Việt Nam cầm chắc vé vào vòng tứ kết trong giải Bóng chuyền châu Á

Như vậy, đội tuyển Việt Nam chỉ phải gặp đội xếp Nhì bảng C, cơ hội tiến sâu tại giải năm nay sẽ rất lớn và mục tiêu top 6 là hoàn toàn có thể đối với thầy trò HLV Thái Thanh Tùng.  

Vượt qua Iran với tỷ số 3-0 trong lượt trận thứ hai tối 6/9, các nữ tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam nắm chắc vé tứ kết.

Cũng giống như trận đấu ra quân, đội tuyển đã nhập cuộc một cách đầy tự tin và nhanh chóng dẫn điểm Iran với khoảng cách điểm rất an toàn 7/1 và 18/7.

Việc đội bóng Tây Á để thua chóng vánh với điểm số cách biệt 11/25 trước các nữ tuyển thủ Việt Nam cũng không khiến cho những ai chứng kiến trận đấu tối 6/9 cảm thấy bất ngờ.

Đây là trận đấu có tính chất quyết định cho việc giành ngôi đầu bảng A. Bởi trong lượt trận ngày 5/9, Iran cũng đã có được chiến thắng 3-0 trước các cô gái Sri Lanka.

Chính vì vậy, sang sec thứ hai, Iran bất ngờ chơi khởi sắc và gây rất nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. Thậm chí, có thời điểm, tuyển nữ Việt Nam còn bị dẫn điểm 8/6. Nhưng gần như ngay lập tức, HLV Thái Thanh Tùng đã nhanh chóng có sự chỉ đạo và điều chỉnh kịp thời khiến cho lối chơi của đội nhà trở nên mạch lạc hơn.

Phạm Thị Kim Huệ đã toả sáng đúng lúc và cắt được chuỗi lên điểm của Iran. Không những vậy, chủ công mang áo số 5 của đội tuyển Việt Nam đã mang về 4 điểm liên tiếp và đưa  đội tuyển Việt Nam dẫn ngược lại với điểm số 12/8.

Không chịu thua kém người đồng đội, đội trưởng Ngọc Hoa ngay sau khi vào sân đã giúp cho đội nhà có chuỗi lên 5 điểm liên tiếp với những pha dạt ra biên rồi đập bóng thuận tay hết sức uy lực khiến cho đối thủ bên kia lưới không một cơ hội cản phá.

Cho dù rất cố gắng cắt chuỗi lên điểm và giảm sự hưng phấn của đội tuyển Việt Nam, nhưng các cô gái Iran cũng không thể nào ngăn cản đội chủ nhà giành phần thắng ở set thứ hai với điểm số 25/18.

Niềm vui chiến thắng của cổ động viên Việt Nam

Kịch bản ở sec thứ 3 cũng giống như sec thứ 2, vẫn là sự bùng nổ ở những điểm số đầu tiên của các cô gái Iran. Các học trò của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng liên tục phải rơi vào thế rượt đuổi về điểm số.

Tuy nhiên, các cô gái Việt Nam đã không phụ lòng mong đợi của hơn 1000 khán giả có mặt tại Cung thể thao Quần Ngựa tối 6/9 và nhanh chóng lật ngược tình thế để rồi kết thúc sec đấu thứ 3 với điểm số cách biệt 25/14.

Như vậy, có được hai chiến thắng, đội tuyển Việt Nam đã sở hữu một chiếc vé vào vòng tứ kết. Sẽ không có bất ngờ nào xảy ra nếu như trận đấu cuối cùng ở vòng bảng vào ngày 7/9 trước Sri Lanka, đội chủ nhà tiếp tục có chiến thắng thứ 3 và giành ngôi đầu bảng A./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên