Việt Nam tham dự giải Vô địch kéo co Châu Á

Giải năm nay quy tụ 12 đội nam và 10 đội nữ, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm chọn 4 đội cao nhất vào tranh bán kết và chung kết.

Việt Nam sẽ có 2 đội nam và nữ tham gia giải Vô địch kéo co châu Á lần thứ 8, diễn ra từ ngày 7 - 11/4 tại Danjing, Hàn Quốc. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham gia với quyết tâm bảo vệ chiếc Huy chương Đồng giành được tại Macau Trung Quốc năm 2008. Khi đó đội nữ mới lần đầu tiên dự giải nhưng đã vượt qua 7 đội, trong đó có các đội mạnh như Hongkong Trung Quốc, Hàn Quốc và Iran. Cũng tại giải lần trước, đội nam của Việt Nam đã có 8 trận thắng và đứng thứ 4 sau Nhật , Đài Loan và Malaysia.

Mới tham gia thi đấu kéo co quốc tế từ năm 2006 nhưng Việt Nam đã được Liên đoàn kéo co châu Á (ATWF) đánh giá là một trong những đội mạnh của châu lục. Việt Nam là thành viên thứ 52 của Liên đoàn kéo co thế giới (ITWF).

Kéo co quốc tế khác với trò chơi kéo co dân gian của Việt Nam. Các đội phải thi đấu theo hạng cân, mỗi đội 8 người, có 13 lỗi phạm luật, ở vòng tròn thi đấu 2 hiệp, bán kết và chung kết thi đấu 3 hiệp thắng 2. Kéo co quốc tế là bộ môn thi đấu thể thao chính thức trong các kỳ Olympic từ năm 1890 đến năm 1920. Hiện nước chủ nhà Anh đang vận động đưa kéo co trở lại Olympic London 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên