Ảnh: Sức mạnh xe chiến đấu bộ binh “kẻ hủy diệt 2” của Nga

VOV.VN - Nổi bật với hỏa lực mạnh mẽ, xe chiến đấu bộ binh BMPT-72 “Terminator-2” của Nga được quân đội nhiều nước trên thế giới để mắt tới.

Sau thành công của phiên bản xe chiến đấu bộ binh BMPT đầu tiên, Nga đã quyết định cho ra mắt phiên bản xe chiến đấu bộ binh hạng nặng phiên bản 2 mang tên “Terminator 2”. Ảnh: Army Technology.
Xe chiến đấu bộ binh BMPT-72 "Terminator-2" (Kẻ hủy diệt 2) được thiết kế nhằm hỗ trợ dòng tăng chủ lực T-14 Armata. Ảnh: MaxoDavion.
Terminator-2 được giới thiệu là không có đối thủ và hiện chưa có sản phẩm cùng loại trên thế giới.  Ảnh: Russia Beyond.
Xe chiến đấu bộ binh BMPT-72 'Terminator-2' chính thức ra mắt công chúng hồi năm 2013. Ảnh: TankNutDave.
Với trang bị mạnh mẽ, BMPT-72 'Terminator' có thể đương đầu với các cách thách thức trong chiến trường hiện đại, trọng lượng nhẹ hơn với thế hệ trước, nhờ đó sức cơ động tăng lên. Ảnh: deagel.
Ngoài ra, nhờ áp dụng những kỹ thuật hiện đại, thành viên điều khiển đã giảm từ 5 xuống còn 3 người. Ảnh: Army Recognition.
Theo thông tin của nhà sản xuất, BMPT 72 'Terminator' với hỏa lực cực mạnh của mình, nó có thể quét sạch mọi đối thủ từ tăng chủ lực, xe chiến đấu bộ binh, đến trực thăng chiến đấu. Ảnh: Sputnik.
Terminator 2 được trang bị hệ thống vũ khí dẫn đường tiên tiến, có khả năng tiêu diệt các xe bộ binh, xe tăng, trực thăng cùng các phương tiện bọc thép khác của đối phương. Ảnh: Army Recognition.
Nó còn được trang bị hệ thống nhìn đêm, chỉ thị mục tiêu bằng laser, cũng như hệ thống tên lửa dẫn đường, có thể phát hiện mục tiêu trong phạm vi 5km, hoạt động cả ngày lẫn đêm. Ảnh: Army Recognition.
"Kẻ hủy diệt" có khả năng mang theo 4 bệ phóng tên lửa 9M120 Ataka, 2 khẩu pháo tự động nòng kép 2A42 cỡ nòng 30 mm, 2 súng phóng lựu tự động AG-17D và 1 súng máy đồng trục PKTM cỡ nòng 7,62 mm. Ảnh: thaimilitaryandasianregion./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Xe thiết giáp Stryker MLS có khả năng diệt cả xe tăng lẫn máy bay
Ảnh: Xe thiết giáp Stryker MLS có khả năng diệt cả xe tăng lẫn máy bay

VOV.VN - Mẫu xe thiết giáp Stryker MLS của lục quân Mỹ được trang bị cả tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không AIM-9X.

Ảnh: Xe thiết giáp Stryker MLS có khả năng diệt cả xe tăng lẫn máy bay

Ảnh: Xe thiết giáp Stryker MLS có khả năng diệt cả xe tăng lẫn máy bay

VOV.VN - Mẫu xe thiết giáp Stryker MLS của lục quân Mỹ được trang bị cả tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không AIM-9X.

Chùm ảnh: Uy lực đáng sợ của siêu xe tăng chiến đấu chủ lực T-90
Chùm ảnh: Uy lực đáng sợ của siêu xe tăng chiến đấu chủ lực T-90

VOV.VN - Là xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu của quân đội Nga, T-90 được trang bị các loại vũ khí cực mạnh khiến đối phương phải kinh hoàng.

Chùm ảnh: Uy lực đáng sợ của siêu xe tăng chiến đấu chủ lực T-90

Chùm ảnh: Uy lực đáng sợ của siêu xe tăng chiến đấu chủ lực T-90

VOV.VN - Là xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu của quân đội Nga, T-90 được trang bị các loại vũ khí cực mạnh khiến đối phương phải kinh hoàng.