Tổng thống Brazil chỉ trích cuộc đình công tại Sao Paolo

VOV.VN -Tổng thống Rousseff cáo buộc các cuộc đình công trước thềm World Cup 2014 là một chiến dịch có hệ thống, nhằm chống lại Đảng của bà.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff vừa lên tiếng chỉ trích các cuộc đình công trước thềm World Cup 2014, trong đó có vụ đình công của nghiệp đoàn lái tàu điện và tàu điện ngầm tại Sao Paolo. Bà gọi đây là "chiến dịch có hệ thống" nhằm chống lại chính phủ đương nhiệm và World Cup 2014 tổ chức tại Brazil.

Trong tuyên bố đưa ra gần đây, Tổng thống Rousseff cáo buộc các cuộc đình công trước thềm World Cup 2014 là một chiến dịch có hệ thống, nhằm chống lại Đảng Công nhân cầm quyền, trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 5/10 tới. Bà Rousseff khẳng định ngân sách chi cho World Cup 2014 chủ yếu dùng cho việc nâng cấp hạ tầng giao thông vận tải và sân bay, tạo thuận tiện giao thông cho người Brazil trong tương lai.

Một cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy uy tín của chính phủ đương nhiệm đã giảm từ 37% trong tháng 4 xuống còn 34% trong tháng 6. Tuy nhiên, hiện tại đương kim Tổng thống Rousseff vẫn dẫn trước các đối thủ một khoảng cách khá xa, trong đó đối thủ nặng ký nhất là Aecio Neves chỉ được 19% ủng hộ.

Cuộc đình công của nhân viên tàu điện ngầm tại thành phố Sao Paolo đã bước sang ngày thứ 3, sau khi đàm phán giữa công đoàn với giới chủ thất bại. Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa diễn ra trận khai mạc World Cup 2014, cuộc đình công gây ra tình trạng hỗn loạn giao thông trên nhiều tuyến phố, do hành khách phải xếp hàng dài để chờ xe bus. Trước đó, chính quyền thành phố Sao Paolo đã hủy bỏ quy định cấm các xe bus chở khách vào trung tâm thành phố.

95% nhân viên ngành tàu điện và tàu điện ngầm đều bày tỏ thái độ ủng hộ đình công. Hiện tại, nghiệp đoàn đã giảm mức yêu cầu tăng lương từ 16% xuống còn 12,2%, tuy nhiên, giới lãnh đạo chỉ đáp ứng mức tăng 8,7%.

Một lãnh đạo nghiệp đoàn ngay sau đó cảnh báo sẽ kéo dài đình công đến khi diễn ra World Cup. Dự kiến, một tòa án sẽ phán quyết về tính hợp pháp của cuộc đình công này vào ngày hôm nay (09/6), theo giờ Việt Nam.

Trong khi đó, ở một số thành phố khác, các nhân viên cảnh sát, giáo viên và lái xe bus cũng đình công đòi tăng lương. Trước đó, các cuộc biểu tình phản đối chính phủ chi ngân sách lớn cho việc tổ chức World Cup 2014 cũng bùng nổ tại nhiều nơi. Nhà chức trách đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm giải tán đình công, tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ biểu tình bạo lực trong thời gian diễn ra World Cup./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên