Kiến nghị nâng cấp Phú Quốc thành đô thị loại II

VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa có kiến nghị Thủ tướng ra quyết định công nhận huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) là đô thị loại II.

Theo Bộ Xây dựng, hệ sinh thái bờ biển ở Phú Quốc đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Phú Quốc có khu bảo tồn thiên nhiên ven biển với sự đa dạng về sinh học và cảnh quan bờ biển đẹp nổi tiếng thế giới. Ở đây có cảnh sông suối cũng như cảnh quan nông nghiệp đặc trưng là vườn hồ tiêu nổi tiếng, có làng nghề và truyền thống đặc trưng trong điều kiện khí hậu đặc biệt ấm áp quanh năm.


Phú Quốc có tầm quan trọng về đảm bảo an ninh, quốc phòng của quốc gia. (Ảnh: KT)
Cùng với đó, Phú Quốc còn là trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp của quốc gia và quốc tế. Ngoài ra, với lợi thế về liên kết và giao thông thuận lợi bằng đường hàng không và hàng hải với các vùng kinh tế của quốc gia, quốc tế.

Phú Quốc đã và đang có mối liên hệ chặt chẽ với các trung tâm du lịch nổi tiếng thế giới và Đông Nam Á. Đặc biệt, huyện đảo Phú Quốc có tầm quan trọng về đảm bảo an ninh, quốc phòng của quốc gia.

Bộ Xây dựng cũng lưu ý tỉnh Kiên Giang cần bảo vệ tài nguyên rừng, tài nguyên biển và phát triển đô thị trên cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên đất, quản lý và khai thác có hiệu quả quỹ đất xây dựng đô thị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây khu công nghiệp 2.900 ha tại Phú Quốc
Xây khu công nghiệp 2.900 ha tại Phú Quốc

Khu công nghiệp tập trung vào các ngành công nghệ cao, công nghiệp sạch ít gây ô nhiễm môi trường.

Xây khu công nghiệp 2.900 ha tại Phú Quốc

Xây khu công nghiệp 2.900 ha tại Phú Quốc

Khu công nghiệp tập trung vào các ngành công nghệ cao, công nghiệp sạch ít gây ô nhiễm môi trường.

Xúc tiến mở đường bay Phú Quốc - Hàn Quốc
Xúc tiến mở đường bay Phú Quốc - Hàn Quốc

VOV.VN - Dự kiến từ tháng 11 năm nay đường bay sẽ chính thức được khai trương đưa du khách Hàn Quốc đến với Phú Quốc.

Xúc tiến mở đường bay Phú Quốc - Hàn Quốc

Xúc tiến mở đường bay Phú Quốc - Hàn Quốc

VOV.VN - Dự kiến từ tháng 11 năm nay đường bay sẽ chính thức được khai trương đưa du khách Hàn Quốc đến với Phú Quốc.

“Đề án đặc khu sẽ là bước ngoặt cho Phú Quốc”
“Đề án đặc khu sẽ là bước ngoặt cho Phú Quốc”

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nói về đề án “xây dựng đặc khu kinh tế Phú Quốc”.

“Đề án đặc khu sẽ là bước ngoặt cho Phú Quốc”

“Đề án đặc khu sẽ là bước ngoặt cho Phú Quốc”

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nói về đề án “xây dựng đặc khu kinh tế Phú Quốc”.

Khởi công xây dựng Trạm phát sóng phát thanh 10KW trên đảo Phú Quốc
Khởi công xây dựng Trạm phát sóng phát thanh 10KW trên đảo Phú Quốc

VOV.VN - Với tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng, Trạm phát sóng phát thanh Phú Quốc có công suất 10KW, dự kiến hoàn thành sau 5 tháng thi công...

Khởi công xây dựng Trạm phát sóng phát thanh 10KW trên đảo Phú Quốc

Khởi công xây dựng Trạm phát sóng phát thanh 10KW trên đảo Phú Quốc

VOV.VN - Với tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng, Trạm phát sóng phát thanh Phú Quốc có công suất 10KW, dự kiến hoàn thành sau 5 tháng thi công...

Tập trung xây dựng các công trình trọng điểm đảo Phú Quốc
Tập trung xây dựng các công trình trọng điểm đảo Phú Quốc

VOV.VN - Tính từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận chủ trương đầu tư cho 11 dự án với diện tích gần 121 ha.

Tập trung xây dựng các công trình trọng điểm đảo Phú Quốc

Tập trung xây dựng các công trình trọng điểm đảo Phú Quốc

VOV.VN - Tính từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận chủ trương đầu tư cho 11 dự án với diện tích gần 121 ha.