Xác định nghi can thực sự nổ súng làm 2 cha con ở Đà Lạt trúng đạn

VOV.VN - Đối tượng được xác định là nghi can nổ súng khiến 2 cha con ông Bình trúng đạn ở cách nhà các nạn nhân khoảng 200m.

Công an tỉnh Lâm Đồng sau 1 ngày tích cực điều tra, truy xét, đã xác định được đối tượng nổ súng khiến 2 cha con ông Trương Công Bình (ảnh) ở số nhà B14, đường Hàn Thuyên (TP Đà Lạt) bị thương. (Ảnh: VTC News)
Đối tượng nổ súng được xác định là Trần Minh Khánh (36 tuổi, thường trú ở số 42, đường Ngô Thì Nhậm, hiện tạm trú tại số 1, đường Hàn Thuyên) cách gia đình ông Trương Công Bình khoảng 200m, thông tin trên Công an Nhân dân. Trong ảnh, hiện trường vụ nổ súng được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: phapluatplus)
Tại cơ quan Công an, Trần Minh Khánh thừa nhận hành vi dùng súng hơi mua qua mạng bắn về phía căn nhà số B13, B14… gây thương tích cho cha con ông Trương Công Bình. Trong ảnh, vết máu của cha con ông Bình tại hiện trường (Ảnh: Người Lao Động)
Sau khi “xả đạn”, Trần Minh Khánh đã chạy lại hiện trường để xem. Chiều tối 5/4, Trần Minh Khánh đã bị cơ quan Công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Trong ảnh, một số đạn thu giữ tại hiện trường (Ảnh: Công an Nhân dân)

Trong quá trình điều tra, truy xét vụ 2 cha con ông Bình bỗng nhiên bị trúng đạn, cơ quan điều tra Công an TP Đà Lạt xét thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn đã khám xét khẩn cấp căn nhà B13, cạnh nhà các nạn nhân. Tại đây đã phát hiện và thu giữ "kho vũ khí", hung khí nguy hiểm, gồm 3 khẩu súng, 169 viên đạn và 58 vỏ đạn đã qua sử dụng cùng hàng loạt dao, mã tấu Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Sài Gòn giải phóng)

Cơ quan chức năng đã tạm giữ 5 đối tượng để phục vụ công tác điều tra, trong đó có  ông Trần Minh Tuấn (43 tuổi), chủ căn nhà số B13. Ông Tuấn cũng đã thừa nhận số súng, đạn, hung khí là của mình. Trong ảnh, số súng đạn và hung khí thu tại nhà ông Trần Minh Tuấn (Ảnh: Người Lao Động)

Ban đầu, nhóm của ông Trần Minh Tuấn bị tình nghi liên quan đến vụ nổ súng này. Tuy nhiên quá trình điều tra cho thấy đối tượng nổ súng không liên quan đến nhóm của ông Tuấn. Trong ảnh, chiếc xe bán tải đỗ bên ngoài nhà ông Bình cũng bị trầy xước nghi do trúng đạn (Ảnh: Người Lao Động)

Thông tin trên Công an Nhân dân cũng cho biết, khẩu súng hơi do Khánh gây ra vụ nổ có độ nén đến 300kg, nên áp lực viên đạn bắn ra là cực lớn, có tính sát thương rất cao. Cơ quan điều tra đã gửi khẩu súng tang vật và các mẫu đạn đến cơ quan giám định Bộ Công an để xác định mức độ hành vi xử lý đối tượng. Khi gây ra vụ nổ súng, Khánh sử dụng ống ngắm, đầu giảm thanh nên không gây ra tiếng nổ lớn. Trước đó, đối tượng bị xử lý hành chính 2 lần về hành vi sử dụng súng tự chế. Đối tượng này có khả năng tự chế được một số loại súng. 

Khoảng 14h ngày 4/4, anh Trương Văn An, con trai ông Bình, dắt xe máy ra khỏi nhà, bất ngờ bị trúng đạn ở bàn tay trái. Thấy vậy, ông Trương Công Bình chạy ra băng bó vết thương cho con trai cũng bị trúng đạn bàn tay phải. Cả 2 nạn nhân được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng phẫu thuật vết thương. Vụ việc được báo cho cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an Nhân dân)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ quán bún bò đâm 2 cha con chủ nợ thương vong
Chủ quán bún bò đâm 2 cha con chủ nợ thương vong

VOV.VN -Trong lúc xảy ra cự cãi, nghi can chạy vào trong nhà rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào cha con chủ nợ khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Chủ quán bún bò đâm 2 cha con chủ nợ thương vong

Chủ quán bún bò đâm 2 cha con chủ nợ thương vong

VOV.VN -Trong lúc xảy ra cự cãi, nghi can chạy vào trong nhà rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào cha con chủ nợ khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Truy tìm kẻ nổ súng bắn 2 cha con ở Đà Lạt
Truy tìm kẻ nổ súng bắn 2 cha con ở Đà Lạt

VOV.VN - Cơ quan chức năng TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đang truy tìm kẻ nổ súng tại khu quy hoạch Hàn Thuyên làm 2 cha con trúng đạn phải nhập viện điều trị.

Truy tìm kẻ nổ súng bắn 2 cha con ở Đà Lạt

Truy tìm kẻ nổ súng bắn 2 cha con ở Đà Lạt

VOV.VN - Cơ quan chức năng TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đang truy tìm kẻ nổ súng tại khu quy hoạch Hàn Thuyên làm 2 cha con trúng đạn phải nhập viện điều trị.

Tình tiết bất ngờ vụ 2 cha con ở Đà Lạt bất ngờ bị trúng đạn
Tình tiết bất ngờ vụ 2 cha con ở Đà Lạt bất ngờ bị trúng đạn

VOV.VN - Cơ quan chức năng phát hiện kho vũ khí trong căn nhà sát cạnh căn nhà của 2 cha con ông Bình. Chủ căn nhà cùng 4 người khác đã bị tạm giữ để điều tra.

Tình tiết bất ngờ vụ 2 cha con ở Đà Lạt bất ngờ bị trúng đạn

Tình tiết bất ngờ vụ 2 cha con ở Đà Lạt bất ngờ bị trúng đạn

VOV.VN - Cơ quan chức năng phát hiện kho vũ khí trong căn nhà sát cạnh căn nhà của 2 cha con ông Bình. Chủ căn nhà cùng 4 người khác đã bị tạm giữ để điều tra.

Vụ 2 cha con nghi bị sát hại: Nghi can đã treo cổ tự tử?
Vụ 2 cha con nghi bị sát hại: Nghi can đã treo cổ tự tử?

VOV.VN -Nghi can được xác định là Dương Kim Minh (sinh năm 1979), trú tại thôn Khe Sân, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đã treo cổ tự tử.

Vụ 2 cha con nghi bị sát hại: Nghi can đã treo cổ tự tử?

Vụ 2 cha con nghi bị sát hại: Nghi can đã treo cổ tự tử?

VOV.VN -Nghi can được xác định là Dương Kim Minh (sinh năm 1979), trú tại thôn Khe Sân, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đã treo cổ tự tử.