“Khiêu khích” Mueller, Pepe có nguy cơ bị treo giò 3 trận

VOV.VN - Trung vệ người Bồ đang đối mặt với án phạt treo giò 3 trận ở World Cup 2014 vì chiếc thẻ đỏ trong trận đấu đêm qua.

Đêm qua (16/6), trận cầu tâm điểm của bảng G giữa Đức và Bồ Đào Nha đã diễn ra không thực sự hấp dẫn như mong đợi. Trong trận đấu này, Đức đã hoàn toàn vượt trội so với Bồ Đào Nha, vì vậy mà cỗ xe tăng Đức đã dễ dàng đè bẹp đối thủ với tỉ số 4-0 để dẫn đầu bảng G.

Còn với Bồ Đào Nha, trận thua này khiến cơ hội lọt vào vòng sau giảm đi đáng kể nhất là khi trung vệ Pepe đang đứng trước nguy cơ bị treo giò 3 trận vì chiếc thẻ đỏ nhận phải trong trận đấu đêm qua.

Pepe có nguy cơ bị treo giò 3 trận (Ảnh:AFP)

Đó là pha bóng diễn ra ở phút 37, khi Pepe và Thomas Muller đã tranh bóng rất quyết liệt với nhau. Trong lúc tranh cướp bóng, Pepe đã vung tay đập vào mặt của Thomas Müller, sau cú đập tay của Pepe, Thomas Müller đã nằm sân, cho dù tác động của Pepe là không quá mạnh.

Thấy người đàn em "đóng kịch", Pepe đã tiến lại gần Thomas Muller và nói vào tai cầu thủ này điều gì đó khiến Thomas Muller nổi nóng. Ở pha bóng này, trọng tài Mazic đứng rất gần đó, ngay lập tức, vị vua áo đen này rút thẻ đỏ “trực tiếp” đuổi Pepe ra sân khiến các CĐV cũng như cầu thủ 2 đội rất ngỡ ngàng.

Sau khi Pepe rời sân, Bồ Đào Nha đã thua tan tác với tỉ số 0-4 trước ĐT Đức, đây là trận thua thứ 4 liên tiếp của Bồ Đào Nha trước cỗ xe tăng. Với chiếc thẻ đỏ trong trận đấu này, Pepe chắc chắn sẽ không được tham dự trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Mỹ vào ngày 23/6 tới đây.

Tuy nhiên, với phản ứng quyết liệt và đã “húc đầu” vào Thomas Muller khi cho rằng cầu thủ này đã ăn vạ, Pepe nhiều khả năng sẽ bị treo giò tới 3 trận. Hiện tại, FIFA vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Trong trường hợp xấu nhất, nếu Pepe phải nhận án phạt nặng nhất, người hâm mộ Bồ Đào Nha có lý do để lo lắng về khả năng đi tiếp của đội nhà ở World Cup 2014./.

Clip pha va chạm của Pepe với Muller:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên