 1 tỷ USD

VOV.VN - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Lybia (NOC) cho biết việc ngừng sản xuất và xuất khẩu dầu khí tại nước này đã gây ra thiệt hại hơn 1 tỷ USD cho đến nay.

Người dân Lybia hy vọng một giải pháp hòa bình sau Hội nghị Berlin
Người dân Lybia hy vọng một giải pháp hòa bình sau Hội nghị Berlin

VOV.VN - Đối với người dân Libya, Hội nghị Berlin được coi là cơ hội để đạt được một giải pháp hòa bình hơn sau những cuộc xung đột vũ trang kéo dài.

Người dân Lybia hy vọng một giải pháp hòa bình sau Hội nghị Berlin

Người dân Lybia hy vọng một giải pháp hòa bình sau Hội nghị Berlin

VOV.VN - Đối với người dân Libya, Hội nghị Berlin được coi là cơ hội để đạt được một giải pháp hòa bình hơn sau những cuộc xung đột vũ trang kéo dài.