Vụ xét xử VĐV Oscar Pistorius: Pistorius đối diện khả năng biệt giam

VOV.VN -Cựu VĐV điền kinh cụt chân người Nam Phi, Oscar Pistorius bị xét xử vì tội giết bạn gái.

Cựu VĐV điền kinh cụt chân người Nam Phi, Oscar Pistorius, có thể "hóa điên vì cũng chỉ là con người", có những rắc rối nghiêm trọng về tâm lý và bị tàn phế, một nhân chứng bảo vệ Pistorius nói với bồi thẩm đoàn tại phiên tòa xét xử người này vì tội giết bạn gái.

Trong khi đó, một Giám đốc trại giam hôm qua (16/10) xác nhận Oscar Pistorius có thể bị biệt giam trong bệnh viện tại một trong những nhà tù khắc nghiệt nhất của Nam Phi, nếu ngôi sao điền kinh cụt 2 chân, từng dự Olympic, bị bắt giam.

Tại phiên tòa xét xử Pistorius, đã bước sang ngày thứ 4,  Zach Modise, người từng làm việc trong hệ thống các trại giam tại Nam Phi suốt 35 năm, đã bị luật sư bào chữa cho bị cáo chất vấn về các điều kiện tại nhà tù Trung tâm Pretoria, nơi hầu như có thể là địa điểm giam giữ Pistorius.

Nhà tù này cũng từng là nơi giam cầm hàng chục nhà hoạt động chính trị da đen, dưới thời chính quyền apartheid Nam Phi và bị báo chí Nam Phi lên án kịch liệt về tình trạng tù nhân đánh đập lẫn nhau, lạm dụng tình dục đồng giới và bạo lực chết người. 

Tuy nhiên, ông Modise khẳng định rằng thực tế trong nhà tù này khác rất xa với những gì báo chí mô tả trước đó, cũng như quan niệm thông thường của người dân. Ông này cũng cho rằng với tình trạng tàn phế của Pistorius - 2 chân bị cụt - tù nhân đặc biệt này sẽ được giam giữ riêng.

Trả lời ông Barry Roux, luật sư bào chữa cho bị cáo, ông Modise cam kết Pistorius sẽ được giam trong phòng riêng và ban giám đốc nhà tù sẽ tiến hành các cuộc kiểm tra để bảo đảm nhân vật đặc biệt này được đáp ứng các nhu cầu riêng biệt. Ông Modise cũng nhấn mạnh các chi tiết liên quan tới số lượng tù nhân tại nhà tù và các điều kiện cơ sở vật chất dành cho tù nhân bị tàn phế, nhưng thừa nhận rằng hiện tại chỉ có duy nhất 1 bác sĩ thường trực tại nhà tù để chăm sóc 7000 tù nhân.


Oscar Pistorius (Ảnh:theguardian)

Hôm qua, sĩ quan giám sát quản chế Annette Vergeer, làm chứng cho bị cáo, phát biểu trước tòa rằng nhà tù sẽ "bẻ gãy" Pistorius, bởi những rắc rối liên quan tới tâm lý và tình trạng tàn phế của người này.

Trong suốt phiên tòa xét xử, phía bào chữa cho bị cáo cố gắng đưa ra những lập luận, bảo vệ quan điểm rằng cần cách ly bị cáo 27 tuổi này khỏi bất kỳ nhà tù nào, trong đó tình trạng tàn tật được xem là lý do chính yếu.

Trước đó, một nhà hoạt động xã hội đã lên tiếng kêu gọi chủ tọa phiên tòa ra phán quyết buộc Pistorius có tội và ra án 3 năm phục vụ cộng đồng, quản thúc tại gia.

Pistorius bị cáo buộc tội ngộ sát đối với bạn gái Reeva Steenkamp đúng vào ngày lễ Tình yêu (Valentine's Day) vào năm ngoái, sau khi cựu VĐV điền kinh cụt chân này nổ 4 phát súng xuyên qua cửa nhà vệ sinh, do nhầm tưởng có kẻ đột nhập dinh thự riêng và ẩn nấp sau cánh cửa đó.

Với tội danh đó, Pistorius có thể nhận mức án cao nhất lên tới 15 năm tù giam (nếu phát hiện thêm tình tiết tăng nặng) đối với các vụ án nghiêm trọng, hoặc án treo, quản thúc tại gia và phục vụ cộng đồng trong những vụ án nhẹ hơn.

Hôm nay, phía công tố viên và luật sư bào chữa sẽ có phiên tranh luận cuối cùng, trước khi Thẩm phán Thokozile Masipa ngưng phiên xét xử trong vài ngày để cân nhắc về phán quyết bản án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngôi sao điền kinh Oscar Pistorius bị bắt vì giết bạn gái
Ngôi sao điền kinh Oscar Pistorius bị bắt vì giết bạn gái

Oscar Pistorius, VĐV khuyết tật nổi tiếng được Time xếp vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới.

Ngôi sao điền kinh Oscar Pistorius bị bắt vì giết bạn gái

Ngôi sao điền kinh Oscar Pistorius bị bắt vì giết bạn gái

Oscar Pistorius, VĐV khuyết tật nổi tiếng được Time xếp vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới.

“Người không chân” Pistorius ra điều trần trước tòa
“Người không chân” Pistorius ra điều trần trước tòa

(VOV) - VĐV 26 tuổi không giữ được bình tĩnh khi bị cáo buộc giết người có chủ ý.

“Người không chân” Pistorius ra điều trần trước tòa

“Người không chân” Pistorius ra điều trần trước tòa

(VOV) - VĐV 26 tuổi không giữ được bình tĩnh khi bị cáo buộc giết người có chủ ý.

Ipad của bạn gái Pistorius có thể là chìa khóa vụ điều tra
Ipad của bạn gái Pistorius có thể là chìa khóa vụ điều tra

(VOV) - Hiện nay, Ipad và điện thoại của Pistorius và cô người mẫu đang được các thám tử kiểm tra.

Ipad của bạn gái Pistorius có thể là chìa khóa vụ điều tra

Ipad của bạn gái Pistorius có thể là chìa khóa vụ điều tra

(VOV) - Hiện nay, Ipad và điện thoại của Pistorius và cô người mẫu đang được các thám tử kiểm tra.

VĐV khuyết tật Oscar Pistorius khẳng định mình vô tội
VĐV khuyết tật Oscar Pistorius khẳng định mình vô tội

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên của phiên phúc thẩm, Oscar Pistorius tiếp tục phủ nhận tội danh “cố ý giết người”

VĐV khuyết tật Oscar Pistorius khẳng định mình vô tội

VĐV khuyết tật Oscar Pistorius khẳng định mình vô tội

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên của phiên phúc thẩm, Oscar Pistorius tiếp tục phủ nhận tội danh “cố ý giết người”

VĐV khuyết tật Pistorius được yêu cầu kiểm tra tâm thần
VĐV khuyết tật Pistorius được yêu cầu kiểm tra tâm thần

VOV.VN - Một chuyên gia trong lĩnh vực này cho biết, cựu ngôi sao điền kinh người Nam Phi từng có tiền sử về bệnh rối loạn sợ hãi.

VĐV khuyết tật Pistorius được yêu cầu kiểm tra tâm thần

VĐV khuyết tật Pistorius được yêu cầu kiểm tra tâm thần

VOV.VN - Một chuyên gia trong lĩnh vực này cho biết, cựu ngôi sao điền kinh người Nam Phi từng có tiền sử về bệnh rối loạn sợ hãi.

Oscar Pistorius sẽ bị kết tội giết người có chủ đích
Oscar Pistorius sẽ bị kết tội giết người có chủ đích

VOV.VN - Ngôi sao điền kinh Nam Phi, Oscar Pistorius, sẽ trở lại tòa án ở Pretoria vào ngày 19/8 tới và nhiều khả năng anh sẽ chính thức bị truy tố về tội giết người có chủ đích.

Oscar Pistorius sẽ bị kết tội giết người có chủ đích

Oscar Pistorius sẽ bị kết tội giết người có chủ đích

VOV.VN - Ngôi sao điền kinh Nam Phi, Oscar Pistorius, sẽ trở lại tòa án ở Pretoria vào ngày 19/8 tới và nhiều khả năng anh sẽ chính thức bị truy tố về tội giết người có chủ đích.