U21 Việt Nam sợ thời tiết Gia Lai

(VOV)- Các cầu thủ bày tỏ hy vọng, trong những ngày thi đấu không gặp mưa, để có thể thi đấu với khả năng cao nhất

Phát biểu với báo chí trước thềm giải U21 quốc tế, HLV trưởng đội tuyển U21, Đinh Văn Dũng, cho biết các cầu thủ trong đội đều thể hiện khả năng nắm bắt tư duy chiến thuật tốt, nên thuận lợi trong việc ghép nối đội hình. Ông Đinh Văn Dũng khẳng định sẽ tạo cơ hội cho tất cả các cầu thủ U21 đều ra sân.

Trở ngại lớn nhất của các cầu thủ U21 Việt Nam chính là khí hậu khá lạnh ở Gia Lai, trong khi các cầu thủ vừa kết thúc giải U21 toàn quốc, nên thể lực suy giảm, có 7 cầu thủ ngã bệnh.


Các cầu thủ U21 tập luyện ở Gia Lai (Ảnh: Báo GL).

Theo HLV Đinh Văn Dũng, nếu các cầu thủ có thể hồi phục và quen nhanh với thời tiết, khí hậu Gia Lai, đội sẽ có thể nhập cuộc trận đấu nhanh hơn.

Các cầu thủ trong đội cũng bày tỏ hy vọng, trong những ngày thi đấu không gặp mưa, để các đội bóng đều có thể thi đấu với khả năng cao nhất, đồng thời thuận lợi cho khán giả đến sân cổ vũ cho các đội.

Qua các buổi tập luyện, vị trí tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh đều đã xác định được các vị trí chính thức, đủ khả năng tranh chấp khu vực giữa sân với các đối thủ. Tuy nhiên, khó khăn là chưa có người đá cặp với Hoàng Thịnh để tạo nên một cặp trung vệ vững chắc. Trận đấu tập với đội Hoàng Anh Gia Lai vào chiều nay (11/10), là cơ hội để HLV Đinh Văn Dũng thử nghiệm hàng phòng ngự của mình.

Nhận xét về các đối thủ ở giải năm nay, HLV Đinh Văn Dũng cho rằng dù không có các đội bóng đến từ Tây Á, nhưng các đối thủ Thái Lan, Malaysia, Singapore đều cử lực lượng rất mạnh tham dự. Đặc biệt là U21 Thái Lan, vì họ rất muốn đoạt cúp ở giải đấu này, để chứng tỏ bóng đá trẻ của họ vẫn phát triển nhất khu vực.

Đội tuyển U.21 Việt Nam sẽ có trận đầu tiên gặp U.21 Singapore vào 18 giờ chiều 13/10 trên sân Pleiku. Ở giải U21 quốc tế năm 2011, đội U21 Việt Nam đã giành chức chức vô địch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên