U19 Việt Nam chia điểm cùng chủ nhà U19 Myanmar

Với trận hòa 1 – 1 U19 Việt Nam đã có 4 điểm sau 2 lượt trận

Cơn mưa nặng hạt ít phút trước khi trận đấu diễn ra không thể ngăn cản cầu thủ cả hai đội tuyển Việt Nam và Myanmar cống hiến một trận đấu hấp dẫn với thế trận đôi công lôi cuốn trong suốt 90 phút thi đấu.

Trong một ngày thi đấu xuất sắc, thủ môn Sơn Hải của đội tuyển Việt Nam đã từ chối không dưới 5 cơ hội ghi bàn rõ nét của đội chủ nhà. Chắc chắn trong phòng ngự, các học trò của HLV Triệu Quang Hà còn có bàn thắng mở tỷ số trận đấu sau một pha “đốt” lưới nhà của một cầu thủ Myanmar ở những phút cuối cùng của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn nghiêng về các cầu thủ chủ nhà Myanmar khi HLV Gerd Horst liên tục thúc giục các học trò dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Điều gì đến đã phải đến, 2 phút trước khi trận đấu kết thúc, lưới của đội tuyển Việt Nam đã rung lên sau pha đá phạt hàng rào hiểm hóc của cầu thủ Yan Naing Htwe bên phía Myanmar.

Tỷ số 1 – 1 là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Sau hai trận đầu tiên của vòng đấu bảng, đội tuyển Việt Nam hiện có 4 điểm với một chiến thắng và một trận hòa, ghi được 8 bàn thắng và để thủng lưới 1 bàn.

Ở trận đấu còn lại ở bảng B, đội tuyển U19 Lào đã có chiến thắng dễ dàng với tỷ số 7 – 0 trước đội tuyển U19 Brunei. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp với tỷ số 0 – 7 của các cầu thủ Brunei tại giải năm nay sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam ở trận đầu ra quân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên