Tổng thống Mỹ Trump điện đàm với Tổng thống Nga Putin về Syria

VOV.VN - Đây sẽ là cuộc điện đàm đầu tiên giữa ông Trump và ông Putin, kể từ khi Mỹ tấn công tên lửa nhằm vào Syria hồi tháng trước.

Theo nguồn tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào lúc 12h30 ngày 2/5 (giờ địa phương) để thảo luận về cuộc xung đột tại Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: lobelog)

Đây sẽ là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo, kể từ khi Mỹ tấn công tên lửa nhằm vào Syria hồi tháng trước. Cuộc điện đàm diễn ra sau khi ông Putin mô tả vụ không kích của Mỹ nhằm vào căn cứ không quân của Syria là “hành động xâm lược một quốc gia có chủ quyền và vi phạm luật pháp quốc tế” 

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Kazakhstan thông báo phe đối lập Syria vừa xác nhận sẽ tham gia vòng đàm phán về cuộc khủng hoảng Syria, dự kiến diễn ra vào ngày mai (3/5) tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Trước đó, hãng thông tấn Syrian News cho biết, phái đoàn đại diện của chính phủ Syria cũng đang trên đường đến Astana. Đây là vòng đám phán thứ 4 về khủng hoảng Syria ở Astana. Ba vòng đàm phán trước đó diễn ra vào các ngày 23 - 24/1, 16/2, 14 - 15/3, đều không có kết quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ về Syria, làm dịu sóng gió ngoại giao
Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ về Syria, làm dịu sóng gió ngoại giao

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Mỹ để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ về Syria, làm dịu sóng gió ngoại giao

Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ về Syria, làm dịu sóng gió ngoại giao

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Mỹ để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Syria sẽ mua tên lửa tối tân của Nga để đối phó với Israel, Mỹ
Syria sẽ mua tên lửa tối tân của Nga để đối phó với Israel, Mỹ

VOV.VN - Syria đang đàm phán với Nga để mua hệ thống tên lửa tối tân của Nga để đối phó với các cuộc tấn công từ trên không của Israel và Mỹ.

Syria sẽ mua tên lửa tối tân của Nga để đối phó với Israel, Mỹ

Syria sẽ mua tên lửa tối tân của Nga để đối phó với Israel, Mỹ

VOV.VN - Syria đang đàm phán với Nga để mua hệ thống tên lửa tối tân của Nga để đối phó với các cuộc tấn công từ trên không của Israel và Mỹ.

Mỹ xin lỗi vì làm chết 352 thường dân khi không kích ở Syria và Iraq
Mỹ xin lỗi vì làm chết 352 thường dân khi không kích ở Syria và Iraq

VOV.VN - Quân đội Mỹ thừa nhận họ đã làm chết oan tới 352 thường dân Syria và Iraq trong các đợt không kích. Theo Airwars, con số này lên tới hơn 3.000 người.

Mỹ xin lỗi vì làm chết 352 thường dân khi không kích ở Syria và Iraq

Mỹ xin lỗi vì làm chết 352 thường dân khi không kích ở Syria và Iraq

VOV.VN - Quân đội Mỹ thừa nhận họ đã làm chết oan tới 352 thường dân Syria và Iraq trong các đợt không kích. Theo Airwars, con số này lên tới hơn 3.000 người.

Cận cảnh việc dùng hình nộm thế mạng trong giao tranh ở Iraq, Syria
Cận cảnh việc dùng hình nộm thế mạng trong giao tranh ở Iraq, Syria

VOV.VN - Để đánh lừa các tay súng bắn tỉa của đối phương, các phe phái chiến đấu ở cả Iraq và Syria đều sử dụng hình nộm thế mạng cho mình.

Cận cảnh việc dùng hình nộm thế mạng trong giao tranh ở Iraq, Syria

Cận cảnh việc dùng hình nộm thế mạng trong giao tranh ở Iraq, Syria

VOV.VN - Để đánh lừa các tay súng bắn tỉa của đối phương, các phe phái chiến đấu ở cả Iraq và Syria đều sử dụng hình nộm thế mạng cho mình.

Mỹ triển khai binh sĩ, xe quân sự dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ
Mỹ triển khai binh sĩ, xe quân sự dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa triển khai một nhóm binh sĩ và xe quân sự dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn các cuộc xung đột bùng phát tại đây.

Mỹ triển khai binh sĩ, xe quân sự dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ triển khai binh sĩ, xe quân sự dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa triển khai một nhóm binh sĩ và xe quân sự dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn các cuộc xung đột bùng phát tại đây.