U23 Việt Nam hết cơ hội vô địch Eximbank 2011

Dù hai lần dẫn trước, U23 Việt Nam vẫn bị CLB Aspire (Qatar) chia điểm ngay trên sân Thống Nhất trong trận đấu ngày ngày 22/9.  

Vì đã để thua ở trận đấu đầu tiên trước đội tuyển sinh viên Hàn Quốc nên các cầu thủ U23 Việt Nam vào trận với quyết tâm giành 3 điểm.

Phải đến phút 44, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Trọng Hoàng mới đưa được bóng vào lưới sau cú sút từ ngoài vòng cấm địa. Tuy nhiên, khi các cầu thủ Việt Nam chưa kịp ăn mừng xong thì Qatar đã có bàn thắng gỡ hòa sau 1 đường chuyền vượt tuyến cực kì chuẩn xác.

U23 Việt Nam (áo đỏ) trong trận gặp đội sinh viên Hàn Quốc (Ảnh: Vnexpress)

Bước sang hiệp 2, một lần nữa U23 Việt Nam chơi khá lấn lướt với bộ đôi tiền vệ Thanh Trung – Trọng Hoàng, nhưng người giúp Việt Nam vươn lên dẫn trước là tiền đạo Đình Tùng.

Tưởng chừng các học trò ông Falko Goetz sẽ có trận thắng đầu tiên, thì lại tiền đạo Dasfer lần thứ hai gỡ hòa cho Aspire buộc 23 Việt Nam chia điểm.

Như vậy, sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam mới có được 1 điểm, hết cơ hội đoạt chức vô địch tại Giải Bóng đá Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, Cúp Eximbank 2011 và chỉ còn 1 trận đấu với U23 Singapore./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên