Mất cả HCĐ, Scolari vẫn quyết tâm giữ ghế

VOV.VN - Dù đội nhà thua đậm 0-3 nhưng Scolari vẫn rất thản nhiên và cho rằng đội bóng của mình không đáng thua ở trận đấu này.

Sáng nay (13/7), trong trận tranh huy chương đồng ở World Cup 2014, Brazil đã bị đội khách Hà Lan đè bẹp với tỉ số 3-0, ngay trong hiệp một, các vũ công samba đã nhận 2 bàn thua ở các phút thứ 3 và 16. Sang hiệp 2, dù chơi cố gắng hơn nhưng các học trò của HLV Scolari vẫn bị thủng lưới thêm 1 bàn ở phút 90+1.

Đây là thất bại thứ 2 liên tiếp của Brazil ở World Cup 2014, khiến họ phải trắng tay ngay chính mảnh đất quê hương. Dù thua tới 0-3 trước Hà Lan, nhưng HLV Scolari vẫn “già mồm” khi cho rằng đội bóng của ông không đáng thua.

 

HLV Scolari cho rằng Brazil không xứng đáng thua (Ảnh: Getty)

“Theo quan điểm của tôi, đây là một trận đấu cân bằng, các cầu thủ cần được đánh giá cao về cách chơi của mình. Chúng tôi đã không trình diễn lối chơi xấu xí.” – Scolari cho rằng đội bóng của ông vẫn đáng được khen ngợi.

Sau thất bại thứ 2 liên tiếp, Scolari đã lập 1 kỷ lục buồn cho bóng đá Brazil. Cụ thể, nó đã khiến thành tích bất bại từ năm 1975 trên sân nhà ở đấu trường quốc tế của Brazil đi vào quá khứ, để thay thế bằng một kỷ lục mới, kỷ lục để thua đậm nhất trong lịch sử bóng đá nước này (thua 1-7 trước Đức).

Sau trận thua Đức 1-7, Scolari vẫn kiên quyết không từ chức, ông còn lấy dẫn chứng cụ thể để chứng minh mình xứng đáng ở lại. Tuy nhiên, sau khi không giành nổi chiếc huy chương đồng, cựu HLV của Chelsea đã biết xấu hổ khi được về tương lai của mình.

“Bây giờ chưa phải là thời gian để nói về chuyện đó (từ chức). Tôi sẽ gửi báo cáo cho Chủ tịch liên đoàn bóng đá Brazil về những gì đã xảy ra, ông ấy sẽ quyết định  tương lai của tôi theo những gì ông ấy muốn. Chúng tôi đã thua trận, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.” – Scolari không phó mặc tương lai cho Chủ tịch liên đoàn bóng đá Brazil.

Theo Scolari, hiện bóng đá Brazil đang thiếu nhân tài, vì vậy việc thay huấn luyện viên mới cũng không thể giúp đội bóng này tìm lại sức mạnh vốn có của mình. “Không có gì để làm với các huấn luyện viên cả, vấn đề là chúng ta đang có những cầu thủ rất trẻ, chúng tôi đã không sản sinh đủ các cầu thủ chất lượng. Vì vậy, nó sẽ không đơn giản để một huấn luyện viên khác phục hồi lại sức mạnh cho đội bóng.” – HLV chê bai Brazil đang thiếu nhân tài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đè bẹp Brazil 3-0, Hà Lan giành Huy chương Đồng World Cup 2014
Đè bẹp Brazil 3-0, Hà Lan giành Huy chương Đồng World Cup 2014

VOV.VN - ĐT Hà Lan đã có thắng lợi thuyết phục 3-0 trong trận tranh huy chương đồng với chủ nhà Brazil.

Đè bẹp Brazil 3-0, Hà Lan giành Huy chương Đồng World Cup 2014

Đè bẹp Brazil 3-0, Hà Lan giành Huy chương Đồng World Cup 2014

VOV.VN - ĐT Hà Lan đã có thắng lợi thuyết phục 3-0 trong trận tranh huy chương đồng với chủ nhà Brazil.

Thiago Silva muốn đánh bại Hà Lan
Thiago Silva muốn đánh bại Hà Lan

VOV.VN - Đội trưởng của ĐT Brazil - Thiago Silva cho biết, anh và các đồng đội sẽ quyết tâm đánh bại đội Hà Lan trong trận đấu tranh hạng ba của World Cup 2014. 

Thiago Silva muốn đánh bại Hà Lan

Thiago Silva muốn đánh bại Hà Lan

VOV.VN - Đội trưởng của ĐT Brazil - Thiago Silva cho biết, anh và các đồng đội sẽ quyết tâm đánh bại đội Hà Lan trong trận đấu tranh hạng ba của World Cup 2014. 

Robben xuất sắc nhất, Luiz tệ nhất trận Brazil – Hà Lan
Robben xuất sắc nhất, Luiz tệ nhất trận Brazil – Hà Lan

VOV.VN - Robben vẫn thể hiện được phong độ xuất sắc ở trận đấu cuối cùng của mùa giải, anh khiến  các hậu vệ của Brazil phải vã mồ hôi hột khi đối đầu với mình.

Robben xuất sắc nhất, Luiz tệ nhất trận Brazil – Hà Lan

Robben xuất sắc nhất, Luiz tệ nhất trận Brazil – Hà Lan

VOV.VN - Robben vẫn thể hiện được phong độ xuất sắc ở trận đấu cuối cùng của mùa giải, anh khiến  các hậu vệ của Brazil phải vã mồ hôi hột khi đối đầu với mình.