IMF dự báo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Nga sẽ giảm 3,8%

VOV.VN - IMF dự báo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Nga sẽ giảm 3,8% trong năm nay do các biện pháp trừng phạt mà phương Tây cũng như tác động từ giá dầu giảm.

Ngày 14/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó dự đoán kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng ở mức vừa phải trong năm 2015.

IMF giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng 3,5% đưa ra trong dự báo hồi tháng 1 cho nền kinh tế toàn cầu, đồng thời cho biết con số này được kỳ vọng tăng lên 3,8% trong năm 2016.

IMF dự báo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Nga sẽ giảm 3,8% (Ảnh: KT)

IMF tế hạ mức tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ từ 3,6% xuống 3,1%. Mặc dù vậy, Mỹ vẫn sẽ tiếp tục là đầu tàu thúc đẩy sản xuất thế giới trong năm 2015 và 2016 trong khi nhiều nền kinh tế đang phát triển vật lộn với giá hàng hóa thấp và bất ổn trong thị trường tài chính.

Trong khi đó, IMF dự báo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Nga sẽ giảm 3,8% trong năm nay do các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine, cũng như tác động từ giá dầu giảm.

Chuyên gia kinh tế trưởng của IMF Olivier Blanchard cho biết: “Chúng tôi rất hoài nghi và điều đó được thể hiện trong dự báo. Bởi vì kinh tế Nga phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khác ngoài việc đồng rouble trượt giá. Chúng tôi nghĩ môi trường kinh doanh ở Nga chưa đủ tốt và giá dầu giảm cũng có tác động rất lớn đối với Nga. Chính vì thế dự báo họ sẽ phải đối mặt với suy thoái”.

Nền kinh tế 18 nước thuộc khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (eurozone) được dự báo sẽ tăng trưởng 1,5% trong năm 2015 và 1,6% trong năm 2016, tăng so với dự báo hồi tháng 1 là 1,2% (2015) và 1,4% (2016).

Tại châu Á, IMF không điều chỉnh dự báo tăng trưởng đối với nền kinh tế Trung Quốc khi cho rằng nền kinh tế số 2 thế giới này sẽ chỉ tăng trưởng 6,8% và 6,3% lần lượt trong 2 năm 2015 và 2016, giảm đáng kể so với mức tăng 7,4% trong năm 2014.

Ngược lại, kinh tế Nhật Bản lại khởi sắc hơn khi được dự báo sẽ tăng trưởng 1% trong năm nay và 1,2% trong năm tới. Ấn Độ thậm chí được kỳ vọng tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong năm nay và năm tới, vượt cả Trung Quốc nhờ tác động từ giá dầu giảm và công cuộc cải cách do chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi thúc đẩy.

Đà tăng trưởng của Ấn Độ và Nhật Bản sẽ giúp giảm tác động tiêu cực từ sự chững lại trong tăng trưởng của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Yemen
Nga sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Yemen

VOV.VN - Hiện tình hình an ninh tại Yemen, đặc biệt là ở các thành phố cảng miền Nam Aden và thủ đô Sanaa ngày càng đáng báo động.

Nga sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Yemen

Nga sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Yemen

VOV.VN - Hiện tình hình an ninh tại Yemen, đặc biệt là ở các thành phố cảng miền Nam Aden và thủ đô Sanaa ngày càng đáng báo động.

Phương Tây lo ngại khi Nga bắt tay hợp tác với Iran
Phương Tây lo ngại khi Nga bắt tay hợp tác với Iran

VOV.VN - Bên cạnh những lợi ích về kinh tế và thương mại, sự hợp tác của Nga và Iran vào thời điểm này cũng khiến các nước phương Tây phải "dè chừng".

Phương Tây lo ngại khi Nga bắt tay hợp tác với Iran

Phương Tây lo ngại khi Nga bắt tay hợp tác với Iran

VOV.VN - Bên cạnh những lợi ích về kinh tế và thương mại, sự hợp tác của Nga và Iran vào thời điểm này cũng khiến các nước phương Tây phải "dè chừng".

Người Nga sẽ đối thoại trực tiếp với Tổng thống Putin vào ngày 16/4
Người Nga sẽ đối thoại trực tiếp với Tổng thống Putin vào ngày 16/4

VOV.VN - Người dân quan tâm đến khả năng công nhận nền độc lập của vùng Đông – Nam Ukraine... 

Người Nga sẽ đối thoại trực tiếp với Tổng thống Putin vào ngày 16/4

Người Nga sẽ đối thoại trực tiếp với Tổng thống Putin vào ngày 16/4

VOV.VN - Người dân quan tâm đến khả năng công nhận nền độc lập của vùng Đông – Nam Ukraine... 

“Tàu ngầm Nga” mà Thụy Điển lùng sục lâu nay chỉ là tàu dân sự
“Tàu ngầm Nga” mà Thụy Điển lùng sục lâu nay chỉ là tàu dân sự

VOV.VN- Quân đội Thụy Điển ngày 13/4 cho biết, chiếc tàu bị nghi là “tàu ngầm của Nga” và truy lùng từ mùa hè năm ngoái đến nay chỉ là một tàu dân sự.

“Tàu ngầm Nga” mà Thụy Điển lùng sục lâu nay chỉ là tàu dân sự

“Tàu ngầm Nga” mà Thụy Điển lùng sục lâu nay chỉ là tàu dân sự

VOV.VN- Quân đội Thụy Điển ngày 13/4 cho biết, chiếc tàu bị nghi là “tàu ngầm của Nga” và truy lùng từ mùa hè năm ngoái đến nay chỉ là một tàu dân sự.

Nga dỡ bỏ lệnh cấm bán tổ hợp phòng không S300 cho Iran
Nga dỡ bỏ lệnh cấm bán tổ hợp phòng không S300 cho Iran

VOV.VN -Thông báo của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/4 đã ký sắc lệnh này.

Nga dỡ bỏ lệnh cấm bán tổ hợp phòng không S300 cho Iran

Nga dỡ bỏ lệnh cấm bán tổ hợp phòng không S300 cho Iran

VOV.VN -Thông báo của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/4 đã ký sắc lệnh này.

Iran ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm chuyển giao hệ thống S-300 của Nga
Iran ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm chuyển giao hệ thống S-300 của Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho rằng, quyết định dỡ bỏ lệnh cấm chuyển giao hệ thống S-300 của Nga sẽ giúp đảm bảo an ninh bền vững tại khu vực.

Iran ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm chuyển giao hệ thống S-300 của Nga

Iran ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm chuyển giao hệ thống S-300 của Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho rằng, quyết định dỡ bỏ lệnh cấm chuyển giao hệ thống S-300 của Nga sẽ giúp đảm bảo an ninh bền vững tại khu vực.

Nga có thể cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran vào cuối năm nay
Nga có thể cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran vào cuối năm nay

VOV.VN - Động thái bất ngờ của Nga ngay lập tức vấp phải sự phản đối của Israel và gây lo ngại cho Mỹ.

Nga có thể cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran vào cuối năm nay

Nga có thể cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran vào cuối năm nay

VOV.VN - Động thái bất ngờ của Nga ngay lập tức vấp phải sự phản đối của Israel và gây lo ngại cho Mỹ.