Vợ Lam Trường tiết lộ cuộc sống 1 mình chăm con

VOV.VN - Yến Phương lần hiếm hoi tiết lộ về cuộc sống của cô khi làm vợ người nổi tiếng.

Yến Phương - vợ của Lam Trường đã chia sẻ hình ảnh cô ôm con gái trong lòng và có những chia sẻ xúc động khi 1 mình chăm con, tủi thân khi làm vợ người nổi tiếng. Yến Phương tâm sự, cô cảm thấy chạnh lòng khi nhớ lại những lúc chỉ có 2 mẹ con ở nhà, ba Lam Trường bận đi diễn.

Yến Phương kể, có những ngày cô đón con gái về đến nhà đã 7h tối, cho con ăn uống vệ sinh cá nhân xong cô cũng thấm mệt và ngủ quên mặc cho bản thân chưa tắm gội.

"Có hôm công việc nhiều, nửa đầu mẹ nhức bưng bưng, phải cho con ăn mà con luôn thích ngồi trong lòng mẹ để được âu yếm. Mẹ nằm đó mơ màng chỉ ước có bóng dáng ba ở đó để mẹ nói ba ơi đút cơm cho con dùm mẹ, mẹ mệt quá không dậy nổi!

Những hôm con cảm ho sổ mũi, chỉ mong con đừng sốt. Nửa đêm không dám ngủ, mắt mở không lên chỉ ước có ba ở đó thay ca để mẹ chợp mắt. Sợ sáng mai mẹ không có sức chăm con, sợ nghỉ lâu công ty đuổi việc" - vợ Lam Trường chia sẻ.

Yến Phương nhiều lúc mệt mỏi vì một mình chăm con nhưng cô vẫn cố gắng để chồng yên tâm.

Bản thân Yến Phương cũng cảm thấy tủi thân khi làm vợ người nổi tiếng bởi những ngày lễ Tết, sinh nhật của cô hay những ngày kỷ niệm đều phải bỏ qua, ưu tiên cho những show diễn của chồng.

"Mẹ đôi khi ước ba chỉ làm công việc bình thường để có nhiều thời gian bên cạnh mẹ con mình. Đôi khi mẹ tủi thân vì căn nhà rộng lớn ngập tràn tình yêu của mẹ con mình nhưng lại thiếu vắng ba để cùng chia sẻ. Vì ba bận mưu sinh, ba miệt mài với những chuyến bay đi về và nặng đầu với những chiến lược mới trong công việc.

Ba còn phải ở lại để chăm bà nội, ba cũng rất mệt và cô đơn như mẹ con mình. Mẹ ngoài việc cố gắng hết sức để chăm cho con thật tốt để ba yên tâm làm việc, chu toàn quản lý công việc không tên cho ba ra, còn lại là tình yêu âm thầm mẹ dành cho ba theo cách riêng của mẹ” – cô nói.

Yến Phương thừa nhận cô không giỏi nói ngọt, khéo léo thể hiện sự quan tâm bằng lời nói nên cô ước mình có thể dịu dàng hơn để có thể chia sẻ với chồng.

Vợ Lam Trường bộc bạch, cô cũng yêu con theo cách của riêng mình – không chiều chuộng, muốn con gái tự lập dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Mặc dù tủi thân nhiều nhưng Yến Phương vẫn mong chồng cô khỏe mạnh, được khán giả tôn trọng, vững vàng vượt qua những khó khăn, cám dỗ. Dù thường xuyên vắng nhà nhưng Lam Trường vẫn cố gắng bù đắp cho gia đình mình bằng cách gọi điện video mỗi ngày, nếu ở nhà sẽ chăm sóc chơi đùa với con.

Yến Phương kể, cô rất thích vừa nấu ăn vừa ngắm 2 ba con chơi đùa với nhau. Những khoảnh khắc vui vẻ đó, Yến Phương luôn chụp lại để làm kỷ niệm.

Cô nói thêm: "Mẹ ước gì ba ở đây lâu đừng đi nữa, mẹ ước ánh mắt nháy lên sự hạnh phúc viên mãn và bình yên ấy, tình yêu ngập tràn trong trái tim của ba lúc đó sẽ chỉ dành cho mẹ con mình mãi mãi!

Mẹ gần 30 tuổi rồi, mà mẹ vẫn yêu ba theo kiểu ngốc nghếch của tuổi teen. Mẹ vừa lớn lên đã gặp ba, mẹ yêu và coi ba là người thân, người bạn đời, người bạn buôn chuyện, là bầu trời, là hơi thở của mẹ nên nếu sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, bầu trời của mẹ sẽ như khi trời sắp giông bão xám xịt”.

Những chia sẻ của Yến Phương nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý. Bên cạnh những bình luận thể hiện sự đồng cảm với những gì bản thân cô phải trải qua khi chấp nhận làm vợ người nổi tiếng, nhiều khán giả cũng gửi lời động viên Yến Phương, mong cô luôn tin tưởng chồng và đủ sức chăm con.

Vợ Lam Trường kém nam ca sĩ 17 tuổi, cả hai gặp nhau khi Yến Phương còn là một du học sinh. Một điều đặc biệt, Yến Phương từng là fan của Lam Trường và cả hai đã có khoảng thời gian 4 năm tìm hiểu trước khi kết hôn.

Cặp đôi đã có 1 cô con gái rất đáng yêu và hiện tại, Yến Phương cùng con sống ở Mỹ trong khi Lam Trường đi đi, về về giữa 2 nơi. Bản thân anh luôn cố gắng cân bằng công việc và gia đình dù năm qua, nam ca sĩ cho ra mắt rất nhiều dự án âm nhạc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lam Trường, Phương Thanh được trao giải Thành tựu Làn sóng xanh
Lam Trường, Phương Thanh được trao giải Thành tựu Làn sóng xanh

Giải thưởng Làn sóng xanh 2018 vừa công bố sớm hạng mục Thành tựu Làn sóng xanh cho hai ca sĩ Lam Trường và Phương Thanh.

Lam Trường, Phương Thanh được trao giải Thành tựu Làn sóng xanh

Lam Trường, Phương Thanh được trao giải Thành tựu Làn sóng xanh

Giải thưởng Làn sóng xanh 2018 vừa công bố sớm hạng mục Thành tựu Làn sóng xanh cho hai ca sĩ Lam Trường và Phương Thanh.

Lam Trường: ‘Mẹ tôi và mẹ Phương Thanh từng muốn hai đứa cưới nhau’
Lam Trường: ‘Mẹ tôi và mẹ Phương Thanh từng muốn hai đứa cưới nhau’

VOV.VN - Nam ca sĩ Lam Trường đã có những chia sẻ thú vị về người bạn thân thiết của mình.

Lam Trường: ‘Mẹ tôi và mẹ Phương Thanh từng muốn hai đứa cưới nhau’

Lam Trường: ‘Mẹ tôi và mẹ Phương Thanh từng muốn hai đứa cưới nhau’

VOV.VN - Nam ca sĩ Lam Trường đã có những chia sẻ thú vị về người bạn thân thiết của mình.