Ngân hàng HSBC sắp cắt giảm hàng chục ngàn nhân sự

VOV.VN -Ngân hàng lớn nhất châu Âu HSBC vừa tuyên bố kế hoạch sa thải từ 10.000 - 20.000 nhân viên sau một loạt bê bối trong năm qua.

Bloomberg trích lời ông Stuart Gulliver, Giám đốc điều hành của HSBC cho hay, ngân hàng này sẽ công bố con số chính xác về lượng nhân viên sẽ bị cắt giảm tới các cổ đông tại cuộc họp về chiến lược phát triển của HSBC vào ngày 9/6 tới.

Heidi Ashley, người phát ngôn của HSBC tại London, từ chối bình luận về kế hoạch này. Tuy nhiên, ông cho hay, tính đến cuối năm ngoái, HSBC có tổng cộng gần 258.000 nhân viên.

Ông Stuart Gulliver, Giám đốc điều hành của HSBC. (Ảnh: Jerome Favre/Bloomberg)

Hiện ông Stuart Gulliver đang cố gắng cắt giảm chi phí và bán bớt các mảng kinh doanh của HSBC để tăng lợi nhuận. Vị Giám đốc điều hành 56 tuổi này cũng đã chi hàng tỷ USD để củng cố kiểm soát nội bộ. Ông nhấn mạnh, chương trình cắt giảm nhân lực không ảnh hưởng đến việc bán mảng kinh doanh tại Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như kế hoạch chia tách chi nhánh ở Anh nhằm đáp ứng yêu cầu tách bạch hai mảng đầu tư và tiêu dùng.

Trước đó, HSBC thông báo về khả năng rời khỏi nước Anh vì mức thuế ở đây quá cao trong khi các luật lệ ngày càng bị thắt chặt. Năm ngoái, HSBC đã phải nộp 750 triệu bảng (tương đương 1,1 tỷ USD) tiền thuế - nhiều nhất trong số các ngân hàng của Anh.

Bllomberg nhận định, ngân hàng này hiện đang cần giảm chi phí để cải thiện lợi nhuận cho cổ đông. Nhưng tăng trưởng doanh thu sẽ là điều bất khả thi trong môi trường lãi suất thấp và các công ty đang vay nợ quá nhiều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lợi nhuận ngân hàng HSBC giảm 17% sau bê bối về thuế
Lợi nhuận ngân hàng HSBC giảm 17% sau bê bối về thuế

HSBC vừa công bố lợi nhuận năm 2014 của hãng đã giảm tới 17%.

Lợi nhuận ngân hàng HSBC giảm 17% sau bê bối về thuế

Lợi nhuận ngân hàng HSBC giảm 17% sau bê bối về thuế

HSBC vừa công bố lợi nhuận năm 2014 của hãng đã giảm tới 17%.

HSBC phát hành đồng 150 HKD kỷ niệm 150 ngày thành lập
HSBC phát hành đồng 150 HKD kỷ niệm 150 ngày thành lập

VOV.VN - HSBC đã trở thành ngân hàng lớn nhất châu Âu với tổng tài sản lên tới 2,6 nghìn tỷ USD tính đến cuối năm 2014.

HSBC phát hành đồng 150 HKD kỷ niệm 150 ngày thành lập

HSBC phát hành đồng 150 HKD kỷ niệm 150 ngày thành lập

VOV.VN - HSBC đã trở thành ngân hàng lớn nhất châu Âu với tổng tài sản lên tới 2,6 nghìn tỷ USD tính đến cuối năm 2014.

HSBC: Vẫn còn cơ hội cho ngân hàng giảm các mức lãi suất
HSBC: Vẫn còn cơ hội cho ngân hàng giảm các mức lãi suất

VOV.VN -Theo HSBC, các mức lãi suất thực đang ở mức cao trong lịch sử và dự đoán lãi suất trên thị trường mở OMO giảm thêm 0,5% xuống còn 4,5%.

HSBC: Vẫn còn cơ hội cho ngân hàng giảm các mức lãi suất

HSBC: Vẫn còn cơ hội cho ngân hàng giảm các mức lãi suất

VOV.VN -Theo HSBC, các mức lãi suất thực đang ở mức cao trong lịch sử và dự đoán lãi suất trên thị trường mở OMO giảm thêm 0,5% xuống còn 4,5%.

HSBC: Ngân hàng Nhà nước khó phá giá tiền đồng thêm một lần nữa
HSBC: Ngân hàng Nhà nước khó phá giá tiền đồng thêm một lần nữa

VOV.VN -HSBC kỳ vọng trong năm nay NHNN sẽ không phá giá tỷ giá USD/VND thêm một lần nữa và duy trì mức tỷ giá dự báo 21.750 vào cuối năm.

HSBC: Ngân hàng Nhà nước khó phá giá tiền đồng thêm một lần nữa

HSBC: Ngân hàng Nhà nước khó phá giá tiền đồng thêm một lần nữa

VOV.VN -HSBC kỳ vọng trong năm nay NHNN sẽ không phá giá tỷ giá USD/VND thêm một lần nữa và duy trì mức tỷ giá dự báo 21.750 vào cuối năm.