Trung Quốc phản ứng trước việc Mỹ kết tội tin tặc nước này

VOV.VN - Thông báo của Bộ tư pháp Mỹ cho biết, Su Bin thừa nhận đã đồng mưu với hai đối tượng khác tại Trung Quốc để xâm nhập hệ thống máy tính.

Chính phủ Trung Quốc hôm nay cho biết, nước này đang theo dõi chặt chẽ vụ Mỹ kết tội một doanh nhân người Trung Quốc âm mưu tấn công hệ thống máy tính nhằm đánh cắp bí mật thương mại của các nhà thầu quốc phòng Mỹ.

(Ảnh minh họa: Gizmondo)

Su Bin, doanh nhân 50 tuổi người Trung Quốc, bị cáo buộc tấn công mạng máy tính của Tập đoàn máy bay Boeing (Mỹ) và nhiều nhà thầu khác, nhằm đánh cắp các thông tin quan trọng, trong đó có thông tin về các loại máy bay chiến đấu F-22, F-35 và máy bay vận tải C-17.

Thông báo của Bộ tư pháp Mỹ cho biết, Su Bin thừa nhận đã đồng mưu với hai đối tượng khác tại Trung Quốc để xâm nhập trái phép hệ thống máy tính của các doanh nghiệp quốc phòng nhằm lấy trộm những thông tin quân sự nhạy cảm và bán các thông tin này cho người mua ở Trung Quốc, trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến tháng 3/2014. Với tội danh trên, Su Bin sẽ phải đối mặt với án tù tối đa 5 năm.

Đối tượng này đã bị bắt tại Canada từ tháng 7/2014 theo yêu cầu bắt giữ từ phía Mỹ, song đến tháng 2/2016 mới được dẫn độ sang Mỹ. Vụ việc một lần nữa nêu bật các quan ngại đang gia tăng tại Mỹ về các vụ tin tặc từ Trung Quốc đánh cắp các bí mật thương mại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia nổ súng vào tàu đánh cá Đài Loan (Trung Quốc)
Indonesia nổ súng vào tàu đánh cá Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Phía Đài Loan cho biết, một trong số hai chiếc tàu đánh cá của họ bị tàu Indonesia tấn công đã trúng khoảng 10 viên đạn.

Indonesia nổ súng vào tàu đánh cá Đài Loan (Trung Quốc)

Indonesia nổ súng vào tàu đánh cá Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Phía Đài Loan cho biết, một trong số hai chiếc tàu đánh cá của họ bị tàu Indonesia tấn công đã trúng khoảng 10 viên đạn.

Tai nạn liên hoàn tại Trung Quốc, 7 người thiệt mạng
Tai nạn liên hoàn tại Trung Quốc, 7 người thiệt mạng

VOV.VN - Một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra trên tuyến đường cao tốc ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, làm 7 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.  

Tai nạn liên hoàn tại Trung Quốc, 7 người thiệt mạng

Tai nạn liên hoàn tại Trung Quốc, 7 người thiệt mạng

VOV.VN - Một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra trên tuyến đường cao tốc ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, làm 7 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.  

Trung Quốc bắt 37 người liên quan đến bê bối vaccine gây chấn động
Trung Quốc bắt 37 người liên quan đến bê bối vaccine gây chấn động

VOV.VN - Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 37 người liên quan đến một đường dây mua bán vaccine kém chất lượng, với tổng trị giá lên đến 90 triệu USD.

Trung Quốc bắt 37 người liên quan đến bê bối vaccine gây chấn động

Trung Quốc bắt 37 người liên quan đến bê bối vaccine gây chấn động

VOV.VN - Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 37 người liên quan đến một đường dây mua bán vaccine kém chất lượng, với tổng trị giá lên đến 90 triệu USD.

Australia: Hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông là “phản tác dụng”
Australia: Hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông là “phản tác dụng”

VOV.VN - Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho rằng, hành động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông không hề dựa trên cơ sở pháp lý nào.

Australia: Hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông là “phản tác dụng”

Australia: Hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông là “phản tác dụng”

VOV.VN - Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho rằng, hành động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông không hề dựa trên cơ sở pháp lý nào.

Trung Quốc: Tai nạn mỏ than làm 19 người thiệt mạng
Trung Quốc: Tai nạn mỏ than làm 19 người thiệt mạng

VOV.VN - Có khoảng 129 người trong mỏ than vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra, 110 người đã được cứu thoát.

Trung Quốc: Tai nạn mỏ than làm 19 người thiệt mạng

Trung Quốc: Tai nạn mỏ than làm 19 người thiệt mạng

VOV.VN - Có khoảng 129 người trong mỏ than vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra, 110 người đã được cứu thoát.