Nắm bắt ý kiến của dân là đòi hỏi ngày càng bức thiết

VOV.VN -Muốn làm tốt công tác giám sát của Mặt trận, cần biết nhân dân đang nghĩ gì, ý kiến của nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Sáng 17/12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân đân đối với Đảng, Nhà nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện chủ trì tọa đàm.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi tọa đàm.
Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Muốn làm tốt công tác giám sát của Mặt trận, cần biết được nhân dân đang nghĩ gì, ý kiến của nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các sáng kiến giúp đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: việc nắm bắt ý kiến của nhân dân là đòi hỏi được Đảng, Nhà nước yêu cầu ngày càng sâu sắc hơn. Để phản ánh kịp thời, chính xác về tình hình đất nước cần có sự thống nhất trong phương pháp thực hiện.

“Chúng ta dự định xây dựng chính sách cần phải biết nhân dân đang suy nghĩ gì, có nhu cầu gì ở lĩnh vực ấy. Chẳng hạn chính sách nông nghiệp, y tế… Việc nắm bắt tinh thần nhân dân đôi lúc phải được chuẩn hóa về điều tra xã hội học. Thông thường, chính sách dành cho đa số, vì vậy cần chú trọng điều tra xem họ suy nghĩ và mong muốn gì để xây dựng hệ thống chính sách cho phù hợp”, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân đân đối với Đảng, Nhà nước
Tại tọa đàm, các đại biểu cho rằng, thực tế giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri mới chỉ xem xét văn bản trả lời của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đối với các kiến nghị đã chuyển mà chưa kiểm tra thực tế.

Tiến sỹ Đỗ Văn Đương, Phó trưởng Ban Dân nguyện, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, mỗi kỳ họp Quốc hội trung bình có khoảng 2.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên tình trạng trở lời kiến nghị của cử tri vẫn nặng về hình thức mà chưa có quan tâm thỏa đáng, thực chất.

Ông Đỗ Văn Đương kiến nghị Chính phủ sớm có quy định về tiêu chí và phân loại việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo các nhóm vấn đề đã được giải quyết, đang giải quyết, sẽ giải quyết và các kiến nghị giải trình cung cấp thông tin đến cử tri.

Thạc sỹ Nguyễn Huy Cường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, cho rằng, thời gian tới cần nâng cao năng lực tham mưu giúp cấp ủy trong việc nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; phản ánh, dự báo đúng, trúng tình hình tâm trạng, tư tưởng và dư luận xã hội của các tầng lớp nhân dân; đổi mới quy trình, phương thức, cách thức tổ chức, lựa chọn nội dung điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

Để làm được điều đó, theo Thạc sĩ Nguyễn Huy Cường, cần xây dựng bộ công cụ điều tra, mẫu, phiếu điều tra, đảm bảo độ hiệu lực, độ ổn định của phiếu điều tra. Mặt khác để các cuộc điều tra, các kết quả thu được đảm bảo tính đại diện phụ thuộc rất nhiều vào mẫu điều tra. Nếu mẫu điều tra không đại diện thì kết quả điều tra bị sai lệch.

Các đại biểu cũng cho rằng: cần xác định rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các bộ, ngành, chính quyền địa phương trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Hạn chế tối đa tình trạng nợ đọng việc giải quyết. Xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của bộ trưởng, trưởng ngành. Đồng thời, đổi mới các hình thức giám sát, đưa các hoạt động giám sát đi vào thực chất, có kiến nghị xác đáng sau giám sát. Giám sát các vụ việc cụ thể mà người dân bức xúc gửi kiến nghị nhiều lần và theo dõi, đeo bám đến cùng việc giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri hài lòng khi Bộ trưởng Bộ GĐ-ĐT thẳng thắn nhận trách nhiệm
Cử tri hài lòng khi Bộ trưởng Bộ GĐ-ĐT thẳng thắn nhận trách nhiệm

VOV.VN - Cử tri hài lòng với việc Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thẳng thắn nhận trách nhiệm trong đề án dạy tiếng Việt cho học sinh tiểu học.

Cử tri hài lòng khi Bộ trưởng Bộ GĐ-ĐT thẳng thắn nhận trách nhiệm

Cử tri hài lòng khi Bộ trưởng Bộ GĐ-ĐT thẳng thắn nhận trách nhiệm

VOV.VN - Cử tri hài lòng với việc Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thẳng thắn nhận trách nhiệm trong đề án dạy tiếng Việt cho học sinh tiểu học.

Cử tri đánh giá cao phần trả lời chất vấn của Thủ tướng
Cử tri đánh giá cao phần trả lời chất vấn của Thủ tướng

VOV.VN - Phần trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về những vấn đề quan trọng của đất nước rất sát thực và có nhiều giải pháp cụ thể

Cử tri đánh giá cao phần trả lời chất vấn của Thủ tướng

Cử tri đánh giá cao phần trả lời chất vấn của Thủ tướng

VOV.VN - Phần trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về những vấn đề quan trọng của đất nước rất sát thực và có nhiều giải pháp cụ thể

Cử tri đặt niềm tin vào quyết tâm của Chính phủ
Cử tri đặt niềm tin vào quyết tâm của Chính phủ

VOV.VN -Cử tri kỳ vọng vào các giải pháp mà Thủ tướng đưa ra sẽ góp phần xây dựng một Chính phủ của dân, do dân và vì dân

Cử tri đặt niềm tin vào quyết tâm của Chính phủ

Cử tri đặt niềm tin vào quyết tâm của Chính phủ

VOV.VN -Cử tri kỳ vọng vào các giải pháp mà Thủ tướng đưa ra sẽ góp phần xây dựng một Chính phủ của dân, do dân và vì dân

Cử tri Bình Thuận kiến nghị giám sát chặt chẽ môi trường biển
Cử tri Bình Thuận kiến nghị giám sát chặt chẽ môi trường biển

VOV.VN - Cử tri cho rằng nếu không giám sát chặt chẽ, các dự án nhiệt điện có thể tác động xấu đến môi trường biển.

Cử tri Bình Thuận kiến nghị giám sát chặt chẽ môi trường biển

Cử tri Bình Thuận kiến nghị giám sát chặt chẽ môi trường biển

VOV.VN - Cử tri cho rằng nếu không giám sát chặt chẽ, các dự án nhiệt điện có thể tác động xấu đến môi trường biển.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp xúc cử tri Trà Vinh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp xúc cử tri Trà Vinh

VOV.VN - Ngày 26/11, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi tiếp xúc cử tri tại tỉnh Trà Vinh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp xúc cử tri Trà Vinh

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp xúc cử tri Trà Vinh

VOV.VN - Ngày 26/11, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi tiếp xúc cử tri tại tỉnh Trà Vinh.

Thủ tướng trả lời nhiều kiến nghị của cử tri Hải Phòng
Thủ tướng trả lời nhiều kiến nghị của cử tri Hải Phòng

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Hải An.

Thủ tướng trả lời nhiều kiến nghị của cử tri Hải Phòng

Thủ tướng trả lời nhiều kiến nghị của cử tri Hải Phòng

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Hải An.

Cử tri TPHCM đề nghị có luật riêng dành cho cán bộ lãnh đạo
Cử tri TPHCM đề nghị có luật riêng dành cho cán bộ lãnh đạo

Chiều 27/11, đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM do Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng dẫn đầu tiếp tục báo cáo kết quả kỳ họp Quốc hội tới cử tri quận 1 và 4.

Cử tri TPHCM đề nghị có luật riêng dành cho cán bộ lãnh đạo

Cử tri TPHCM đề nghị có luật riêng dành cho cán bộ lãnh đạo

Chiều 27/11, đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM do Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng dẫn đầu tiếp tục báo cáo kết quả kỳ họp Quốc hội tới cử tri quận 1 và 4.

Cử tri Hà Nội: Phải có biện pháp đặc biệt xử lý cán bộ sai phạm
Cử tri Hà Nội: Phải có biện pháp đặc biệt xử lý cán bộ sai phạm

VOV.VN - Với quyết tâm của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, cử tri tin tưởng, cán bộ, đảng viên làm ảnh hưởng uy tín của Đảng, làm xói mòn lòng tin sẽ bị xử lý.

Cử tri Hà Nội: Phải có biện pháp đặc biệt xử lý cán bộ sai phạm

Cử tri Hà Nội: Phải có biện pháp đặc biệt xử lý cán bộ sai phạm

VOV.VN - Với quyết tâm của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, cử tri tin tưởng, cán bộ, đảng viên làm ảnh hưởng uy tín của Đảng, làm xói mòn lòng tin sẽ bị xử lý.

Ý kiến cử tri về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Ý kiến cử tri về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

VOV.VN - Phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về vấn đề luân chuyển, quy hoạch cán bộ và tinh giản biên chế được cử tri rất đồng tình.

Ý kiến cử tri về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ý kiến cử tri về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

VOV.VN - Phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về vấn đề luân chuyển, quy hoạch cán bộ và tinh giản biên chế được cử tri rất đồng tình.

ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương: Cử tri lo ngại nhất là những lời hứa suông
ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương: Cử tri lo ngại nhất là những lời hứa suông

VOV.VN - ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương cho rằng, cử tri và các đại biểu Quốc hội lo ngại nhất là những lời hứa suông.

ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương: Cử tri lo ngại nhất là những lời hứa suông

ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương: Cử tri lo ngại nhất là những lời hứa suông

VOV.VN - ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương cho rằng, cử tri và các đại biểu Quốc hội lo ngại nhất là những lời hứa suông.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng tiếp xúc cử tri
Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Ông Đinh La Thăng cho biết, nhiều vấn đề cử tri nêu lên, Tổ đại biểu sẽ tiếp thu, đề xuất với Quốc hội xem xét và giải quyết sớm nhất.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng tiếp xúc cử tri

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Ông Đinh La Thăng cho biết, nhiều vấn đề cử tri nêu lên, Tổ đại biểu sẽ tiếp thu, đề xuất với Quốc hội xem xét và giải quyết sớm nhất.

Cử tri đề nghị giám sát chặt việc thực hiện lời hứa của Chính phủ
Cử tri đề nghị giám sát chặt việc thực hiện lời hứa của Chính phủ

VOV.VN - Chiều 30/11, đại biểu Quốc hội Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí Thư cùng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê

Cử tri đề nghị giám sát chặt việc thực hiện lời hứa của Chính phủ

Cử tri đề nghị giám sát chặt việc thực hiện lời hứa của Chính phủ

VOV.VN - Chiều 30/11, đại biểu Quốc hội Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí Thư cùng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê

Cử tri đánh giá cao thành công của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV
Cử tri đánh giá cao thành công của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - "Kỳ họp Quốc hội lần này đã cho thấy tính dân chủ ngày càng được nâng cao; nhiều cử tri hài lòng về những phiên chất vấn các Bộ trưởng".

Cử tri đánh giá cao thành công của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Cử tri đánh giá cao thành công của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - "Kỳ họp Quốc hội lần này đã cho thấy tính dân chủ ngày càng được nâng cao; nhiều cử tri hài lòng về những phiên chất vấn các Bộ trưởng".