Nhà báo Nguyễn Lưu: “Các BLV phải chịu áp lực rất lớn”

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Lưu, BLV là cái nghề “làm dâu trăm họ”, những BLV phải bình luận rất khuya và mệt mỏi nên khó có thể tránh khỏi.

 

Nhà báo Nguyễn Lưu cho rằng các bình luận viên phải chịu áp lực rất lớn 

PV: Ông đánh giá thế nào về đội ngũ bình luận viên của đài truyền hình Việt Nam ở World Cup 2014?

Nhà báo Nguyễn Lưu: Công bằng mà nói, tôi thấy đến thời điểm này đài truyền hình Việt Nam và các cơ quan lân cận đã cung cấp cho người xem một lực lượng BLV rất dồi dào và đa số là những BLV trẻ. Các BLV này đã được rèn luyện một số năm và được học tập được nhiều kinh nghiệm, có lợi thế  hơn so với nhà báo và BLV của thế hệ trước cho nên họ khá là năng động sôi nổi và có nhiều tâm huyết.

PV: Theo ông, các bình luận viên trẻ bây giờ đang mắc những khiếm khuyết gì?

Nhà báo Nguyễn Lưu Có một thực tế mà chúng ta phải thừa nhận cái nghề BLV là cái nghề “làm dâu trăm họ”, những BLV phải bình luận những trận đấu ở những múi giờ rất khuya vừa mệt mỏi vừa phải quấn hút vào trận đấu nên họ dễ bộc lộ ra các khiếm khuyết.

Các khiếm khuyết dễ nhận thấy nhất là các BLV ham nói nhiều quá, một số BLV theo tôi là nhầm bình luận trên sóng truyền hình thành trên sóng phát thanh.

PV: Để khắc phục những khiếm khuyết trên theo ông các bình luận viên phải làm gì?

Nhà báo Nguyễn Lưu: Khi người nghe theo dõi trên đài tiếng nói thì họ chỉ nghe không, lúc đó bình BLV phải cung cấp rất nhiều thông tin cho họ. Nhưng, khi xem truyền hình, mắt người ta nhìn thấy, tai nghe thấy, tức là các giác quan đều tham gia vào trận đấu thì BLV phải biết điều tiết thông tin, nếu có nói thì nói những gì mà người ta không nhìn thấy lúc đó sẽ hợp lý hơn.

Ở những thời điểm chết, người xem sẽ không phản ứng gì khi các BLV đưa các thông tin bên lề về các cầu thủ nhưng khi mà trận đấu đang quấn hút, 22 cầu thủ đang tạo ra những pha bóng hấp dẫn trên sân, khi đó sự khôn ngoan nhất của các BLV là phải đi tìm ra những thông tin nào đó hết sức đặc trưng, nói ra một chút ít thông tin để làm gợi mở trí tưởng tượng, đầu óc lãng mạn của người xem để kéo người ta vào với bóng đá. Điều này là một yêu cầu cao đối với những BLV trẻ nhưng không vì cao quá mà không phấn đấu được để tránh sự uất ức cho người xem.

PV: Ông có cho rằng phản ứng của người xem truyền hình với các bình luận viên trẻ hiện tại là rất quá đáng?

Nhà báo Nguyễn Lưu: Cũng phải nói rằng, phản ứng của người xem bây giờ nhiều ý kiến có phần hơi quá đáng. Trong trường hợp này, các nhà đài phải hiểu được điều này, biết phấn đấu, lắng nghe và sửa chữa những khuyến khuyết của mình để làm cho công tác truyền tải thông tin ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, về phía những người nghe, người xem truyền hình cũng phải thông cảm cho công tác bình luận của các nhà đài vì đây là công việc không hề đơn giản.

PV: Theo ông, để nửa chặng đường còn lại của World Cup trở thành món ăn tinh thần thực sự, người hâm mộ và các bình luận viên cần phải làm những gì?

Nhà báo Nguyễn Lưu: Tôi theo dõi World Cup từ năm 1958, tôi có thể khẳng định là người dân Việt Nam rất yêu bóng đá. Ngày trước, khi truyền  hình không có, phát thanh thì rất ít, báo chí chỉ có một vài tờ tin nhanh, nhà báo làm bên thể thao không mạnh như bây giờ khi chỉ có số ít người là có kinh nghiệm nhưng người xem vẫn rất sôi động. Ngày nay đời sống phát triển, truyền thông của chúng ta bây giờ có hàng trăm tờ báo, hàng trăm đài truyền hình lớn nhỏ, công nghệ mới có thể nói là hết sức tuyệt vời.

Có một số người cho rằng công tác bình luận đang rất nhàm chán một bộ phận không muốn theo dõi nữa nhưng theo tôi không phải vậy. Nói đến bóng đá là người dân hết sức hâm mộ và ngày càng hâm mộ hơn, chỉ có điều như chúng ta vừa phân tích thì người hâm mộ và người làm công việc truyền tải thông tin cần phải tìm được tiếng nói chung.

Chỉ khi nào mà cả hai tìm được tiếng nói chung trên tinh thần xây dựng thì hiệu quả sẽ mới cao nhất. Khi đó, người ta theo dõi bóng đá thì người ta sẽ theo dõi nhiều hơn, sau 1 tháng  World Cup người ta sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn và không có gì phải hối tiếc.

PV: Xin cảm ơn ông !./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Brazil tại Việt Nam: “Tôi tin Brazil sẽ thắng Chile”
Đại sứ Brazil tại Việt Nam: “Tôi tin Brazil sẽ thắng Chile”

VOV.VN - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Brazil tại Việt Nam, bà Vittoria Cleaver đã có những chia sẻ về nhận định của mình về trận đấu này.

Đại sứ Brazil tại Việt Nam: “Tôi tin Brazil sẽ thắng Chile”

Đại sứ Brazil tại Việt Nam: “Tôi tin Brazil sẽ thắng Chile”

VOV.VN - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Brazil tại Việt Nam, bà Vittoria Cleaver đã có những chia sẻ về nhận định của mình về trận đấu này.

HLV Scolari: Brazil mới chỉ đạt 80% phong độ!
HLV Scolari: Brazil mới chỉ đạt 80% phong độ!

VOV.VN - HLV trưởng nước chủ nhà tỏ ra khá lo lắng trong cuộc họp báo trước thềm trận đấu đầu tiên của vòng knock-out.

HLV Scolari: Brazil mới chỉ đạt 80% phong độ!

HLV Scolari: Brazil mới chỉ đạt 80% phong độ!

VOV.VN - HLV trưởng nước chủ nhà tỏ ra khá lo lắng trong cuộc họp báo trước thềm trận đấu đầu tiên của vòng knock-out.

Brazil - Chile: Không dễ cho Selecao
Brazil - Chile: Không dễ cho Selecao

VOV.VN - Trận mở màn của vòng knock-out sẽ diễn ra giữa hai đội bóng hàng đầu Nam Mỹ: Brazil và Chile.

Brazil - Chile: Không dễ cho Selecao

Brazil - Chile: Không dễ cho Selecao

VOV.VN - Trận mở màn của vòng knock-out sẽ diễn ra giữa hai đội bóng hàng đầu Nam Mỹ: Brazil và Chile.

Hà Lan đụng Mexico, Brazil gặp Chile ở vòng knock-out
Hà Lan đụng Mexico, Brazil gặp Chile ở vòng knock-out

VOV.VN - Sau khi 2 bảng A và B kết thúc lượt trận thứ 3, đã xác định được 2 cặp đấu đầu tiên ở vòng knock-out là Brazil – Chile và Hà Lan – Mexico.

Hà Lan đụng Mexico, Brazil gặp Chile ở vòng knock-out

Hà Lan đụng Mexico, Brazil gặp Chile ở vòng knock-out

VOV.VN - Sau khi 2 bảng A và B kết thúc lượt trận thứ 3, đã xác định được 2 cặp đấu đầu tiên ở vòng knock-out là Brazil – Chile và Hà Lan – Mexico.