Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2009

Tuyển Việt Nam thua trận thứ ba liên tiếp

Tuy thua ba trận liên tiếp tại Giải bóng chuyền vô địch châu Á – PVI Cup 2009 nhưng các tuyển thủ Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ qua từng trận đấu

>> Thất bại thứ hai của tuyển nữ Việt Nam

Hàn Quốc là đội bóng luôn nằm trong tốp đầu châu lục và đang có vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng thế giới. Vì thế, thất bại của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu diễn ra tối 11/9 tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa (Hà Nội) đã được dự báo trước.

Tuy nhiên, các học trò của HLV Thái Thanh Tùng không để đối phương giành được chiến thắng một cách dễ dàng với điểm số các séc khá sít sao, lần lượt là 20/25, 21/25 và 18/25.

Trước đối thủ Hàn Quốc có gần nửa đội hình cao trên 1m90 nhưng các tuyển thủ Việt Nam đã thể hiện được lối chơi linh hoạt cùng quyết tâm cao. Nếu may mắn hơn, đội tuyển Việt Nam đã giành được ít nhất 1 séc thắng khi đã dẫn đối thủ 18 – 16 ở séc 2 hay 11 – 8 ở séc cuối. Nhưng sự thua kém về kinh nghiệm cũng như đẳng cấp khiến chúng ta mất điểm ở những thời điểm quyết định.

Tuy thua ba trận liên tiếp tại Giải bóng chuyền vô địch châu Á – PVI Cup 2009 nhưng các tuyển thủ Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ qua từng trận đấu, đặc biệt là sự tự tin dù các đối thủ đều là những đội bóng nằm trong tốp đầu của châu lục và thế giới.

Cũng trong ngày thi đấu 11/9, Hongkong Trung Quốc thắng Ấn Độ 3 - 2 (25/22, 25/17, 21/25, 15/25, 15/12). Thái Lan thắng Kazakhstan 3 - 1 (27/25, 25/21, 24/26, 25/22). Australia thắng Uzbekistan 3 - 0 (25/18, 25/19, 25/14). Trung Quốc thắng Đài Loan 3 - 0 (25/16, 25/9, 25/14). Nhật Bản thắng Iran 3 - 0 (25/11, 25/6, 25/7)

Như vậy Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Hàn Quốc sẽ thi đấu để sắp xếp các vị trí từ thứ nhất đến thứ tư, còn bốn đội Việt Nam, Đài Loan, Kazakhstan và Iran cạnh tranh các vị trí từ thứ 5 đến thứ 8.

Lịch thi đấu ngày 12/9: (10h) Uzbekistan gặp Ấn Độ; (12h) Australia gặp Honkong Trung Quốc; (14h) Iran gặp Kazakhstan; (16h) Nhật Bản gặp Thái Lan; (18h) Việt Nam gặp Đài Loan; (20h) Trung Quốc gặp Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên