Cựu Thủ tướng Pakistan nhận án tù 10 năm vì tham nhũng

VOV.VN -Phiên xét xử và tuyên án ngày 6/7 không có sự hiện diện của các bị cáo. Hai cha con cựu Thủ tướng Sharif được cho là đang sống tại London, Anh.

Cựu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif vừa phải nhận án phạt 10 năm tù vì cáo buộc tham nhũng. Bản án do Tòa án Chống tham nhũng ở thủ đô Islamabad tuyên ngày 6/7.

Cựu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif. Ảnh: AFP/TTXVN
Con gái cựu Thủ tướng Sharif là bà Mariam Nawaz cũng bị xác định có tội và nhận án phạt 7 năm tù. Số tiền đền bù mà hai cha con cựu Thủ tướng Sharif phải trả là 10 triệu bảng Pakistan.

Phiên xét xử và tuyên án ngày 6/7 không có sự hiện diện của các bị cáo. Hai cha con cựu Thủ tướng Sharif được cho là đang sống tại London, Anh.

Ông Sharif giữ chức Thủ tướng Pakistan trong 3 thời kỳ (1990 đến 1993; 1997 đến 1999 và từ 2013 đến tháng 7/2017). Ngày 28/7/2017, Tòa án Tối cao Pakistan đã ra phán quyết truất quyền Thủ tướng với ông Sharif, sau khi liên tiếp xuất hiện nhiều cáo buộc tham nhũng nhằm vào ông Sharif, đặc biệt là sau vụ rò rỉ thông tin trong vụ Hồ sơ Panama năm 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Nắng nóng khủng khiếp thiêu đốt Pakistan, ám ảnh thảm kịch 2015
Ảnh: Nắng nóng khủng khiếp thiêu đốt Pakistan, ám ảnh thảm kịch 2015

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài với đỉnh nhiệt lên tới 44 độ C được cho là nguyên nhân khiến hàng chục người tử vong tại Karachi, Pakistan.

Ảnh: Nắng nóng khủng khiếp thiêu đốt Pakistan, ám ảnh thảm kịch 2015

Ảnh: Nắng nóng khủng khiếp thiêu đốt Pakistan, ám ảnh thảm kịch 2015

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài với đỉnh nhiệt lên tới 44 độ C được cho là nguyên nhân khiến hàng chục người tử vong tại Karachi, Pakistan.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak sắp hầu tòa vì tham nhũng
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak sắp hầu tòa vì tham nhũng

VOV.VN - Một tòa án thủ đô Seoul của Hàn Quốc dự kiến tổ chức phiên xét hỏi đầu tiên đối với cựu Tổng thống Lee Myung-bak về cáo buộc tham nhũng.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak sắp hầu tòa vì tham nhũng

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak sắp hầu tòa vì tham nhũng

VOV.VN - Một tòa án thủ đô Seoul của Hàn Quốc dự kiến tổ chức phiên xét hỏi đầu tiên đối với cựu Tổng thống Lee Myung-bak về cáo buộc tham nhũng.

Cựu Thủ tướng Malaysia trình diện trước Ủy ban chống tham nhũng
Cựu Thủ tướng Malaysia trình diện trước Ủy ban chống tham nhũng

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Najib phải giải thích về một khoản tiền chuyển khoản “đáng ngờ” trị giá 10,6 triệu USD vào tài khoản của ông.

Cựu Thủ tướng Malaysia trình diện trước Ủy ban chống tham nhũng

Cựu Thủ tướng Malaysia trình diện trước Ủy ban chống tham nhũng

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Najib phải giải thích về một khoản tiền chuyển khoản “đáng ngờ” trị giá 10,6 triệu USD vào tài khoản của ông.

Hình ảnh nắng nóng kinh hoàng làm 65 người chết ở Karachi (Pakistan)
Hình ảnh nắng nóng kinh hoàng làm 65 người chết ở Karachi (Pakistan)

VOV.VN - Đợt nắng nóng kinh hoàng đã làm ít nhất 65 người chết tại thành phố Karachi, Pakistan. Con số này sẽ tăng cao vì nền nhiệt dự báo còn tăng thêm.

Hình ảnh nắng nóng kinh hoàng làm 65 người chết ở Karachi (Pakistan)

Hình ảnh nắng nóng kinh hoàng làm 65 người chết ở Karachi (Pakistan)

VOV.VN - Đợt nắng nóng kinh hoàng đã làm ít nhất 65 người chết tại thành phố Karachi, Pakistan. Con số này sẽ tăng cao vì nền nhiệt dự báo còn tăng thêm.

Malaysia: Chính phủ Najib lừa Quốc hội và cản trở điều tra tham nhũng
Malaysia: Chính phủ Najib lừa Quốc hội và cản trở điều tra tham nhũng

VOV.VN-Chính phủ Malaysia dưới thời cựu Thủ tướng Najib Razak bị cáo buộc ngăn chặn điều tra và lừa dối Quốc hội về nghi án tham nhũng nguồn quỹ nhà nước 1MDB.

Malaysia: Chính phủ Najib lừa Quốc hội và cản trở điều tra tham nhũng

Malaysia: Chính phủ Najib lừa Quốc hội và cản trở điều tra tham nhũng

VOV.VN-Chính phủ Malaysia dưới thời cựu Thủ tướng Najib Razak bị cáo buộc ngăn chặn điều tra và lừa dối Quốc hội về nghi án tham nhũng nguồn quỹ nhà nước 1MDB.