Thủ tướng Iraq Abadi hội đàm với Tổng thống Mỹ Trump tại Nhà Trắng

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đang ở thăm Mỹ đã có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua (20/3) tại Nhà Trắng.

Cuộc gặp diễn ra giữa lúc hai nước đang trong giai đoạn phối hợp tấn công nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Mosul.

Thủ tướng Iraq Abadi (trái) và Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: CNN.

Tại cuộc gặp Tổng thống Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ nhằm hỗ trợ trợ Iraq đẩy lùi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi các khu vực lãnh thổ của Iraq. Mỹ cam kết sát cánh cùng Iraq trong việc loại bỏ các phần tử khủng bố.

Về phần mình, Thủ tướng Iraq al-Abadi bày tỏ cảm ơn về sự hỗ trợ của Mỹ đối với Iraq nhằm đẩy lui các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo khỏi Mosul, đồng thời cảm ơn ông Trump đã đưa Iraq ra khỏi danh sách các quốc gia bị cấm nhập cảnh vào Mỹ.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iraq đã leo thang kể từ khi ông Trump nhậm chức và ban bố lệnh cấm người Iraq nhập cảnh vào Mỹ, trước khi các tòa án liên bang bác bỏ sắc lệnh này. Tuy nhiên, công dân Iraq đã không còn nằm trong danh sách cấm nhập cảnh mới được Tổng thống Trumpcông bố hôm 6/3 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Trump dọa đưa vụ kiện về lệnh cấm nhập cảnh lên Tòa Tối cao
Tổng thống Trump dọa đưa vụ kiện về lệnh cấm nhập cảnh lên Tòa Tối cao

VOV.VN - Không chấp nhận việc Tòa Phúc thẩm bác yêu cầu tái lập lệnh cấm nhập cư của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa đưa vụ này lên Tòa Tối cao.

Tổng thống Trump dọa đưa vụ kiện về lệnh cấm nhập cảnh lên Tòa Tối cao

Tổng thống Trump dọa đưa vụ kiện về lệnh cấm nhập cảnh lên Tòa Tối cao

VOV.VN - Không chấp nhận việc Tòa Phúc thẩm bác yêu cầu tái lập lệnh cấm nhập cư của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa đưa vụ này lên Tòa Tối cao.

Cận cảnh cuộc chiến không khoan nhượng ở Mosul, Iraq
Cận cảnh cuộc chiến không khoan nhượng ở Mosul, Iraq

VOV.VN - Giao tranh ngày càng dữ dội khi các lực lượng Iraq tiến gần tới thánh đường Al-Nuri ở Mosul, Iraq nơi IS tuyên bố thành lập "Vương quốc Hồi giáo".

Cận cảnh cuộc chiến không khoan nhượng ở Mosul, Iraq

Cận cảnh cuộc chiến không khoan nhượng ở Mosul, Iraq

VOV.VN - Giao tranh ngày càng dữ dội khi các lực lượng Iraq tiến gần tới thánh đường Al-Nuri ở Mosul, Iraq nơi IS tuyên bố thành lập "Vương quốc Hồi giáo".

Tổng thống Trump chuẩn bị ban hành lệnh cấm nhập cảnh mới
Tổng thống Trump chuẩn bị ban hành lệnh cấm nhập cảnh mới

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết, sắc lệnh cấm nhập cảnh mới sẽ được chính quyền Tổng thống Trump ban hành trong vài ngày tới.

Tổng thống Trump chuẩn bị ban hành lệnh cấm nhập cảnh mới

Tổng thống Trump chuẩn bị ban hành lệnh cấm nhập cảnh mới

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết, sắc lệnh cấm nhập cảnh mới sẽ được chính quyền Tổng thống Trump ban hành trong vài ngày tới.

Thủ tướng Iraq khẳng định Iraq cần liên minh với Mỹ để đánh bại IS
Thủ tướng Iraq khẳng định Iraq cần liên minh với Mỹ để đánh bại IS

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi hôm 20/2 nói rằng, Iraq cần sự hỗ trợ của Mỹ để đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thủ tướng Iraq khẳng định Iraq cần liên minh với Mỹ để đánh bại IS

Thủ tướng Iraq khẳng định Iraq cần liên minh với Mỹ để đánh bại IS

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi hôm 20/2 nói rằng, Iraq cần sự hỗ trợ của Mỹ để đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Iraq sẽ được loại khỏi sắc lệnh cấm nhập cảnh mới của Tổng thống Mỹ
Iraq sẽ được loại khỏi sắc lệnh cấm nhập cảnh mới của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Sở dĩ Iraq được đưa ra khỏi danh sách  này là bởi chính phủ này đã áp dụng các quy trình an ninh mới trong việc xét duyệt visa...

Iraq sẽ được loại khỏi sắc lệnh cấm nhập cảnh mới của Tổng thống Mỹ

Iraq sẽ được loại khỏi sắc lệnh cấm nhập cảnh mới của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Sở dĩ Iraq được đưa ra khỏi danh sách  này là bởi chính phủ này đã áp dụng các quy trình an ninh mới trong việc xét duyệt visa...