Các tỉnh miền Trung kêu gọi tàu thuyền tránh áp thấp nhiệt đới

VOV.VN - Bão số 7 và áp thấp nhiệt đới đang tiến nhanh vào Biển Đông, công tác kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú đang được khẩn trương thực hiện.

Ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, sáng nay (26/8), tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam có mưa to.

Thực hiện Công điện của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai- Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đã có Công điện gửi các địa phương, đơn vị triển khai biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Đường đi của bão số 7 và áp thấp nhiệt đới.

Bộ đội Biên phòng các địa phương tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang đánh bắt ở khu vực giữa Biển Đông, vùng bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Hiện nay, tàu thuyền của ngư dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi thường đánh bắt ở khu vực quần đảo Trường Sa. Vì vậy, các cơ quan chức năng tích cực hướng dẫn tàu thuyền không đi lên phía Bắc, thoát ra khỏi đường đi của áp thấp nhiệt đới.

“Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi đã có Công điện chỉ đạo cho các địa phương mấy vấn đề sau. Thứ nhất là kiểm đếm và thông tin cho tàu ở ngoài khơi biết vị trí của áp thấp và bão để tránh ra khỏi vùng nguy hiểm. Hiện nay cũng còn nhiều, nhưng chúng tôi quan tâm nhất là ở phía Nam bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, kêu gọi tàu vào bờ hoặc di chuyển từ vùng biển Khánh Hòa trở vô chứ không đi lên phái Bắc. Những vùng biển ven bờ thì vẫn có thể đánh bắt được nên chưa cấm tàu thuyền ra khơi”, ông Phan Văn Ơn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình thành bão Pakhar gần Biển Đông
Hình thành bão Pakhar gần Biển Đông

VOV.VN -  Sáng sớm nay (25/08), ở vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam đảo Luzon (Philippines) hình thành một cơn bão có tên quốc tế là Pakhar

Hình thành bão Pakhar gần Biển Đông

Hình thành bão Pakhar gần Biển Đông

VOV.VN -  Sáng sớm nay (25/08), ở vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam đảo Luzon (Philippines) hình thành một cơn bão có tên quốc tế là Pakhar

Thông tin mới nhất về cơn bão Pakhar gần Biển Đông
Thông tin mới nhất về cơn bão Pakhar gần Biển Đông

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.  

Thông tin mới nhất về cơn bão Pakhar gần Biển Đông

Thông tin mới nhất về cơn bão Pakhar gần Biển Đông

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.  

Miền núi phía Bắc có thể mưa lớn do ảnh hưởng của bão Pakhar
Miền núi phía Bắc có thể mưa lớn do ảnh hưởng của bão Pakhar

VOV.VN - Ảnh hưởng của bão Pakhar, khả năng mưa lớn do bão có thể xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Miền núi phía Bắc có thể mưa lớn do ảnh hưởng của bão Pakhar

Miền núi phía Bắc có thể mưa lớn do ảnh hưởng của bão Pakhar

VOV.VN - Ảnh hưởng của bão Pakhar, khả năng mưa lớn do bão có thể xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Bão Pakhar tiến vào Biển Đông, giật cấp 11
Bão Pakhar tiến vào Biển Đông, giật cấp 11

VOV.VN - Theo TTKTTV Trung ương, trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. 

Bão Pakhar tiến vào Biển Đông, giật cấp 11

Bão Pakhar tiến vào Biển Đông, giật cấp 11

VOV.VN - Theo TTKTTV Trung ương, trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. 

Xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới cùng bão Pakhar trên Biển Đông
Xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới cùng bão Pakhar trên Biển Đông

VOV.VN - Bão Pakhar đã đi vào Biển Đông, trong khi đó áp thấp nhiệt đới với gió giật cấp 8 đang hướng vào nước ta.  

Xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới cùng bão Pakhar trên Biển Đông

Xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới cùng bão Pakhar trên Biển Đông

VOV.VN - Bão Pakhar đã đi vào Biển Đông, trong khi đó áp thấp nhiệt đới với gió giật cấp 8 đang hướng vào nước ta.