Quản lý thị trường Phú Yên tạm giữ lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên vừa phát hiện, bắt giữ lô hàng hóa lớn gồm vải vóc, phụ kiện may mặc, đồng hồ không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên vừa phối hợp với Công an huyện Tuy An kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát 77C-103.72 do ông Huỳnh Tấn Sanh, ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định điều khiển lưu hành theo hướng Nam- Bắc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ nhiều hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, gồm: hơn 2 tấn vải 100% polyester vi phạm nhãn hàng hóa, 600kg vải dây thun các loại, 600kg nấm khô, hơn 200 đồng hồ treo tường, đồng hồ báo thức và 55 tấm nệm nước các loại. Tại thời điểm kiểm tra, số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng cũng cho dừng, kiểm tra ôtô tải mang biển kiểm soát 75C-044.57 lưu hành theo hướng Nam-Bắc do ông Phạm Hữu Văn, ở phường Tây Lộc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế điều khiển. Các lực lượng đã tạm giữ 27 bộ máy điều hòa đã qua sử dụng và 275 kg vải các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bánh Trung thu “lậu” bán đắt hàng chục lần so với giá gốc
Bánh Trung thu “lậu” bán đắt hàng chục lần so với giá gốc

VOV.VN - Bánh Trung thu tính giá chỉ vài chục ngàn nhưng về đến thị trường trong nước và tới tay người tiêu dùng có giá bán từ 150.000 - 250.000 đồng/hộp.

Bánh Trung thu “lậu” bán đắt hàng chục lần so với giá gốc

Bánh Trung thu “lậu” bán đắt hàng chục lần so với giá gốc

VOV.VN - Bánh Trung thu tính giá chỉ vài chục ngàn nhưng về đến thị trường trong nước và tới tay người tiêu dùng có giá bán từ 150.000 - 250.000 đồng/hộp.

Hàng lậu, hàng giả tung hoành là do lỗ hổng quản lý?
Hàng lậu, hàng giả tung hoành là do lỗ hổng quản lý?

VOV.VN - Hàng giả, hàng lậu vẫn tung hoành dù cơ quan chức năng liên tục triệt phá, các chuyên gia nhận định, tình trạng hàng lậu, hàng giả là do lỗ hổng quản lý.

Hàng lậu, hàng giả tung hoành là do lỗ hổng quản lý?

Hàng lậu, hàng giả tung hoành là do lỗ hổng quản lý?

VOV.VN - Hàng giả, hàng lậu vẫn tung hoành dù cơ quan chức năng liên tục triệt phá, các chuyên gia nhận định, tình trạng hàng lậu, hàng giả là do lỗ hổng quản lý.

Kho hàng lậu “khủng” tại Lào Cai doanh thu 10 tỷ đồng mỗi ngày
Kho hàng lậu “khủng” tại Lào Cai doanh thu 10 tỷ đồng mỗi ngày

VOV.VN - Tổng kho hàng lậu “khủng” tại Lào Cai có doanh thu gần 10 tỷ đồng mỗi ngày, lực lượng chức năng phải sử dụng 34 container mới chứa hết số hàng lậu này.

Kho hàng lậu “khủng” tại Lào Cai doanh thu 10 tỷ đồng mỗi ngày

Kho hàng lậu “khủng” tại Lào Cai doanh thu 10 tỷ đồng mỗi ngày

VOV.VN - Tổng kho hàng lậu “khủng” tại Lào Cai có doanh thu gần 10 tỷ đồng mỗi ngày, lực lượng chức năng phải sử dụng 34 container mới chứa hết số hàng lậu này.