Các địa phương chăm lo cho các đối tượng khó khăn Tết 2018

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cán bộ giáo viên, nhân viên diện chính sách, hoàn cảnh khó khăn

Tết năm nay, Công đoàn giáo dục Hà Nội hỗ trợ trên 1.300 giáo viên, học sinh hoàn cảnh khó khăn; đồng thời động viên, thăm hỏi, tặng quà các nữ nhà giáo là vợ, các em học sinh là con các chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa. Tổng số tiền hỗ trợ gần 1 tỷ đồng.

Giám đốc Sở GD -ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng và Chủ tịch Công đoàn Ngành giáo dục Hà Nội Trần Thị THu Hà thăm hỏi giáo viên hoàn cảnh khó khăn.

Bà Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Hà Nội cho biết: “Năm nay, tổng số giáo viên được trợ cấp là trên 300 giáo viên với mức hỗ trợ từ 500 nghìn đến 3 triệu đồng. Chúng tôi cũng trợ cấp trên 1 nghìn học sinh khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chúng tôi mong muốn các nhà giáo vượt qua mọi khó khăn, nhanh chóng khắc phục được những căn bệnh hiểm nghèo, cũng như hoàn cảnh khó khăn về gia đình ,để vươn lên trong cuộc sống và đón một cái Tết có thêm những tình cảm của đồng nghiệp, tiếp tục sự nghiệp trồng người”.

Song song với việc hỗ trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức 6 đoàn đi thăm trực tiếp các nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên các giáo viên cố gắng vượt qua bệnh tật, khó khăn, tiếp tục cống hiến hết mình vì sự nghiệp trồng người.

Cô Trần Thị Minh, giáo viên trường mầm non Mai Động, quận Hoàng Mai bị ung thư vú giai đoạn II là một trong những giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo được ngành giáo dục Hà Nội tới thăm hỏi, tặng quà chia sẻ: “Tôi rất xúc động được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cũng như của anh em đoàn thể, của các đồng nghiệp, không có lời nào để nói ra hết được tình cảm của mình đối với cả các đồng nghiệp. Thời gian qua, sự động viên giúp đỡ nhiệt tình của mọi người cho nên  bản thân cũng cố gắng vượt qua được bệnh tật của mình, thành ra khỏe rất nhanh. Qua đây cũng gửi những lời chúc tất cả những người bị bệnh tật mọi người có nghị lực để vượt qua vận hạn phía trước, vững bước trong cuộc sống tương lai”./.

 Thừa Thiên-Huế: Chăm lo Tết cho người nghèo

Cuối năm, những chuyến xe chở hàng Tết tấp nập chạy về các vùng quê tỉnh  Thừa Thiên-Huế tặng các hộ nghèo và gia đình chính sách. Không khí xuân đang rộn ràng khắp các làng quê ngõ xóm.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà các gia đình nghèo huyện A Lưới.

Trong tiết trời se lạnh ngày cuối năm, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức trao quà tết các hộ gia đình nghèo ở huyện A Lưới. Hơn 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cùng với  mứt bánh, vật dụng gia đình và áo quần... góp thêm chút xuân ấm áp với đồng bào vùng cao.

 Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới cho biết, đã có hơn 1000 suất quà Tết được trao đến tay người nghèo . Hiện nay huyện đang tập trung chăm lo Tết cho đồng bào, đặc biệt tập trung các đồng bào nghèo và gia đình chính sách, đảm bảo bả con đón Tết Mậu Tuất vui tươi đầm ấm, đảm bảo năm nay sẽ có cái Tết không có bà con nào thiếu đói và không có bà con nào  không có điều kiện để đón Tết.

Ở các vùng quê của tỉnh Thừa Thiên - Huế, việc chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách và người dân bị thiệt hại do bão lũ cũng được chính quyền các địa phương đặc biệt quan tâm.

Ông Trần Duy Việt, Chủ tịch UBND xã Thuỷ Thanh, thị xã Hương Thuỷ cho biết, những chuyến quà Tết kịp thời đến với người nghèo.

“Đối chính quyền địa phương chúng tôi tranh thủ tất cả các nguồn lực của các cấp tặng quà trong dịp Tết gần 250 suất, được sự quan tâm của các cấp cũng như các mạnh thường quân hỗ trợ cho người dân khắc phục sau lũ, tổng giá trị gần 1 tỷ đồng. Bà con hết sức phấn khởi”.

Trước Tết, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND các huyện Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà trao 1.000 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, do Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup tặng các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn.Tỉnh Thừa Thiên - Huế trích ngân sách gần 18 tỷ đồng hỗ trợ quà Tết cho hơn 73.500 đối tượng chính sách; chuyển 1.500 tấn gạo hỗ trợ những hộ gia đình khó khăn, hộ nghèo và cận nghèo.

Ông Hà Văn Tuấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội, tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định, không để hộ nào thiếu đói, không có gạo ăn trong những ngày Tết: “UBND tỉnh trích ngân sách 17,7 tỷ đồng để hỗ trợ các suất quà chăm lo đến các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, các hộ gia đình chính sách, các hộ gia đình bị ảnh hưởng do bão lụt. Chúng tôi cũng huy động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp hỗ trợ cho bà con có  phần quà để đảm bảo cho mọi người ấm no, đầm ấm nhân dịp Tết đến, Xuân về”.

Đà Nẵng trao quà Tết tặng công nhân lao động

Trước Tết Mậu Tuất, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trao hơn 2.500 suất quà tặng công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố còn tổ chức 20 chuyến xe đưa 1.000 công nhân ở các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa về quê ăn Tết. Ông Hoàng Hữu Nghị, Phó Chủ tịch Liên Đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết: Các cấp Công đoàn đã vận động nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp trao 2.000 suất quà Tết và 2.000 bánh chưng xanh tặng công nhân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Những món quà này không lớn nhưng góp phần cho công nhân lao động đón Tết ấm áp. Ngoài chương trình tặng quà, chúng tôi đã tổ chức phiên chợ “Tết sum vầy” cho công nhân lao động”. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động kêu gọi các doanh nghiệp chung tay chăm lo tốt hơn cho người lao động./.

         

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấm áp “Xuân biển đảo, Tết biên cương”
Ấm áp “Xuân biển đảo, Tết biên cương”

VOV.VN - Chương trình “Xuân biển đảo- Tết biên cương” được tổ chức tại Trường THCS xã Quảng Đông, với sự tham gia của các chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 1.

Ấm áp “Xuân biển đảo, Tết biên cương”

Ấm áp “Xuân biển đảo, Tết biên cương”

VOV.VN - Chương trình “Xuân biển đảo- Tết biên cương” được tổ chức tại Trường THCS xã Quảng Đông, với sự tham gia của các chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 1.