Sai phạm xây dựng bên sông An Cựu: Chính quyền né tránh trách nhiệm!

VOV.VN - Bí thư Thành phố Huế: “Trong quá trình triển khai có sơ suất, thiếu sót về mặt thủ tục. UBND thành phố rút kinh nghiệm và khắc phục sớm”.

Sau khi VOV và các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc thi công Dự án Công viên xanh dọc sông An Cựu trên đường Đặng Văn Ngữ gây bức xúc trong nhân dân, Chủ tịch UBND thành phố Huế đã yêu cầu tạm dừng thi công đồng thời chỉ đạo kiểm tra lại quy trình, thủ tục đầu tư dự án này.


Sau khi giải toả 113 hộ dân sống ở bờ sông An Cựu để chỉnh trang bờ kè đoạn đường Đặng Văn Ngữ, UBND phường An Đông, thành phố Huế đã giao khu đất rộng 9.000m2 cho Công ty TNHH Sinh vật cảnh An Đông khai thác sử dụng. Trong 3 tháng nay, doanh nghiệp đã tiến hành san lấp mặt bằng, trồng cây và xây nhà kinh doanh cà phê, nước giải khát với mục đích biến công viên xanh này thành nơi vui chơi, giải trí....

Ông Đặng Văn Đới, một hộ dân nằm trong diện giải tỏa cho rằng: Di dời, giải toả để chỉnh trang bờ kè sông An Cựu và xây dựng công viên thì dân rất đồng tình, còn để xây dựng quán cà phê thì dứt khoát không được. “Trong quyết định thu hồi đất để mà chỉnh trang đô thị, xây dựng bờ kè của sông An Cựu cái đoạn còn lại, nhưng mà chưa xây bờ kè mà làm quán cà phê là không hợp lý” – ông Đới nói.

Trên khu đất di dời giải toả nhà cửa của 113 hộ dân, bây giờ là một công viên với hằng trăm cây xanh, bãi đổ xe, cụm nhà rường 2 tầng. Thế nhưng, Công ty TNHH Sinh vật cảnh An Đông đã coi thường các quy định của pháp luật, không thực hiện trình tự triên khai dự án.

Ông Ngô Thanh Liêm, Giám đốc Công ty TNHH Sinh vật cảnh An Đông cho rằng: doanh nghiệp đã được chính quyền địa phương kêu gọi xã hội hóa xây dựng công viên xanh. Trong quá trình triển khai, lãnh đạo thành phố Huế đến hiện trường tham quan và động viên, chỉ đạo làm nhanh để công trình sớm hoàn thành trước 30/4. Đến thời điểm này đơn vị đầu tư 6,5 tỷ đồng chuẩn bị hoàn tất thì bị đình chỉ thi công.

Ông Ngô Thanh Liêm giải thích: “Doanh nghiệp cũng có một phần nào sai nhưng cái sai của doanh nghiệp không tác động đến gì cả, chỉ có làm đẹp cho quê hương thôi, chỉ có sai trong vấn đề thủ tục giấy tờ. Nếu mà tình trạng này để lâu thì từ cây cảnh cho đến nhà cửa không được bảo quản thì nó sẽ bị hư hỏng. Tài sản của doanh nghiệp đã bỏ ra đây rất là nhiều mà như thế này rất là đau lòng”.

Di dời nhà của dân để phục vụ dự án chỉnh trang và xây dựng bờ kè sông An Cựu là cần thiết. Thế nhưng, chính quyền thành phố Huế lại giao cho một doanh nghiệp đầu tư làm công viên và quán cà phê trong thời hạn 20 năm đã gây làn sóng bất bình trong nhân dân.

Ông Trần Kim Dũng, Bí thư Thành ủy Huế lý giải: Sau khi di dời nhà dân, khu vực này ngổn ngang, hoang phế rất mất mỹ quan. Trong khi đó, thành phố và tỉnh chưa có nguồn kính phí để đầu tư xây dựng công viên cây xanh như mục đích ban đầu. “UBND thành phố vừa rồi trong quá trình triển khai có sơ suất, thiếu sót về mặt thủ tục. UBND thành phố rút kinh nghiệm và khắc phục sớm. Còn tổng thể về dự án triển khai đó là có yêu cầu của Thành ủy làm nhanh để sớm hoàn thành, không để nhếch nhác sau khi di dời giải tỏa. Vì vậy, UB thành phố vừa rồi có tạm đình chỉ để rà soát lại thủ tục để sớm hoàn thành thủ tục để triển khai” – ông Dũng nói thêm.

Những vi phạm quy định khi triển khai Dự án công viên cây xanh dọc bờ sông An Cựu làm người dân phản ứng gay gắt. Vậy mà chính quyền địa phương lại né tránh trách nhiệm. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cần làm rõ sai phạm và kiên quyết xử lý những các nhân, tập thể bất chấp quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên - Huế: Di dời  dân để làm quán cà phê
Thừa Thiên - Huế: Di dời dân để làm quán cà phê

VOV.VN -Sự việc này khiến 113 hộ dân sống dọc bờ sông trên đường Đặng Văn Ngữ đã di dời đến khu tái định cư bức xúc.

Thừa Thiên - Huế: Di dời  dân để làm quán cà phê

Thừa Thiên - Huế: Di dời dân để làm quán cà phê

VOV.VN -Sự việc này khiến 113 hộ dân sống dọc bờ sông trên đường Đặng Văn Ngữ đã di dời đến khu tái định cư bức xúc.